Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại TP Hồ Chí Minh

- Thứ Hai, 19/04/2021, 12:58 - Chia sẻ
Sáng 19.4, Phó Chủ tịch Quốc hội, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ - Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Trưởng tiểu ban an ninh trật tự và y tế và Đoàn công tác đã kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại TP Hồ Chí Minh.

Tham gia Đoàn công tác có các Ủy viên Trung ương Đảng: Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy; Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà; Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Anh Tuấn; Phó trưởng ban Nội chính Trung ương Trần Quốc Cường...

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè.
Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè

Tại khu vực bỏ phiếu số 58, tổ 5, ấp 1, xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ và Đoàn công tác đã kiểm tra việc niêm yết danh sách cử tri, chuẩn bị các bàn đón tiếp cử tri, hòm phiếu... Cho đến thời điểm này, huyện Nhà Bè đã hoàn thành các công việc chuẩn bị cho cuộc bầu cử theo đúng tiến độ và hướng dẫn của Trung ương cũng như Ủy ban Bầu cử TP Hồ Chí Minh. Phó Chủ tịch Quốc hội đã gặp gỡ, hỏi thăm các cán bộ phục vụ bầu cử tại tổ bầu cử và cử tri nơi đây, tin tưởng ngày 23.5 tới sẽ thực sự là ngày hội của cả nước nói chung và với cử tri huyện Nhà Bè nói riêng.

Báo cáo với Đoàn công tác, Bí thư Huyện ủy Nhà Bè Dương Thế Trung cho biết, hoạt động của Ủy ban bầu cử huyện, xã, thị trấn và các tiểu ban phục vụ bầu cử triển khai đúng tiến độ, đúng quy định. Thực hiện công tác tuyên truyền về bầu cử, Ủy ban bầu cử huyện, các xã và các tổ chức chính trị - xã hội huyện Nhà Bè đã tổ chức nhiều đợt tuyên truyền, vận động về ý nghĩa cuộc bầu cử, tiêu chuẩn đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện, xã, thị trấn…

Đoàn công tác kiểm tra PCCC
Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ và Đoàn công tác kiểm tra các phương án PCCC cho cuộc bầu cử của lực lượng Công an TP Hồ Chí Minh

Về lập danh sách cử tri, đến nay Ủy ban bầu cử huyện đã lập danh sách sơ bộ cử tri trên địa bàn là 104.419 cử tri. Trong thời gian tới, Ủy ban bầu cử các xã của huyện sẽ tiếp tục rà soát, cập nhật danh sách cử tri, đảm bảo việc niêm yết danh sách cử tri tại các xã, thị trấn theo đúng thời gian quy định… Thời gian tới, Ủy ban bầu cử huyện sẽ phối hợp chặt chẽ với MTTQ để nắm chắc tình hình địa bàn, không để xảy ra điểm nóng và vụ việc phát sinh, rà soát số lượng cử tri đi làm ăn xa, cử tri vãng lai.

Các thành viên Đoàn công tác đánh giá cao công tác chuẩn bị của Ủy ban bầu cử huyện Nhà Bè; lưu ý thêm một số nội dung cần quan tâm như cần có thêm kịch bản về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong ngày bầu cử; tiếp tục tập huấn cho cán bộ phục vụ bầu cử và thư ký tổ bầu cử, rà soát lại danh sách cử tri để đảm bảo quyền và trách nhiệm của cử tri... 

Lê Hồng Nam giám đốc công an TPHCM
Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công An TP Hồ Chí Minh báo cáo công tác chuẩn bị bảo vệ cuộc bầu cử 

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ ghi nhận nỗ lực của cả hệ thống chính trị huyện Nhà Bè trong công tác chuẩn bị bầu cử. Thời gian từ nay đến ngày bầu cử không còn nhiều, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban bầu cử và MTTQ huyện phối hợp chặt chẽ hơn nữa, chủ động giải quyết khiến nại tố cáo nếu có; bảo đảm tính công bằng để các ứng viên trình bày chương trình hành động trong các cuộc tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tới đây. 

+ Sáng cùng ngày, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ đã làm việc với Công an TP Hồ Chí Minh về công tác bảo vệ bầu cử trên địa bàn Thành phố.

Báo cáo với Đoàn kiểm tra, Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh, Thiếu tướng Lê Hồng Nam cho biết, công tác bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội bảo vệ cuộc bầu cử tại địa bàn đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo. Lực lượng công an tiếp tục quản lý chặt địa bàn, đối tượng, chủ động phân công và bố trí lực lượng tham gia bảo vệ cho phù hợp với tình hình thực tế tại các điểm bỏ phiếu…

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ đánh giá cao nỗ lực của lực lượng Công an TP Hồ Chí Minh trong quá trình tổ chức thực hiện các phương án bảo vệ cuộc bầu cử. Nhấn mạnh nhiệm vụ bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn, bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra đúng luật, dân chủ, bình đẳng, tiết kiệm, thành công, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Công an TP Hồ Chí Minh tiếp tục quán triệt sâu sắc mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử Quốc hội, quán triệt các chỉ thị của Đảng và Nhà nước trong công tác bảo vệ an ninh trật tự cho cuộc bầu cử, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự thành công và coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong toàn lực lượng. 

Cũng trong sáng nay, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ và Đoàn công tác cũng đã kiểm tra các phương án đối phó với các tình trạng khẩn cấp của lực lượng công an huyện Nhà Bè và Công an Thành phố như: phòng cháy, chữa cháy, hỗ trợ ngành y tế và chính quyền địa phương nếu xảy ra bùng phát dịch bệnh.

hoàng anh-tuyết nhung