Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ thăm và chúc tết tại Lào Cai

- Thứ Ba, 19/01/2021, 18:29 - Chia sẻ
Chiều 19.1, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ đã thăm và chúc tết Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Đồn Biên phòng cửa khẩu Lào Cai.
Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ thăm và chúc tết Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai

Tham gia Đoàn công tác có Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân nguyện Dương Thanh Bình; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh Nguyễn Minh Đức; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thúy Chinh.

Báo cáo với Phó Chủ tịch Quốc hội, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai Phạm Hùng Hưng cho biết, năm 2020 Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã thường xuyên quán triệt sâu sắc các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng vũ trang, các cấp ngành thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự ở địa phương. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng công an, biên phòng nắm chắc tình hình địa bàn, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đặc biệt là địa bàn trọng điểm, khu vực biên giới, các đường mòn, lối mở. Chỉ đạo diễn tập phòng, chống thiên tai, cứu trợ cấp xã, cấp huyện. Tổ chức tập huấn cho cán bộ đúng thành phần, đối tượng. Tổ chức hành quân, dã ngoại, phối hợp với chính quyền trong công tác xây dựng nông thôn mới. Tổ chức hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid – 19. Duy trì nghiêm lực lượng sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an toàn trong bối cảnh sắp diễn ra Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ trao tặng 1.000 chăm ấm mùa đông cho đồng bào vùng cao

Ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lào Cai đã đạt được, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ nêu rõ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã hoàn thành tốt các mặt công tác, đặc biệt là công tác sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, phòng, chống dịch Covid – 19. Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai tiếp tục vượt mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra. Thường xuyên nắm chắc tình hình, đặc biệt phối hợp với công an, biên phòng duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, phối hợp xử lý tình huống bất ngờ ngay từ cơ sở. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phải là lực lượng trung tâm trong tham mưu, đề xuất, chỉ đạo làm tốt công tác huấn luyện, thực hành huấn luyện theo phương châm cơ bản, thiết thực, vững chắc; chú trọng công tác tuyển quân. Tiếp tục bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cho Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và công tác bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Năm 2021, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh cần cố gắng phấn đấu chấm dứt vụ việc nghiêm trọng, hạn chế vụ việc phát sinh thông thường. Tiếp tục quan tâm, theo dõi biên giới, tránh tình trạng nhập cảnh trái phép, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid – 19.

Thăm và chúc Tết Công an tỉnh Lào Cai, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ biểu dương Công an tỉnh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng là đơn vị dẫn đầu trong toàn ngành công an, được Bộ Công an tặng Cờ thi đua. Bước sang năm 2021, với hai sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng đó là Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ đề nghị, Công an tỉnh tiếp tục đề cao tinh thần cảnh giác trước âm mưu phá hoại của thế lực thù địch; duy trì nghiêm các chế độ ứng trực, các quy định của Bộ Công an, hết sức chú ý bảo vệ an ninh, trật tự ở địa bàn biên giới; Bảo đảm biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Tích cực tham gia xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phòng, chống Covid – 19 trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch Quốc hội thăm và chúc tết Đồn Biên phòng cửa khẩu Lào Cai

Tại Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá, năm 2020, đơn vị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần bảo đảm vững chắc an ninh trật tự vùng biên giới. Phát hiện, ngăn chặn kịp thời tình trạng nhập cảnh trái phép qua đường biên giới, đặc biệt trong bối cảnh dịch Covid – 19 diễn biến phức tạp. Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh phải là lực lượng nòng cốt, tăng cường công tác tuần tra biên phòng, tiếp tục quản lý nghiêm đường biên, mốc giới; nắm chắc tình hình địa bàn, duy trì công tác sẵn sàng chiến đấu; ngăn chặn từ "trứng nước" các âm mưu của lực lượng, tổ chức phản động, góp phần vào thắng lợi của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Thăm Đồn Biên phòng cửa khẩu Lào Cai, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ ghi nhận, biểu dương những thành tích mà Đồn đã đạt được. Đồng thời lưu ý, Đồn Biên phòng cửa khẩu Lào Cai cần quản lý chặt chẽ tình trạng xuất, nhập cảnh trái phép. Duy trì kỷ luật tốt, thực hiện nề nếp chính quy, xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh, toàn diện. Gửi lời chúc năm mới tới tất cả các cán bộ, chiến sỹ, Phó Chủ tịch Quốc hội  nhấn mạnh, công tác đón tết được chuẩn bị chu đáo, khẩn trương, nhưng phải bảo đảm an toàn, kỷ luật quân đội. Phó Chủ tịch Quốc hội cũng trao tặng các phần quà cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai và Đồn Biên phòng cửa khẩu Lào Cai.

Cùng ngày, tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ đã trao tặng 1.000 chăn ấm cho đồng bào vùng cao. 

Hoàng Ngọc