Phát triển kinh tế vườn hộ
Từ Nghị quyết số 05-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Giang, với hàng loạt chính sách hỗ trợ được triển khai, cùng cách làm sáng tạo, quyết liệt, đã mở ra cánh cửa thoát nghèo bền vững cho huyện Xín Mần.
Cải tạo vườn tạp
Ai đã từng đặt chân đến Xín Mần - huyện biên giới đặc biệt khó khăn của Hà Giang mới thấu hiểu nỗi vất vả của chính quyền và bà con nơi đây. Địa hình chia cắt, giao thông khó khăn, thiên tai lũ lụt thường xuyên xảy ra đang là rào cản cho công cuộc xóa đói giảm nghèo ở đây. Trước những khó khăn đó, Nghị quyết số 05-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Giang về “cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn hộ, tạo sinh kế cho người dân, giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021 - 2025” trở thành đòn bẩy giúp người dân thoát nghèo trên chính mảnh đất của mình.

Chủ tịch UBND huyện Xí Mần Phạm Duy Hiền chia sẻ: “Cải tạo vườn tạp, xây dựng vườn mẫu đã tạo ra phong trào thi đua lao động sản xuất sôi nổi, rộng khắp trong toàn huyện. Điều đáng mừng, suy nghĩ của người dân có nhiều thay đổi, từ chỗ bỏ hoang, trồng cây không hiệu quả, nay người dân biết quý trọng từng tấc đất. Qua đó, tăng hệ số sử dụng đất, tạo sinh kế, tăng thu nhập, giúp người dân vươn lên thoát nghèo”. Hết năm 2021, Xín Mần có 297 hộ đăng ký cải tạo vườn tạp, trong đó có 165 hộ nghèo, 93 hộ cận nghèo và 39 hộ trung bình. Hộ có nhu cầu vay vốn là 234 hộ, với số tiền 7.020 tỷ đồng.
Đang chăm sóc mảnh vườn của gia đình, thấy có đoàn đến thăm, ông Hoàng Văn Xạ (thôn Làng Thượng, xã Khuôn Lùn) giới thiệu: Trước đây, với gần 3 sào đất vườn, gia đình ông loay hoay không biết trồng cây gì, nuôi con gì để hiệu quả, thậm chí có thời điểm bỏ hoang nhiều phần diện tích. Từ khi có chủ trương cải tạo vườn tạp, được hướng dẫn, tư vấn và vay 30 triệu đồng từ Ngân hàng chính sách huyện, ông đã đầu tư trồng 3 vườn rau sạch và 1 ao thả cá. “Năm nay, thu nhập từ mảnh vườn và ao cá dự kiến đạt gần 90 triệu đồng, gấp 7 - 8 lần so với trước kia”, ông Xạ hồ hời cho biết.
Bà Sùng Thị Mai (đội 2, thôn Nặm Phang, xã Khuôn Lùn) từng thuộc diện hộ nghèo, gia đình neo người. Được chính quyền địa phương vận động, bà Mai đã cải tạo 3 mảnh đất trống của gia đình để trồng bí bao tử, rau ngót và các loai rau, củ khác dưới sự hướng dân của cán bộ xã. “Bỏ đất trống là một sự lãng phí nhưng do thiếu vốn sản xuất, thiếu tiền mua cây, con giống và phân bón nên tôi chưa thể cải tạo diện tích đất trống". Giờ đây, từ nguồn vốn hỗ trợ, gia đình bà Mai đã bắt tay cải tạo 3 mảnh vườn, đầu tư sửa sang chuồng trại, mua thêm gà, lợn về nuôi. Thu nhập từ mảnh vườn tăng lên, giúp gia đình có của ăn, của để và thoát khỏi diện hộ nghèo.
Tạo thị trường cho nông sản
Câu chuyện thoát nghèo bền vững không chỉ phụ thuộc vào nội lực, ý thức vươn lên của người dân mà phải có sự chung tay góp sức của cả hệ thống chính trị, cùng định hướng, chiến lược phát triển bài bản, hiệu quả. Với một địa phương thuần nông như Xín Mần, việc tìm đầu ra cho nông sản phẩm rất quan trọng. Chưa khi nào nông sản ở Xín Mần lại có hy vọng phát triển bền vững như hiện nay.
Đầu năm 2021, Công ty TNHH Việt Nam Misaki đã đến triển khai dự án trồng thử nghiệm diện tích củ cải tại xã Xín Mần với hơn 4ha. Công ty hỗ trợ phân bón, giống cây trồng, đồng thời cử cán bộ chuyên môn hỗ trợ nông dân trồng thử nghiệm củ cải xuất khẩu. Qua hai vụ liên kết trồng củ cải, bà con nông dân rất ấn tượng với mức thu nhập, cao gấp bốn lần so với trồng ngô, trồng lúa.

Là một trong 14 hộ tham gia thử nghiệm dự án, chị Giàng Thị Pằng (xã Xín Mần) vui mừng cho biết: Trước kia, diện tích vườn của gia đình trồng ngô, cỏ voi chỉ đủ sống qua ngày, từ khi được chính quyền địa phương vận động, gia đình đã chuyển sang trồng củ cải, thu nhập nâng lên đáng kể. “Quá trình canh tác củ cải mất ít ngày công, khả năng tái tạo, tạo mùn của đồng ruộng tốt, hiệu quả hơn hẳn so với trồng cây lương thực khác. Sau mỗi vụ, sản lượng thu về được gần 30 tấn/ha, thu nhập hơn 80 triệu đồng”.
Chủ tịch UBND huyện Phạm Duy Hiền phấn khởi thông tin thêm: “Việc nông sản của địa phương thông qua Công ty TNHH Việt Nam Misaki được xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản, một thị trường khó tính, đã khẳng định vị thế của nông sản Xín Mần, là tiền để xuất khẩu nông sản vào các thị trường khác. Cùng với hiệu quả kinh tế, hiện người dân ở Xín Mần hoàn toàn tin tưởng vào sản xuất liên kết với các doanh nghiệp có uy tín và sẵn sàng tham gia vào các chuỗi liên kết sản xuất”.
Công ty Việt Nam Misaki bắt đầu xây dựng nhà máy chế biến sâu các sản phẩm nông sản xuất khẩu tại xã Nàn Ma và xã Xín Mần, tạo điều kiện thuận lợi trong liên kết, giải quyết bài toán đầu ra cho nông sản của huyện. Trên cơ sở đó, huyện Xín Mần và Công ty TNHH Việt Nam Misaki thống nhất ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác liên kết phát triển vùng nguyên liệu củ cải, củ gừng, củ kiệu, dưa chuột, măng Bát Độ và một số loại rau, củ, quả khác với tổng diện tích triển khai hơn 400ha tại 10 xã. Đặc biệt, hai bên sẽ hợp tác ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất, nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm các cây trồng thế mạnh của huyện đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu.