Philippines - điểm sáng của châu Á

Ngọc Nhàn
Theo New York Times, Le Monde
04/09/2012 08:33

Kinh tế Philippines đã tăng trưởng tới 6,4% trong quý I và có thể vẫn duy trì được nhịp độ tương tự trong các quý sau, nhờ nguồn lao động trẻ và chính phủ hiệu quả, kiên quyết chống tham nhũng.

Những tháng gần đây, nền kinh tế Philippines liên tục đón nhận những thông tin tích cực. Đầu tháng 7, hãng đánh giá tín nhiệm tài chính Standard & Poor’s đã nâng mức xếp hạng nợ của nước này lên mức chỉ dưới hạng đầu tư, mức cao nhất đối với Philippines kể từ năm 2003, tương đương với Indonesia. Philippines hiện là nền kinh tế thứ 44 thế giới, theo ước tính của ngân hàng HSBC và với xu hướng hiện nay, họ có thể vươn lên thứ 16 vào năm 2050. Thị trường chứng khoán Philippines - một trong những thị trường có kết quả tốt nhất khu vực, đã đóng cửa với mức tăng kỷ lục sau khi S&P thăng hạng nợ quốc gia. Đồng peso Philippines đã tăng giá lên mức cao nhất so với USD Mỹ trong vòng 4 năm qua. Theo số liệu của ngân hàng trung ương Philippines, GDP quý I nước này tăng 6,4%, xếp thứ hai khu vực, chỉ đứng sau Trung Quốc. Các chuyên gia phân tích nhận định quý II có thể vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng tương tự.

Một góc thủ đô Manila
Một góc thủ đô Manila

Dân số tăng nhanh từng bị coi là trở ngại đối với phát triển kinh tế, nhưng nay yếu tố này lại là động lực cho tăng trưởng. 61% dân số Philippines trong độ tuổi lao động, tức là từ 15 đến 64 tuổi. Tỷ lệ này có thể sẽ còn tăng trong thời gian tới, khác với hầu hết các nước láng giềng châu Á, dân số đang già đi khá nhanh. “Trong khi các nền kinh tế khác đang chứng kiến giá nhân công tăng, Philippines vẫn duy trì được sức cạnh tranh do tương đối dồi dào nhân lực gia nhập thị trường lao động”, ông Frederic Neumann, chuyên gia cao cấp của ngân hàng HSBC Hong Kong nói.

Lực lượng này đang tạo ra sức sống mới cho nền kinh tế. Người Philippines sử dụng rất tốt tiếng Anh và nhờ đó đã vượt ấn Độ để trở thành nước cung cấp dịch vụ trả lời điện thoại (call center) lớn nhất thế giới. Theo báo cáo của Cơ quan xúc tiến đầu tư Philippines, dịch vụ trả lời qua điện thoại sử dụng  683.000 lao động năm 2011 và tạo ra doanh thu 11 tỷ USD, tăng 24% so với năm trước. Chính phủ đang cố gắng mở rộng lĩnh vực này và hy vọng sẽ đạt doanh số 25 tỷ USD năm 2016. Một trong những nhân tố khác đóng góp vào sự phát triển là nguồn kiều hối lớn từ 9,5 triệu người lao động ở nước ngoài – chiếm khoảng 10% dân số. Năm 2011, khoản thu này lên đến 20 tỷ USD, tăng gần gấp ba so với năm 2003 (7,5 tỷ).

Với khoản dự trữ ngoại tệ lên đến 70 tỷ USD và lãi suất ngân hàng thấp sau mấy đợt thăng hạng tín dụng mới đây, Philippines đã đóng góp tới 1 tỷ USD cho Quỹ tiền tệ quốc tế để hỗ trợ các nền kinh tế đang gặp khó khăn tại châu Âu. “Nó cũng giống như quỹ hỗ trợ đã cứu Philippines khi chúng tôi rơi vào khó khăn tài chính trầm trọng đầu thập kỷ 80”, nghị sỹ Senen Sarmiento nói.

Chuyên gia Trinh D. Nguyen, làm việc cho ngân hàng HSBC tại Hong Kong cho rằng Philippines đã hưởng lợi từ một chính phủ hiệu quả và thu nhập gia tăng, cộng với chính sách chống tham nhũng tương đối kiên quyết, trong đó điển hình là vụ luận tội một lãnh đạo tòa án tối cao và vụ bắt giữ cựu tổng thống Gloria Macapagal Arroyo vì những cáo buộc nhận tiền lại quả và sử dụng sai trái nguồn thu từ xổ số của chính phủ. Theo ông, nguyên nhân các nhà đầu tư đổ vào Philippines không phải bắt nguồn từ nguyên nhân ngắn hạn.

Tuy vậy, vẫn còn nhiều điểm yếu hạn chế sự phát triển của nền kinh tế. Trận lụt mới đây nhấn chìm một nửa thành phố Manila, cho thấy nước này vẫn còn thiếu cơ sở hạ tầng hiện đại và điều đó khiến cho họ dễ chịu tác động của thảm họa. Mỗi năm, Philippines đều gánh chịu hàng loạt vụ thiên tai lớn. Một trở ngại khác là Philippines chưa thể khai thác được nguồn tài nguyên thiên nhiên. Chính phủ ước tính có khoảng 25 tỷ tấn quặng kim loại, từ sắt, nikel cho đến đồng, vàng dưới lòng đất, nhưng chúng chưa bao giờ thực sự trở thành yếu tố thúc đẩy tăng trưởng, do quản lý yếu kém.

Đã xuất hiện mối quan ngại sự phát triển mới của nền kinh tế chưa đủ sức để đẩy mạnh xóa đói nghèo. Một số nước trong khu vực, nhất là Nhật Bản, Trung Quốc và cả Thái Lan, Việt Nam đã phát triển thành công nền công nghiệp sản xuất phục vụ xuất khẩu, đưa hàng triệu người thoát khỏi nghèo đói và gia tăng tầng lớp trung lưu, trong khi các công ty lớn nước ngoài vẫn lảng tránh Philippines, do bất ổn về chính trị.

Lĩnh vực dịch vụ, trong đó có dịch vụ cung cấp trả lời điện thoại quốc tế, đã trở thành yếu tố tạo nên sự bùng nổ kinh tế ở các thành phố lớn. Tuy vậy, nó chỉ mang lại việc làm cho khoảng 1% dân số, theo số liệu của Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) và hoàn toàn không dành cho nông dân hay hàng triệu người sống ở khu vực nông thôn, vốn đang tìm mọi cách để thoát nghèo. Philippines cần phát triển mạnh mẽ lĩnh vực sản xuất để tạo ra nhiều việc làm hơn.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Philippines - điểm sáng của châu Á
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO