Phát lộ con đường lát đá và gạch vồ thời Lê

19/01/2009 00:00

NĐBO - Đây là kết quả hố thám sát đầu tiên của các nhà khảo cổ học và cán bộ Trung tâm Bảo tồn khu di tích Cổ Loa - Thành cổ Hà Nội. Ở độ sâu 1,2m, hai vỉa con đường lát gạch vồ ngả màu xám đá lộ ra gần như nguyên vẹn. Hai phiến đá xanh lát đường cỡ lớn (khoảng 65x40x30) là bằng chứng sống về con đường lát đá xanh chính giữa. Trong khi hai vỉa đường lát gạch còn gần như nguyên vẹn thì đá lát đường chính giữa đã bị bóc đi hết. Chiều ngang của đoạn đường mới phát lộ có cùng đúng kích thước với đoạn đường được phát lộ tại vị trí chính giữa cửa Đoan Môn hướng về phía điện Kính Thiên (khai quật năm 1999). Qua hai cuộc khai quật thám sát năm 1999 và đầu năm 2009, con đường lát đá và gạch vồ thời Lê Sơ và cũng là con đường lát gạch hoa chanh thời Trần đã được phát lộ. Đây cũng chính là trục trung tâm theo hướng bắc - nam của Cấm Thành trong Hoàng thành Thăng Long. Phát hiện mới về con đường từ Đoan Môn đến điện Kính Thiên có ý nghĩa rất lớn đối với khu di tích Hoàng thành Thăng Long, cũng như đối với sự kiện 1.000 năm Thăng Long- Hà Nội. Lệ Thủy

    Nổi bật
        Mới nhất
        Phát lộ con đường lát đá và gạch vồ thời Lê
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO