Phó Chủ tịch Nước Võ Thị Ánh Xuân kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Lâm Đồng

- Thứ Sáu, 14/05/2021, 14:44 - Chia sẻ
Sáng 14.5, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Nước, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia Võ Thị Ánh Xuân đã làm việc với Ủy ban Bầu cử tỉnh Lâm Đồng về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp, tỉnh đã công bố danh sách chính thức 13 ứng cử viên ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV; 112 ứng cử viên đại biểu HĐND cấp tỉnh; 642 ứng cử viên đại biểu HĐND cấp huyện; 5.545 ứng cử viên đại biểu HĐND cấp xã.

Phó Chủ tịch Nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại cuộc làm việc với UBBC tỉnh Lâm Đồng

Từ ngày 10 – 20.5, Lâm Đồng tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa người ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV với cử tri tại 40 điểm ở 3 đơn vị bầu cử trên địa bàn tỉnh. Tại các nơi tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh nêu rõ, đã áp dụng chặt chẽ quy trình kiểm soát, đo thân nhiệt, sát khuẩn tay, khai báo y tế trên giấy và qua mã QR, đeo khẩu trang đối với tất cả cử tri và các ứng cử viên; bố trí chỗ ngồi trong hội trường, giữ khoảng cách an toàn. Riêng ở đơn vị bầu cử số 1, do tình hình dịch bệnh Covid – 19, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã thay đổi hình thức tổ chức tiếp xúc cử tri giữa người ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV với cử tri từ hình thức trực tiếp sang trực tuyến. Đơn vị số 1 đã tổ chức 26 điểm cầu, trong đó có 25 điểm trực tuyến và 1 điểm trực tiếp trên địa bàn thành phố Đà Lạt và 3 huyện: Lạc Dương, Đơn Dương, Đức Trọng. Đối với các hội nghị tiếp xúc cử tri đại biểu HĐND cấp huyện và cấp xã giao cho thành phố và các huyện căn cứ tình hình thực tế, chủ động triển khai, bảo đảm chất lượng công tác tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử và công tác phòng, chống dịch bệnh Covid – 19.

Phó Chủ tịch Nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại cuộc làm việc với UBBC tỉnh Lâm Đồng

Biểu dương và bày tỏ sự ấn tượng trước công tác chuẩn bị bầu cử của tỉnh Lâm Đồng, Phó Chủ tịch Nước Võ Thị Ánh Xuân nêu rõ, tỉnh đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chỉ thị của Trung ương về công tác bầu cử. Niêm yết danh sách cử tri và ứng cử viên đúng luật, rõ ràng, dễ tiếp cận. Đặc biệt, vượt qua trở ngại, khó khăn về phòng, chống dịch Covid – 19,  Lâm Đồng đã cố gắng tạo điều kiện để ứng cử viên tiếp xúc cử tri trực tiếp, nhưng vẫn giữ được an toàn. Tùy theo từng địa bàn mà có cách thức tổ chức tiếp xúc cử tri phù hợp. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo được quan tâm giải quyết. Thông tin tuyên truyền rất sáng tạo, chú trọng đến các vùng sâu, vùng xa, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số, trang bị đầy đủ các cơ sở vật chất thiết yếu cho bầu cử với tinh thần trang trọng và tiết kiệm.

Phó Chủ tịch Nước và Đoàn công tác đã thị sát điểm bỏ phiếu tại Phường 9, TP Đà Lạt, Lâm Đồng

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Nước đề nghị tỉnh tiếp tục lưu ý tình trạng dân di cư tự do trên địa bàn để bảo đảm quyền lợi cho người dân; đẩy mạnh tuyên truyền về các ứng cử viên, về quyền, trách nhiệm của cử tri tham gia bầu cử, thể lệ bầu cử cũng như thành công của ngày bầu cử; phân công các thành viên của Ủy ban Bầu cử bám sát các địa bàn xa trung tâm để xử lý kịp thời các tình huống phát sinh.

Phó Chủ tịch Nước thị sát điểm bỏ phiếu tại Phường 9, TP Đà Lạt, Lâm Đồng

+ Sáng cùng ngày, Phó Chủ tịch Nước và Đoàn công tác đã thị sát điểm bỏ phiếu tại Phường 9, TP Đà Lạt. Phó Chủ tịch Nước cũng trao tặng 100 phần quà cho hộ gia đình nghèo, gia đình chính sách và 200 phần quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Phường 9, TP Đà Lạt.

Hoàng Ngọc