Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Nguyễn Lâm Thành tiếp Thứ trưởng Ủy ban Dân tộc Nhà nước Trung Quốc
Ngày 1.12, tại Nhà QH, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Nguyễn Lâm Thành đã tiếp Thứ trưởng Ủy ban Dân tộc Nhà nước Trung Quốc Zhang Jingze, đang sang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Tại buổi tiếp, Phó chủ tịch Hội đồng Dân tộc Nguyễn Lâm Thành cho biết, trong những năm qua, Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm triển khai các chính sách, pháp luật nhằm phát triển KT - XH vùng dân tộc thiểu số, tạo dựng sự bình đẳng giữa các dân tộc, góp phần nâng cao chất lượng đời sống người dân. Việt Nam cũng rất quan tâm đến việc bảo tồn, gìn giữ và phát huy văn hóa truyền thống của từng dân tộc thiểu số. “Trong định hướng mới của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng xác định, thúc đẩy kết nối giữa văn hóa và kinh tế, vì chỉ kết nối hai yếu tố này, thì việc bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống mới thành công”.
![]() Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Nguyễn Lâm Thành tiếp Thứ trưởng Ủy ban Dân tộc Nhà nước Trung Quốc |
Nhấn mạnh định hướng này, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc khẳng định, việc triển khai các chính sách về kinh tế và văn hóa đã mang lại nhiều kết quả tích cực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục tại vùng dân tộc thiểu số. Đối với giáo dục, các luật điều chỉnh công tác này đều có các quy định để bảo đảm quyền được giáo dục của đồng bào dân tộc thiểu số. Quy định việc tạo điều kiện cho người dân tộc thiểu số được học tiếng nói, chữ viết của dân tộc mình bên cạnh việc sử dụng tiếng Việt. Tạo điều kiện cho học sinh dân tộc thiểu số được hưởng chính sách ưu đãi. Nhà nước thành lập các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú, dự bị đại học cho con em dân tộc thiểu số.
Cùng với pháp luật, nhiều chính sách liên quan đã được Chính phủ triển khai trong thời gian qua, thực sự đi vào cuộc sống và đạt được nhiều kết quả tích cực, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác giáo dục, đào tạo vùng dân tộc thiểu số phát triển. Phó chủ tịch Hội đồng Dân tộc cũng nhấn mạnh, cán bộ dân tộc thiểu số hiện đã có bước phát triển mạnh mẽ so với thời gian trước, với chất lượng và số lượng cán bộ ngày càng được nâng lên.
Thứ trưởng Ủy ban Dân tộc Nhà nước Trung Quốc Zhang Jingze cảm ơn sự đón tiếp của Hội đồng Dân tộc và những tình cảm tốt đẹp của Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc đã dành cho Đoàn. Thứ trưởng Zhang Jingze cho biết, Trung Quốc có 56 dân tộc, trong đó có 55 dân tộc thiểu số, với lịch sử và đặc điểm phát triển khác nhau. Trong thời gian qua, Chính phủ Trung Quốc đã đưa nhiều giải pháp, biện pháp để thúc đẩy các vùng dân tộc thiểu số phát triển về kinh tế, văn hóa, giáo dục... Trung Quốc thực hiện phát triển 55 dân tộc thiểu số trên nguyên tắc quan trọng là bình đẳng, đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau và hài hòa. “Đây cũng là nguyên tắc quan trọng nhất để Ủy ban Dân tộc của Nhà nước Trung Quốc triển khai các công tác của mình”, ông Zhang Jingze nhấn mạnh.
![]() Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Nguyễn Lâm Thành và Thứ trưởng Ủy ban Dân tộc Nhà nước Trung Quốc Zhang Jingze chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu |
Thứ trưởng Ủy ban Dân tộc Nhà nước Trung Quốc Zhang Jingze cũng thông báo khái quát về các chính sách liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số như cơ chế khu tự trị, mô hình các xã dân tộc, đào tạo cán bộ dân tộc thiểu số, chính sách chi viện của tỉnh, thành phố phát triển kinh tế tốt cho vùng dân tộc thiểu số khó khăn… Đối với lĩnh vực văn hóa, Nhà nước Trung Quốc thực hiện chính sách bảo đảm quyền tự do phát triển và phát huy văn hóa riêng của từng dân tộc. Do đó, Thứ trưởng Zhang Jingze cũng nhận định, quan niệm và chính sách thúc đẩy phát triển người dân tộc thiểu số giữa hai quốc gia có nhiều điểm tương đồng. Mục tiêu hướng đến cũng như nhau. Thứ trưởng Zhang Jingze cho rằng, trong thời gian tới, các cơ quan dân tộc của Việt Nam và Trung Quốc cần tăng cường hợp tác, trao đổi với nhau.
Ghi nhận ý kiến này, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Nguyễn Lâm Thành cho biết, quá trình xây dựng và thực hiện các chính sách dân tộc của Việt Nam đã và đang bám sát nguyên tắc “tương trợ và đoàn kết”. Trong đó, tư tưởng đoàn kết đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh đúc kết trong câu nói “đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết”.
Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc cũng nhấn mạnh, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của QH luôn bám sát quá trình xây dựng và thực hiện các chính sách liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa. Trong quá trình xây dựng chính sách, pháp luật, Hội đồng Dân tộc luôn chú trọng tham gia góp ý vào nội dung liên quan đến người dân tộc, để làm sâu sắc thêm tác động của chính sách, pháp luật được ban hành. Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc hy vọng sẽ có thêm nhiều hoạt động trao đổi, hợp tác giữa các cơ quan dân tộc của Việt Nam và Trung Quốc.