Hướng tới thành phố xanh, sạch, đẹp

Phát huy vai trò giám sát của nhân dân

- Thứ Ba, 13/10/2020, 08:45 - Chia sẻ
Theo ông PHẠM VĂN NINH - Ủy viên Thường trực Ủy ban MTTQ quận 8, TP Hồ Chí Minh , đến nay, quận 8 đã có 100% phường đạt tiêu chí “Không xả rác ra đường và kênh rạch”; chuyển nhiều điểm rác có nguy cơ phát sinh dịch bệnh thành sân chơi, vườn rau, 97 khu phố đăng ký 54 điểm thực hiện việc tổng vệ sinh dọn rác, thực hiện trồng cây, hoa, rau, làm sân chơi; 44 mảng tường thực hiện trang trí, tuyên truyền cổ động về vệ sinh môi trường… Có được kết quả này là nhờ phát huy ý thức và vai trò giám sát của nhân dân trong công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn.

- Xin ông chia sẻ về kết quả triển khai phong trào thi đua 200 ngày chào mừng đại hội Đảng các cấp, trong đó có việc thực hiện Chỉ thị 19-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về Cuộc vận động “Người dân TP Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước” của quận 8?

- Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 8 thực hiện công trình “Vì màu xanh quận 8”, thành lập 16 tổ môi trường ở 16 phường và 97 Ban công tác mặt trận khu phố với tổng số 145 thành viên, có nhiệm vụ phát hiện kịp thời, đề xuất và đưa vào giám sát, chuyển 15 điểm rác có nguy cơ phát sinh dịch bệnh thành sân chơi, vườn rau... Tiếp nối công trình “150 điểm tiếp nhận rác thải nguy hại”, Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 8 cũng tổ chức triển khai vận hành quy trình tại 150 điểm tiếp nhận rác thải nguy hại hộ gia đình, cung cấp bảng tên, thùng đựng rác 2 ngăn và tập huấn quy trình tiếp nhận, thời gian tiếp nhận rác thải nguy hại tại khu dân cư.

Ban thường trực đã phát động thực hiện mô hình “Mảng xanh khu phố tôi”, triển khai khảo sát trên toàn địa bàn, mỗi Ban công tác Mặt trận khu phố chọn, đăng ký ít nhất 1 địa điểm thực hiện mô hình; xây dựng ở mỗi khu phố ít nhất 1 địa điểm trồng hoa, rau, điểm sinh hoạt, vui chơi cộng đồng, trang trí mảng tường... Kết quả, đã có 97 khu phố đăng ký 54 điểm thực hiện việc tổng vệ sinh dọn rác, thực hiện trồng cây, hoa, rau, làm sân chơi; 44 mảng tường thực hiện việc trang trí, tuyên truyền cổ động về vệ sinh môi trường.

- Được biết quận 8 đặt ra chỉ tiêu đến cuối đợt thi đua toàn quận có 15/16 phường đạt tiêu chí “Không xả rác ra đường và kênh rạch”; 1 phường đạt tiêu chí “Phường, xã, thị trấn sạch và xanh, thân thiện”. Đến nay, kết quả này đã đạt bao nhiêu % thưa ông?

- Theo kế hoạch số 82/KH-UBND ngày 14.4.2020 của UBND quận 8 về đánh giá, công nhận “Phường sạch, không xả rác ra đường và kênh rạch” thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội Đảng bộ quận 8 lần thứ XII và Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, có nêu chỉ tiêu “đến ngày 15.9.2020 có 15/16 phường đạt “Phường sạch, không xả rác ra đường và kênh rạch”, hoàn thành mô hình “Phường sạch và xanh, thân thiện với môi trường” tại phường 5 quận 8”. Qua họp xét và đánh giá, đến nay có 16/16 phường (vượt tỷ lệ 100% so với kế hoạch), được công nhận “Phường, xã, thị trấn không xả rác ra đường và kênh rạch”; Phường 5 được công nhận “Phường, xã, thị trấn sạch và xanh, thân thiện”, đạt tỷ lệ 100% đạt so với kế hoạch.

- UBND quận 8 đã ban hành Kế hoạch số 1299/KH-UBND ngày 9.6.2020 về xây dựng Thành phố Xanh - Thân thiện môi trường trên địa bàn quận giai đoạn 2020 - 2025. Vậy các cơ quan, ban ngành và các tổ chức đoàn thể của quận đã vào cuộc, phối hợp như thế nào để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động về bảo vệ môi trường, thưa ông?

- Nhằm thực hiện tốt hơn công tác tuyên truyền, vận động, UBND quận 8 đã ban hành Kế hoạch số 1299/KH-UBND ngày 9.6.2020 về xây dựng Thành phố Xanh - Thân thiện môi trường trên địa bàn quận 8 giai đoạn 2020 - 2025; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 8 đã xây dựng và triển khai kế hoạch số 90/KH-MTTQ-BTT ngày 16.6.2020 về tuyên truyền, vận động thực hiện xây dựng Thành phố Xanh - Thân thiện môi trường trên địa bàn quận 8, giai đoạn 2020 - 2025.

Khu vực bờ kè rạch Ụ Cây Phường 10 hiện nay  

Theo đó, cả hệ thống chính trị quận đã tập trung tuyên truyền, vận động, phát huy các cơ sở tôn giáo, các hộ dân trên địa bàn tận dụng không gian trong nhà, sân, tường rào, tường nhà, mái nhà... để trồng cây, tăng mảng xanh nhằm cải thiện chất lượng không khí, điều kiện khí hậu, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp tại các cơ sở thờ tự, khu dân cư. Thực hiện tuyên truyền, vận động, khuyến khích các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng các sản phẩm có thể phân hủy, tái sử dụng, thân thiện với môi trường thay thế túi nilon, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận và 16 phường đã thông tin số điện thoại tiếp nhận tin nhắn, hình ảnh, thư điện tử và điện thoại phản ánh của nhân dân liên quan đến tình trạng xả rác ra đường và kênh rạch, các trạm trung chuyển rác, các điểm tập kết rác, các ụ rác... gây ô nhiễm môi trường. Phối hợp thành lập Tổ giám sát nhằm phát hiện và chuyển hóa điểm rác gây ô nhiễm môi trường, có nguy cơ phát sinh dịch bệnh trên địa bàn. Giám sát việc ra quân “15 phút vì thành phố văn minh, sạch đẹp” vào sáng chủ nhật hàng tuần. Phát huy vai trò giám sát của nhân dân trong công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn, nhằm tạo sự chuyển biến về hành vi cá nhân, hộ gia đình, tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp trong việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường, thực hiện xây dựng Thành phố Xanh - Thân thiện môi trường trên địa bàn quận 8 giai đoạn 2020 - 2025.

- Năm 2020 là giai đoạn cuối của chương trình, để khơi dậy ý thức của từng người dân thành phố cùng chung tay xây dựng thành phố ngày càng xanh, sạch, đẹp, văn minh, theo ông cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền như thế nào?

- Để khơi dậy ý thức của từng người dân TP Hồ Chí Minh cùng chung tay xây dựng thành phố ngày càng xanh, sạch, đẹp, văn minh, cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, báo chí, đài truyền hình để lan tỏa các nội dung về bảo vệ môi trường đến với nhân dân. Đưa các nội dung tuyên truyền vào các trường học nhằm giáo dục thế hệ trẻ; phát động đăng ký và nhân rộng các mô hình, giải pháp về bảo vệ môi trường. Trong đó, phát huy trách nhiệm của nhân dân trong tổ dân phố, khu phố, tham gia vệ sinh nơi ở, bỏ rác đúng nơi quy định, không thả vật nuôi phóng uế bừa bãi tại khu dân cư.

- Xin cảm ơn ông!

Một số công trình tiêu biểu trên địa bàn quận 8:

+ “Xóa bãi rác thành sân chơi cho thiếu nhi”, vận động nhân dân thu dọn rác thải, phát quang cỏ dại tại khu nhà cháy thuộc tổ dân phố 74, 75 - cạnh địa chỉ nhà số 290C/63/13A, khu phố 5, đường Dương Bá Trạc, phường 1, quận 8. Sau đó thực hiện san lấp mặt bằng tráng xi măng, trồng cây cảnh tạo sân chơi cho em thiếu nhi trong khu vực này.

+ “Xóa bãi rác thành vườn rau”, vận động nhân dân khu phố thực hiện tổng vệ sinh phát quang cỏ dại, thu dọn rác thải tại khu nhà cháy thuộc tổ dân phố 87 - cạnh địa chỉ nhà số 432A/16/40, khu phố 5, đường Dương Bá Trạc, phường 1, quận 8. Sau đó san lấp mặt bằng, vận động người dân trồng cây xanh, hoa cảnh và rau sạch.

+ “Xóa bãi rác, làm vườn hoa”, vận động Ban đoàn kết công giáo quận 8 và nhân dân đóng góp kinh phí hơn 60 triệu đồng để lót gạch, trồng cây, gắn máy tập thể dục... tại hẻm nhánh đường 366 Bùi Minh Trực.

+ “Biến bãi rác trồng cây xanh, hoa cảnh, tạo sân tập luyện thể dục thể thao” cho người dân tại khu vực phía sau kho Lê Văn Hậu, hẻm 186 Mễ Cốc, phường 15, quận 8.

+ “Xóa bãi rác thành sân chơi” tại địa chỉ số 78 Phú Định, khu phố 3, phường 16 quận 8, vận động nhân dân đóng góp kinh phí, tham gia thu dọn rác thải, phát quang cỏ dại, chuyển hóa điểm ô nhiễm trồng cây xanh, hoa cảnh, tạo sân chơi sinh hoạt cộng đồng cho người dân, lắp đặt dụng cụ tập luyện thể dục thể thao tạo sân chơi cho thiếu nhi.

- Tổ chức Hội thi “Sáng tạo từ rác tái chế”, chủ đề “Vì màu xanh quận 8”. Thực hiện video clip hướng dẫn cách làm vật dụng tái chế từ rác thải; góp phần tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực sáng tạo những vật dụng phế phải thành những vật có ích cho xã hội, cộng đồng. Hội thi đã thu hút được 64 tác giả tham gia với 64 video clip; 86 sản phẩm dự thi. 

Nguyễn Thúy - Lan Chi