Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Thừa Thiên Huế

- Thứ Ba, 04/05/2021, 12:48 - Chia sẻ
Sáng 4.5, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia Nguyễn Đức Hải đã làm việc với Ủy ban Bầu cử tỉnh Thừa Thiên Huế về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Cùng đi có Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Giàng A Chu; Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật Bùi Văn Xuyền.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu tại cuộc làm việc  

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Thừa Thiên Huế Cái Vĩnh Tuấn, sau Hội nghị hiệp thương lần thứ ba, tỉnh đã lập danh sách 13 ứng cử viên đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội. Trong đó, nữ có 5 người (chiếm 50%); trẻ tuổi: 2 người (chiếm 20%); người dân tộc thiểu số: 3 người (chiếm 30%), ngoài đảng: 1 người (chiếm 10%); tôn giáo: 1 người (chiếm 10%); tái cử: 1 người (chiếm 10%). Hiệp thương giới thiệu người ứng cử HĐND cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026 là 86 người; ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện là 484 người; ứng cử đại biểu HĐND cấp xã là 5.527 người. Các địa phương đã hoàn thành việc lập danh sách và niêm yết danh sách cử tri tại trụ sở UBND cấp xã và tại địa điểm công cộng của khu vực bỏ phiếu. Đồng thời, thông báo rộng rãi danh sách cử tri và việc niêm yết để cử tri kiểm tra. Từ nay đến hết ngày 23.5, tỉnh sẽ tập trung cao điểm các hình thức tuyên truyền, tăng cường tuyên truyền lưu động, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, phản ánh không khí chuẩn bị bầu cử, chỉnh trang đô thị, cơ quan, công sở, treo cờ tổ quốc và các hình thức trang trí, cổ động phù hợp. Sau ngày 23.5, tập trung tuyên truyền kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Đánh giá cao tỉnh Thừa Thiên Huế đã tập trung chỉ đạo thống nhất, làm tốt công tác chuẩn bị bầu cử, đúng quy định pháp luật, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nêu rõ, tỉnh Thừa Thiên Huế có 5 đồng bào dân tộc, là nơi có truyền thống cách mạng lâu đời, có nhiều di tích lịch sử, nơi trung tâm du lịch, với khách vãng lai trong và ngoài nước, do vậy, tỉnh cần nắm chắc số lượng cử tri đăng ký đi bầu, bổ sung danh sách cử tri muốn đăng ký bầu cử tại tỉnh Thừa Thiên Huế; lưu ý hướng dẫn cử tri nơi tái định cư chưa có hộ khẩu đăng ký bầu cử tại điểm bỏ phiếu...

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải và Đoàn công tác thị sát điểm bỏ phiếu khu tái định cư khu vực 1, kinh thành Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.  

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh cần lưu ý ổn định đời sống của người dân khu tái định cư, tạo công ăn việc làm cho người dân, từ đó ổn định trật tự - xã hội trên địa bàn tỉnh. Trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo cần tạo sự thống nhất, giải quyết sớm, kịp thời cho người dân, tránh gây ảnh hưởng đến công tác vận động bầu cử. Tỉnh cũng cần thường xuyên đấu tranh với các luận điệu phản động, xuyên tạc, phá hoại cuộc bầu cử tới đây. Tại biên giới, cần canh gác sát sao, quản lý chặt đường mòn, lối mở. Có phương án, kịch bản ứng phó với đại dịch Covid – 19 với từng vùng, từng trường hợp, bảo đảm tổ chức thành công cuộc bầu cử.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải và Đoàn công tác thị sát điểm bỏ phiếu khu tái định cư khu vực 1, kinh thành Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.  

+ Trước đó, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải và Đoàn công tác đã thị sát điểm bỏ phiếu khu tái định cư khu vực 1, kinh thành Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Hoàng Ngọc