Phát huy truyền thống “Trung dũng - Quyết thắng” quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới
Nhân kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, Báo Đại biểu Nhân dân có cuộc trao đổi với Đại tá NGUYỄN MINH QUANG, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS thành phố Hải Phòng về phát huy thành tích vẻ vang của LLVT Thành phố trong thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

- Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước quân và dân Hải Phòng đã có những đóng góp quan trọng nào, thưa đồng chí?
- Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ xâm lược, với tinh thần và ý chí quyết tâm cao, Đảng bộ, quân và dân Hải Phòng đã kiên cường bám trụ, chiến đấu mưu trí, dũng cảm, sáng tạo, lập lên những chiến công đặc biệt xuất sắc. Kể từ khi đánh thắng trận đầu, cho đến những ngày cuối năm 1972 LLVT và nhân dân thành phố đã chiến đấu hơn 4.000 trận, phá tan chiến dịch phong toả cảng biển, bắn rơi 317 máy bay Mỹ (gồm 5 chiếc B52), bắt sống 16 giặc lái, 8 lần bắn cháy tàu chiến Mỹ; tháo gỡ hàng nghìn quả bom, mìn, thủy lôi, phá tan chiến dịch phong tỏa cảng Hải Phòng, góp phần lập lên chiến thắng oanh liệt “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”. Không chỉ chiến đấu ngoan cường dũng cảm, quân và dân Hải Phòng còn sản xuất giỏi, hết lòng chi viện cho tiền tuyến lớn miền Nam (112.674 thanh niên Hải Phòng tòng quân lên đường Nam tiến) cùng cả nước đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.
- Những thành tích trong kháng chiến chống Mỹ được LLVT thành phố phát huy như thế nào sau đại thắng mùa Xuân 1975?
- Từ “một thời đạn bom” bước sang thời bình, LLVT thành phố và nhân dân Hải Phòng tiếp tục đóng góp sức người, sức của cùng cả nước giữ vững toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng trong cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc tại biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc. Đặc biệt thực hiện phong trào “Làm giàu - Đánh thắng” của Quân khu 3 và phong trào “Vươn ra biển làm giàu, đánh thắng” của thành phố, LLVT Hải Phòng làm nòng cốt, xung kích thực hiện có hiệu quả nhiều công trình trọng điểm như: Lấn biển Vinh Quang (Tiên Lãng), đắp đê lấn biển Đường 14 (Kiến Thụy), xây đập Cái Tắt, làm đường xuyên đảo Cát Bà, đào kênh Cái Tráp, nâng cấp sân bay Cát Bi... Các công trình kết hợp kinh tế với quốc phòng có ý nghĩa to lớn về kinh tế - xã hội, đồng thời tăng cường, củng cố quốc phòng và an ninh của thành phố.
- Xin đồng chí cho biết những kết quả nổi bật của LLVT thành phố Hải Phòng trong thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới?
- Trong 10 năm thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Đảng ủy - Bộ CHQS thành phố đã tham mưu cho Thành phố tiến hành nhiều giải pháp mang tính đột phá trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, tạo tiền đề vững chắc để thành phố phát triển nhanh, bền vững, nổi bật là:
Chủ động tham mưu cho thành phố thực hiện tốt công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh và công tác giáo dục quốc phòng toàn dân, chú trọng mở rộng đối tượng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh tới các doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài, các doanh nghiệp vừa và nhỏ, chức sắc, chức việc tôn giáo… Qua đó nhận thức của cấp ủy, chính quyền, Nhân dân và LLVT thành phố về 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc có nhiều chuyển biến tích cực và ngày càng hoàn thiện.
Bên cạnh đó, từ năm 2014 đến nay, tham mưu cho thành phố đầu tư trên 400 tỷ đồng xây dựng các công trình trong khu vực phòng thủ. Tham mưu kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng an ninh, 10 năm qua đã tham vấn trên 365 dự án phát triển kinh tế liên quan đến quốc phòng an ninh. Góp phần quan trọng xây dựng khu vực phòng thủ thành phố ngày càng hoàn thiện, vững chắc đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc “từ sớm, từ xa”.
Tham mưu chăm lo xây dựng “thế trận lòng dân”, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Tập trung lãnh đạo xây dựng LLVT thành phố vững mạnh, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, khả năng ứng phó với các tình huống an ninh phi truyền thống và trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
- Từ những kết quả đã đạt được, LLVT thành phố đã rút ra bài học gì trong việc thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới?
Từ những kết quả đã đạt được, LLVT thành phố đã rút ra bài học đó là:
Thường xuyên giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước của các cấp chính quyền, phát huy vai trò tham mưu của cơ quan Quân sự, Công an trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc “từ sớm, từ xa”.
Coi trọng việc quán triệt, tuyên truyền, học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong các cấp, ngành, mọi tầng lớp nhân dân và cán bộ, chiến sĩ LLVT thành phố một cách thường xuyên và sâu rộng; không ngừng củng cố “thế trận lòng dân”; xây dựng và nâng cao hiệu quả hoạt động của khu vực phòng thủ.
Không ngừng phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng. Quan tâm xây dựng thực lực cách mạng ở cơ sở đủ mạnh. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với xây dựng mô hình quần chúng tự quản bảo vệ an ninh trật tự ở các địa phương…
- Xin cảm ơn đồng chí!
Thanh Bình thực hiện
Đã dựng Maket máy Minh