Phát triển du lịch về nguồn, tri ân các anh hùng liệt sĩ

Hồng Hà 09/07/2023 07:30

Các địa phương, doanh nghiệp đang tích cực phát triển dòng sản phẩm đặc biệt: hành trình về nguồn, tri ân liệt sĩ, người có công với cách mạng và thăm lại chiến trường xưa.

Lồng ghép hoạt động trải nghiệm, khám phá

Hướng đến các hoạt động tri ân kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ, ngay đầu tháng 7, Flamingo Redtours đã tích cực giới thiệu chùm sản phẩm “Thăm lại chiến trường xưa”. 

Tổng giám đốc Flamingo Redtours Nguyễn Công Hoan cho biết, năm nay đơn vị xây dựng các tour đặc biệt, khởi hành ngày 26 - 27.7, gồm: Quảng Bình - Quảng Trị - cầu Hiền Lương - sông Bến Hải - địa đạo Vĩnh Mốc - biển Cửa Tùng; Quảng Trị - địa đạo Vịnh Mốc - Thành cổ Quảng Trị - Nghĩa Trang Trường Sơn; Quảng Bình - Quảng Trị - cầu Hiền Lương - sông Bến Hải - địa đạo Vĩnh Mốc - biển Cửa Tùng.

Phát triển du lịch về nguồn, tri ân các anh hùng liệt sĩ -0
Flamingo Redtours tích cực giới thiệu chùm sản phẩm “Thăm lại chiến trường xưa”. Ảnh: FR

“Tại mỗi cung đường, mỗi hành trình, chúng tôi sẽ mang đến cho du khách những xúc cảm đặc biệt. Đó là lòng biết ơn, tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã “vì nước quên thân, vì dân phục vụ” khi đến Nghĩa trang Trường Sơn, Thành cổ Quảng Trị, hang Tám Cô… Là sự khâm phục ý chí của quân và dân ta khi ghé thăm địa đạo Vĩnh Mốc dài gần 2km gồm 3 tầng nằm sâu dưới lòng đất. Là sự hân hoan xen lẫn bùi ngùi, xúc động khi được trở lại chiến trường xưa, thắp nén hương thơm nhớ đồng đội cũ…”, ông Nguyễn Công Hoan giới thiệu.

Phát triển du lịch về nguồn, tri ân các anh hùng liệt sĩ -0
Các đơn vị du lịch có ưu đãi đặc biệt cho du khách công tác trong lực lượng vũ trang, cựu quân nhân, cựu chiến binh. Ảnh: FR

Nhiều công ty lữ hành trên cả nước dịp này cũng giới thiệu các tour về nguồn, thăm lại chiến trường xưa như: Vietnam National Tourism, Huong Giang Travel, Lead Travel, Hanoi Etoco… Nhằm thu hút lượng khách, tránh sự đơn điệu và trùng lắp, các đơn vị đều lồng ghép các hoạt động trải nghiệm, khám phá văn hóa, ẩm thực, cảnh quan của điểm đến như khám phá hang động, tham quan làng nghề, trải nghiệm đồi cát, rừng nguyên sinh, tắm biển…

Bên cạnh đó, đa số đơn vị khi xây dựng tour có kết hợp chương trình ưu đãi và giảm giá, từ 1 - 2 triệu đồng, có đơn vị như Flamingo Redtours áp dụng ưu đãi đặc biệt, giảm đến 2,5 triệu đồng, tặng áo cờ đỏ sao vàng… cho du khách công tác trong lực lượng vũ trang, cựu quân nhân, cựu chiến binh khi đăng ký tour.  

Hoàn thiện, xây dựng sản phẩm mới

Du lịch về nguồn đã được xây dựng từ hàng chục năm nay, ngày càng được bổ sung, hoàn thiện, làm mới. Với Quảng Trị, chương trình du lịch “Hoài niệm chiến trường xưa và đồng đội” sau gần 20 năm triển khai đã thu được lượng khách đáng kể hàng năm. Để phát triển dòng sản phẩm này, năm nay, Quảng Trị nỗ lực tạo thương hiệu du lịch “Ký ức chiến tranh - Khát vọng hòa bình” với nhiều hoạt động thăm lại chiến trường xưa, thăm viếng và thả đèn hoa đăng, tri ân các Anh hùng liệt sĩ.

Phát triển du lịch về nguồn, tri ân các anh hùng liệt sĩ -0
Thắp nến tri ân các anh hùng, liệt sĩ tại nghĩa trang đường 9, Quảng Trị. Ảnh: congthuong.vn

Tour hoài niệm về chiến trường xưa Quảng Trị có thêm sản phẩm đưa du khách tham quan di tích, nghĩa trang liệt sĩ vào ban đêm như: viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, tham quan Thành cổ Quảng Trị và Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, thả đèn hoa đăng tri ân Anh hùng liệt sỹ trên sông Thạch Hãn.

Theo đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Trị, những sản phẩm du lịch về đêm đang thu hút ngày càng nhiều du khách đến với địa phương bởi sự trang trọng và linh thiêng.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Giang cũng phát triển tuyến du lịch tâm linh lịch sử “Thăm chiến trường xưa” kết nối các điểm: Nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên, bia ghi danh các anh hùng liệt sĩ xã Lao Chải, cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy, bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ xã Thanh Thủy, hang Dơi, hang Làng Lò, Đài hương 468, làng văn hóa cộng đồng thôn Thanh Sơn. Đây là tuyến du lịch tâm linh về nguồn, thích hợp với các đoàn khách sử dụng tour kết hợp du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, du lịch cộng đồng, khám phá sản vật đặc trưng của địa phương.

Sở hữu 366 tài nguyên du lịch, trong đó có trên 220 điểm đến gắn với giá trị tài nguyên văn hóa vật thể, TP. Hồ Chí Minh coi việc xây dựng, khai thác các điểm đến là di tích lịch sử - văn hóa, góp phần đa dạng sản phẩm. Giám đốc Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Ánh Hoa cho biết, nhiều sản phẩm tour mới, hấp dẫn gắn với từng địa phương trên địa bàn được hoàn thiện như “Bình Chánh những điều chưa kể”, thiết kế theo hướng đổi mới, kết nối điểm đến là di tích lịch sử của vùng đất từng là vành đai lửa cửa ngõ phía Tây Nam thành phố, Khu di tích Láng Le - Bàu Cò, vùng sông nước đầm lầy, bưng biền xưa, nơi diễn ra nhiều chiến công trong cuộc kháng chiến chống giặc xâm lăng và khu tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh trong Cuộc tổng tiến công Xuân Mậu Thân năm 1968...

Phát triển du lịch về nguồn, tri ân các anh hùng liệt sĩ -0
Các địa phương chú trọng xây dựng sản phẩm du lịch về nguồn, sau đó bổ sung, hoàn thiện, làm mới trong từng năm

Bình Dương cũng quan tâm, phát triển sản phẩm du lịch về nguồn, nổi bật là tour liên kết với các địa phương trong khu vực Đông Nam Bộ như TP. Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Bình Phước, với hành trình “Sắc xanh ngày mới,” “Chinh phục nóc nhà Đông Nam Bộ,” “Tình đất đỏ miền Đông”… Theo Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Thanh Phong, trong mỗi tour, điểm đến là các địa chỉ đỏ như Địa đạo Củ Chi ở TP. Hồ Chí Minh, di tích Nhà tù Phú Lợi ở Bình Dương hay Căn cứ lịch sử Tà Thiết (Bộ Chỉ huy quân giải phóng miền Nam Việt Nam) ở Bình Phước luôn là điểm dừng chân ấn tượng cho du khách.

Các di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu luôn có sức hấp dẫn và đã trở thành một trong những sản phẩm du lịch về nguồn đặc trưng của địa phương. Riêng huyện Côn Đảo, với hệ thống di tích, địa chỉ đỏ như Nhà tù Côn Đảo, nghĩa trang Hàng Dương, Cầu tàu 914, Cầu Ma Thiên Lãnh đã trở thành điểm đến của du khách trong những chuyến du lịch về nguồn, tri ân người có công với đất nước. Chỉ trong 6 tháng đầu năm, Côn Đảo đã đón gần 400.000 lượt du khách tới tham quan, trải nghiệm theo tour du lịch về nguồn, với lượng khách tăng đột biến vào tháng 6 - 7, tháng tri ân các anh hùng liệt sĩ.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Phát triển du lịch về nguồn, tri ân các anh hùng liệt sĩ
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO