Phát huy vai trò doanh nghiệp tư nhân trong công tác bảo vệ nền tảng của Đảng

TS. Nguyễn Hoàng Hiệp - Giám đốc điều hành công ty SQV International; Phó Viện trưởng Viện NC Tin Học & Kinh Tế Ứng Dụng

Trong những năm qua, nhất là từ khi thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá IX “Về tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách, khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân”, kinh tế tư nhân ở nước ta đã không ngừng phát triển, đóng góp ngày càng lớn hơn vào sự nghiệp đổi mới và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Nhiều doanh nghiệp đạt tầm cỡ quốc tế

Khu vực kinh tế tư nhân tạo ra khoảng 40% GDP, 30% ngân sách nhà nước, thu hút khoảng 85% lực lượng lao động cả nước. Đầu tư của kinh tế tư nhân không ngừng tăng, tỷ trọng của kinh tế tư nhân trong tổng vốn đầu tư toàn xã hội luôn vượt kinh tế nhà nước và kinh tế FDI. Trong giai đoạn 2010 - 2021, tỷ trọng đầu tư của khu vực tư nhân đã tăng từ 44,6% năm 2010 lên mức 59,5% năm 2021. Nhờ đó, tuy đầu tư công được điều chỉnh giảm, nhưng tổng đầu tư kết cấu hạ tầng vẫn tăng. Đặc biệt, trong giai đoạn 2010 - 2022, một loạt công trình hạ tầng lớn do khu vực kinh tế tư nhân đảm nhận, đã được khởi công, hoàn thành và đưa vào vận hành.

Phát huy vai trò doanh nghiệp tư nhân trong công tác bảo vệ nền tảng của Đảng -0
Khu vực kinh tế tư nhân tạo ra khoảng 40% GDP, 30% ngân sách nhà nước, thu hút khoảng 85% lực lượng lao động cả nước. Nguồn: INT

Hiện, doanh nghiệp tư nhân chiếm khoảng 98% trong tổng số hơn 800.000 doanh nghiệp đang hoạt động. Trong đó, nhiều doanh nghiệp đã đạt tầm cỡ quốc tế như Vingroup, T&T Group, Thaco, Vietjet, Vinamilk… và có ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng toàn cầu.

Việt Nam có khoảng 29 doanh nghiệp tư nhân có giá trị vốn hóa trên thị trường chứng khoán vượt con số 1 tỷ USD, có 6 tỷ phú tham gia vào câu lạc bộ tỷ phú thế giới năm 2021. Nhiều doanh nghiệp tư nhân đạt kim ngạch xuất khẩu cao, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách và giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội.

Bên cạnh đó, kinh tế tư nhân còn cùng với Nhà nước góp sức phòng, chống dịch bệnh, thiên tai, cứu trợ nhân dân bị nạn, tài trợ cho các giải thể thao, câu lạc bộ bóng đá, những sự kiện kinh tế - xã hội lớn của đất nước. Các doanh nghiệp tư nhân đã có thể làm được những việc mà trước đây chỉ Nhà nước mới được làm như: xây dựng sân bay, cảng biển quốc tế trị giá hàng nghìn tỷ đồng; sản xuất ô tô, tham gia vào lĩnh vực hàng không.

Ngoài những thành tựu và phát triển, khu vực doanh nghiệp tư nhân cũng nảy sinh những quan điểm, suy nghĩ sai trái chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Nhiều doanh nghiệp tư nhân lợi dụng các kẽ hở của pháp luật và chính sách hỗ trợ nhằm trục lợi đã ảnh hưởng chung đến xã hội, và “tạo cơ hội” cho những thế lực thù địch xuyên tạc lịch sử, làm sai vai trò dẫn dắt của Đảng, tư tưởng của Bác Hồ, giai cấp công nhân và người lao động.

Một số ít doanh nghiệp tư nhân, doanh nhân có nhận thức chưa thật đúng về chế độ chính trị và bộ máy quản lý nhà nước từ góc cạnh nhìn nhận một số hiện tượng, vụ việc tiêu cực không manh tính chất điển hình và không thể hiện bản chất của chế độ chính trị và bộ máy quản lý nhà nước, chính quyền các cấp.

Thực tế đã chứng minh ngược lại! Đảng đã ban hành nhiều nghị quyết trong những năm qua, đã và đang phù hợp với sự thay đổi của đất nước từng ngày để phát triển phù hợp với hoàn cảnh thế giới và trong nước trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.  

Đất nước đã đạt nhiều thành tựu phát triển kinh tế xã hội, đời sống nhân dân ngày được nâng cao, giảm thiểu chỉ số người nghèo trên khắp cả nước và các vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Những khu vực thu hút đầu tư FDI ngày càng được mở rộng và thu hút được nhiều tập đoàn lớn trên thế giới đầu tư vào nước ta đã tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho toàn xã hội. Các mục tiêu chiến lược chuyển đổi số, chuyển đổi sang kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và hoàn thiện chính sách pháp luật là một trong những tác động quan trọng nhất của nền kinh tế tuần hoàn đối với ngành công nghiệp…

Hoàn thiện mô hình tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân

Giải pháp quan trọng hiện nay phải tập trung tăng cường công tác tuyên truyền, truyền thông phản bác luận điểm sai trái, đấu tranh trực diện bằng nhiều bài viết trên các tờ báo, tạo chí chính thống, bồi dưỡng kiến thức nhằm nâng cao nhận thức của khối doanh nghiệp tư nhân về sự lãnh đạo của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước.

Cụ thể là, tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế tư nhân và bảo đảm an ninh kinh tế trong lĩnh vực kinh tế tư nhân.

Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các quan điểm, chủ trương của Đảng về bảo vệ an ninh quốc gia nói chung, bảo đảm an ninh kinh tế đối với khu vực kinh tế tư nhân nói riêng; về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Tập trung quán triệt và thực hiện Nghị quyết số 51-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Chiến lược Bảo vệ an ninh quốc gia”; Chỉ thị số 12-CT/TW 7 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế”; Nghị quyết số 10-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về “Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hưởng xã hội chủ nghĩa”...

Truyền thông công tác bảo đảm an ninh kinh tế đối với khu vực kinh tế tư nhân, cụ thể như: bảo vệ việc thực hiện đúng đắn, có hiệu quả đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của phát triển kinh tế; bảo đảm cho khu vực kinh tế tư nhân phát triển bền vững, khai thác, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn và tài nguyên quốc gia, đóng góp tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; phát hiện, loại trừ các nguy cơ gây mất an ninh, đe dọa gây mất an ninh kinh tế trong hoạt động của khu vực kinh tế tư nhân; phòng ngừa, đấu tranh với các tư tưởng, luận điệu, thông tin xuyên tạc sự thật, xuyên tạc lịch sử, nói xấu chế độ, nói xấu lãnh đạo của các thế lực thù địch, tội phạm kinh tế và các hành vi vi phạm pháp luật nảy sinh trong quá trình hoạt động của khu vực kinh tế tư nhân.

Đẩy mạnh hoạt động sinh hoạt chuyên môn; bồi dưỡng, giáo dục cho đội ngũ doanh nhân, công nhân lao động khu vực kinh tế tư nhân nắm rõ các phương thức, thủ đoạn “xâm lược về kinh tế” thông qua các biện pháp “mềm”, từng bước gây ảnh hưởng, dần thâu tóm, thôn tính, chiếm lĩnh thị trường, tài nguyên đất đai, hầm mỏ, hạ tầng kỹ thuật của nền kinh tế,  thông qua hoạt động kinh doanh, hợp tác quốc tế của khu vực kinh tế tư nhân, nhất là trong điều kiện các hình thức mua bán và sáp nhập doanh nghiệp M&A ngày càng phổ biến.

Cần phát huy công tác nắm tình hình, phát hiện những sơ hở, thiếu sót trong ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản điều chỉnh hoạt động của khu vực kinh tế tư nhân để tham mưu với Đảng, Nhà nước có những chính sách, quyết sách theo kịp với yêu cầu thực tiễn.

Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 18/3/2019 của Ban Bí thư về “Tăng cường xây dựng tổ chức Đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân”, lực lượng an ninh kinh tế các cấp chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước, các cơ quan, ban, ngành Trung ương và địa phương có thẩm quyền hoàn thiện mô hình tổ chức đảng trong các doanh nghiệp tư nhân nhằm bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng đối với doanh nghiệp, là cơ sở để gắn trách nhiệm của người đảng viên với trách nhiệm của cán bộ quản lý doanh nghiệp.

Trong đó, tập trung vào các vấn đề then chốt như xây dựng cơ chế quản lý đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân; xác định các điều kiện, tiêu chí cụ thể thành lập đảng bộ, chi bộ trong doanh nghiệp tư nhân.

Đồng thời, tham mưu với các cơ quan chức năng tăng cường hiệu quả hoạt động của tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - nghề nghiệp trong đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp tư nhân, vừa định hướng cho hoạt động của doanh nghiệp.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng Đảng

Một số tiết mục tại Chương trình nghệ thuật đặc biệt mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước đổi mới với chủ đề "95 năm - Ánh sáng soi đường" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với UBND TP. Hà Nội và các đơn vị liên quan tổ chức. Ảnh: Lâm Hiển
Bảo vệ nền tảng tư tưởng Đảng

Bài 2: Đảng là đạo lý và trí tuệ Việt Nam

TS. Nhị Lê - Nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản

Năng lực và trách nhiệm cầm quyền của Đảng hiện nay, tối thiểu về phương diện đổi mới tư duy và tổ chức thực tiễn, nổi bật 10 loại vấn đề mang tính quy luật và quy luật chính trị mang ý nghĩa phương pháp luận cơ bản và cấp bách cần giải quyết.

Tổng Bí thư Tô Lâm, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
Bảo vệ nền tảng tư tưởng Đảng

Bài 1: Đảng lãnh đạo, cầm quyền và sứ mệnh lịch sử của Đảng

Lời Tòa soạn: Lịch sử Việt Nam trao cho Đảng Cộng sản Việt Nam sứ mệnh lãnh đạo cách mạng và là Đảng Cộng sản cầm quyền dài nhất trong các đảng cộng sản và công nhân quốc tế cho tới hôm nay. Và trong 95 năm đó, qua bao thăng trầm, Đảng vẫn đứng vững, tiếp tục đồng hành cùng Dân tộc và không ngừng phát triển. Đó là sức mạnh của Đảng trong vận mệnh phát triển Việt Nam. Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng (3.2.1930-3.2.2025), Báo Đại biểu Nhân dân giới thiệu loạt bài của TS. Nhị Lê, nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản với chủ đề: “Đảng lãnh đạo, cầm quyền và vai trò lãnh đạo của Đảng trong cách mạng Việt Nam”.

toàn cảnh Hội thảo
Bảo vệ nền tảng tư tưởng Đảng

Cơ sở, động lực để tiếp tục đoàn kết một lòng, cống hiến trí tuệ, tài năng, đưa dân tộc đến thắng lợi vẻ vang

Xây dựng văn hóa trong Đảng là việc làm thường xuyên, lâu dài, là quyết tâm và trách nhiệm của toàn Đảng. Trong bối cảnh hiện nay, trước thời cơ, vận hội mới, xây dựng văn hóa Đảng là hết sức cần thiết, cấp bách làm cho Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, hoạt động hiệu quả, xứng đáng với sự tin tưởng của Nhân dân. Đây là khẳng định của các đại biểu, nhà khoa học, nhà quản lý tại Hội thảo khoa học quốc gia những vấn đề lý luận và thực tiễn về xây dựng văn hóa trong Đảng trong giai đoạn mới.

toàn cảnh Hội thảo
Bảo vệ nền tảng tư tưởng Đảng

Văn hóa trong Đảng - kết tinh những giá trị tốt đẹp nhất, tiên phong nhất của văn hóa dân tộc Việt Nam

Tại Hội thảo khoa học quốc gia những vấn đề lý luận và thực tiễn về xây dựng văn hóa trong Đảng trong giai đoạn mới, các đại biểu khẳng định, văn hóa trong Đảng thể hiện ở tính tiền phong, nêu gương, phong cách ứng xử của mỗi cán bộ, đảng viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và lối sống hàng ngày. Đảng dùng sự gương mẫu để lãnh đạo cách mạng, xem đây là một phương thức lãnh đạo văn minh nhất. Văn hóa trong Đảng Cộng sản Việt Nam luôn là một bộ phận quan trọng, kết tinh những giá trị tốt đẹp nhất, tiên phong nhất của văn hóa dân tộc Việt Nam; là sợi dây bền chặt gắn kết Đảng với Nhân dân.

Hội thảo khoa học cấp quốc gia Kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam sẽ diễn ra vào ngày 14.12
Xã hội

Hội thảo khoa học cấp quốc gia Kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam sẽ diễn ra vào ngày 14.12

Ngày 9.12, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Ban Tuyên giáo Trung ương và tỉnh Cao Bằng đã phối hợp tổ chức Họp báo giới thiệu Hội thảo khoa học cấp quốc gia Kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22.12.1944 - 22.12.2024) và 35 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân (22.12.1989 - 22.12.2024).

Cán bộ chiến sĩ công an Nhân dân tuyên tuyền pháp luật cho đồng bào dân tộc Sán Chỉ, tỉnh Quảng Ninh- Ảnh Tư liệu
Chính trị

Nhận diện, đấu tranh hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới

Triệt để lợi dụng xu thế toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, sự bùng nổ của internet - mạng xã hội và những khó khăn, thách thức của đất nước, các thế lực thù địch và phần tử cơ hội phản động ráo riết, đẩy mạnh hoạt động chống phá Đảng và Nhà nước ta. Do vậy, việc bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch là một nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm
Bảo vệ nền tảng tư tưởng Đảng

Bài cuối: Hồi chuông cảnh báo, cốt để sửa mình

Nỗ lực trong công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cần được ghi nhận. Những cáo buộc phi lý cần được vạch trần. Tuy nhiên, cũng cần nhìn thẳng, nói thật, “gióng lên hồi chuông cảnh báo” về một số “yếu điểm” của trận chiến phòng, chống tham nhũng, tiêu cực để kịp thời chấn chỉnh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nhấn mạnh: “Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phải phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, không vì đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực mà ảnh hưởng, cản trở phát triển kinh tế, xã hội”. Ảnh: Trí Dũng
Bảo vệ nền tảng tư tưởng Đảng

Bài 1: Thông điệp mạnh mẽ của Đảng

Lời Tòa soạn: Thời gian qua, bên cạnh sự ủng hộ, nhất trí, đồng lòng của các cấp ủy Đảng, chính quyền và Nhân dân, trong dư luận đã nảy sinh một số ý kiến “lạc dòng” nhằm ngăn trở công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng và Nhà nước ta. Vậy nên, việc lan tỏa thông điệp mạnh mẽ của Đảng; nhận diện và phản bác các luận điệu thù địch; nhìn thẳng vào những vấn đề cần kíp đang đặt ra, bật chuông cảnh báo toàn hệ thống để phòng, chống “từ sớm, từ xa, cả ngọn lẫn gốc” là rất cần thiết.

Toàn cảnh Phiên khai mạc Hội nghị Trung ương 10 khóa XIII
Bảo vệ nền tảng tư tưởng Đảng

Bài cuối: Đảng ta ngày càng xứng đáng là người lãnh đạo, đảm đương trọng trách dẫn dắt đất nước phát triển mạnh mẽ, bền vững, nhân văn trên con đường XHCN

TS. Nhị Lê - Nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản

Một nội dung quan trọng trong đổi mới phương thức, lãnh đạo cầm quyền của Đảng ta hiện nay, đó là kiểm tra, kiểm soát, giám sát và thanh tra một cách dân chủ, chặt chẽ, cụ thể, phù hợp đối với quyền theo trách nhiệm. Kiểm soát quyền lực luôn là công việc trung tâm tuy rất khó khăn, luôn là nguy cơ sinh tử của mọi thể chế dân chủ. Quyền lực luôn thu hút những kẻ không có đạo đức. Sự nghiêng ngả, sụp đổ của một số thể chế chính trị trên thế giới, một trong những nguyên nhân là, do đánh mất vai trò kiểm soát, phá vỡ và đánh mất sự cân bằng quyền lực chính trị của đảng cầm quyền.

Toàn cảnh Phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 10 khóa XIII
Bảo vệ nền tảng tư tưởng Đảng

Bài 3: Đổi mới phương thức lãnh đạo - nhân tố quyết định thành công công việc lãnh đạo, cầm quyền của Đảng

TS. Nhị Lê - Nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản

Một nội dung quan trọng nữa trong đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền đó là đổi mới và thực thi nghiêm ngặt nguyên tắc tập trung dân chủ - nguyên tắc căn bản quán xuyến toàn bộ việc hoạch định và xác quyết đường lối chính trị lãnh đạo, cầm quyền của Đảng. Đường lối chính trị, đường lối tổ chức và đường lối cán bộ là 3 trong số những quyết định khó khăn nhất nhưng quyết định nhất của nội dung cầm quyền mà phương thức lãnh đạo, cầm quyền phải thực thi bảo đảm công cuộc lãnh đạo, cầm quyền của Đảng thành công.

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể và Tổng Giám đốc VOV trao cho các tác phẩm đạt giải nhì
Bảo vệ nền tảng tư tưởng Đảng

Trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024 Khối các cơ quan Trung ương

Sáng 1.10, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và 5 cơ quan báo chí của Trung ương gồm: Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam phối hợp tổ chức “Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024 trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”.

Toàn cảnh Hội nghị Trung ương 10 khóa XIII
Bảo vệ nền tảng tư tưởng Đảng

Bài 1: Thách thức mới, yêu cầu phát triển mới

Lời Tòa soạn: Sau 40 năm Đổi mới đã mở ra một kỷ nguyên phát triển và hội nhập đầy cơ hội nhưng đồng thời cũng không ít thách thức cho đất nước ta. Tiếp tục đẩy mạnh công cuộc Đổi mới toàn diện, đồng bộ trong tầm nhìn tới năm 2045, trước mắt tới năm 2030, cấp bách đòi hỏi Đảng ta cần kíp lựa chọn đột phá đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền đáp ứng ngang tầm nhiệm vụ lịch sử mà Dân tộc giao phó và Nhân dân ủy thác. Báo Đại biểu Nhân dân trân trọng giới thiệu loạt bài của TS. Nhị Lê, nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản xoay quanh chủ đề “Không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng hiện nay”.