Địa phương

Phát huy vai trò đại biểu dân cử, góp phần phát triển TP. Hồ Chí Minh

Thạc Hiếu 13/08/2025 13:13

Với tinh thần trách nhiệm cao, Đoàn ĐBQH TP. Hồ Chí Minh đã trở thành cầu nối giữa Nhân dân với Quốc hội, góp phần kiến tạo động lực phát triển cho thành phố.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Quốc hội Việt Nam” tặng các đại biểu có nhiều đóng góp đối với Quốc hội
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Quốc hội Việt Nam” tặng các đại biểu có nhiều đóng góp đối với Quốc hội. Ảnh: Thạc Hiếu

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 – 6/1/2026), Đoàn ĐBQH TP. Hồ Chí Minh tiếp tục khẳng định vai trò là cầu nối giữa Nhân dân với Quốc hội, đóng góp quan trọng vào sự phát triển năng động, sáng tạo của thành phố mang tên Bác.

Trong gần 8 thập kỷ qua, những kết quả đạt được của Đoàn ĐBQH TP. Hồ Chí Minh có được từ sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thường trực Thành ủy, sự phối hợp chặt chẽ của HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cùng sự đồng hành của các sở, ngành, đoàn thể. Trên nền tảng tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và trí tuệ, các thế hệ đại biểu đã góp phần lan tỏa giá trị truyền thống, nâng cao hiệu quả hoạt động của Đoàn.

Ngay sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 1712/NQ-UBTVQH15 về Đoàn ĐBQH TP. Hồ Chí Minh và chỉ định Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn, Đoàn đã làm việc với Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố để thống nhất công tác phối hợp. Trên cơ sở đó, Đoàn tổ chức hội nghị góp ý Quy chế hoạt động, phân chia Tổ ĐBQH, xây dựng chương trình công tác, kế hoạch giám sát và tiếp công dân; đồng thời thực hiện nhiều hoạt động tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng, thăm hỏi cán bộ, chiến sĩ, cựu tù chính trị, thương binh, gia đình có công; tham gia kỷ niệm Ngày Thương binh – Liệt sĩ.

dscf5069.jpg
Đoàn ĐBQH TP. Hồ Chí Minh khảo sát một số công trình đầu tư trọng điểm trên địa bàn. Ảnh: Hoa Lê

Bám sát yêu cầu thực tiễn, Đoàn chủ động tham gia các đoàn giám sát, khảo sát của Quốc hội và các Ủy ban của Quốc hội; tổ chức khảo sát chuyên đề về thực hiện Nghị quyết 98/2023/QH15 và các chủ trương, quy định liên quan đến chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền số, xã hội số.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đoàn đã tổ chức 280 hội nghị, hội thảo; góp ý 82 dự thảo luật, nghị quyết với 7.812 ý kiến; tham gia 159 đoàn giám sát, khảo sát của Quốc hội và tổ chức 172 đoàn chuyên đề. Nhiều kiến nghị của Đoàn đã góp phần quan trọng trong việc ban hành Nghị quyết 98/2023/QH15 – được coi là đòn bẩy thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững cho TP. Hồ Chí Minh.

Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư được chú trọng với hơn 400 lượt tiếp công dân, hơn 6.500 đơn thư được tiếp nhận, xử lý, giám sát chặt chẽ kết quả giải quyết. Hoạt động tiếp xúc cử tri được triển khai rộng khắp, phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố tổ chức 714 hội nghị, ghi nhận 5.046 ý kiến, kiến nghị gửi tới các cơ quan chức năng.

Thời gian tới, Đoàn tập trung chuẩn bị kỳ họp thứ 10, tổ chức hội nghị, hội thảo lấy ý kiến đối với các dự thảo luật, nghị quyết; khảo sát hai chuyên đề lớn về thực hiện Nghị quyết 98/2023/QH15 và chuyển đổi số; tổ chức tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp; nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, giám sát và phản ánh kịp thời ý kiến, kiến nghị của Nhân dân.

ĐBQH Trương Trọng Nghĩa
ĐBQH Trương Trọng Nghĩa. Ảnh: Thạc Hiếu

Ôn lại chặng đường lịch sử của Đoàn ĐBQH TP. Hồ Chí Minh, ĐBQH Trương Trọng Nghĩa nhấn mạnh, ngày 6/1/1946 không chỉ khẳng định ý chí độc lập, tự do, thống nhất đất nước mà còn thể hiện quyền làm chủ của Nhân dân thông qua việc trực tiếp bầu ra cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước. Trong bối cảnh lịch sử gian khó, tại Sài Gòn – Chợ Lớn và các tỉnh Nam Bộ, dù bị quân Pháp chiếm đóng, phong trào bầu cử vẫn diễn ra sôi nổi với sự hy sinh dũng cảm của cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân. Khi đó, TP. Hồ Chí Minh đã bầu ra 20 đại biểu Quốc hội khóa I, trong đó nhiều đại biểu đã anh dũng hy sinh trong kháng chiến chống Pháp.

Theo ông, truyền thống anh hùng, tinh thần tiên phong, đổi mới, cần cù và sáng tạo của Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định trước đây và TP. Hồ Chí Minh hôm nay chính là động lực để các đại biểu tiếp tục hoàn thành trọng trách mà Đảng, Quốc hội và Nhân dân giao phó. Đại biểu Quốc hội không chỉ là vinh dự mà còn là trách nhiệm nặng nề, đòi hỏi phải thường xuyên học tập, nâng cao trình độ, am hiểu sâu sắc thực tiễn để đóng góp ý kiến xác đáng, hoàn thiện dự thảo luật, quyết định các vấn đề hệ trọng của đất nước. Trong bối cảnh các dự án và chính sách lớn như kinh tế số, công nghệ bán dẫn, đường sắt cao tốc… việc ứng dụng công nghệ mới, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI), kết nối dữ liệu và chuyển đổi số trong hoạt động của Nhà nước và Quốc hội là yêu cầu cấp thiết.

Nguyễn Thị Ngọc Xuân - Phó Đoàn ĐBQH TP HCM
Phó Trưởng đoàn ĐBQH TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Ngọc Xuân. Ảnh: Thạc Hiếu

Phó Trưởng đoàn ĐBQH TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Ngọc Xuân khẳng định, với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và cống hiến vì lợi ích của đất nước và Nhân dân, Đoàn ĐBQH TP. Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng tham gia xây dựng pháp luật, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; gắn bó chặt chẽ với cử tri, lắng nghe và phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của TP. Hồ Chí Minh và cả nước.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Phát huy vai trò đại biểu dân cử, góp phần phát triển TP. Hồ Chí Minh
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO