Phát hiện doanh nghiệp sầu riêng Đắk Lắk dán mã đóng gói TP. Hồ Chí Minh để xuất khẩu
Mới đây, Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện doanh nghiệp sầu riêng tại tỉnh dán mã đóng gói ở TP. Hồ Chí Minh để đưa đi xuất khẩu.
Theo đó, Đoàn kiểm tra số 716 tiến hành kiểm tra đột xuất đối với Hợp tác xã Nông nghiệp Uyên Điệp Krông Pắc tại Thôn 19/5, xã Ea Yông, huyện Krông Pắc.
Được biết, Hợp tác xã Nông nghiệp Uyên Điệp Krông Pắc có mã số cơ sở đóng gói sầu riêng xuất khẩu đi Trung Quốc trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk số VN-DLPH-059. Tuy nhiên, hợp tác xã này chưa sử dụng để xuất khẩu sầu riêng.


Qua kiểm đếm, có 100 thùng đóng gói quả sầu riêng tươi đã dán mã số vùng trồng VN-GLOR-0177 (mã vùng trồng thuộc tỉnh Gia Lai) và mã số cơ sở đóng gói VN-SGPH-014 (mã vùng trồng thuộc huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh) mỗi thùng 9kg.
Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Uyên Điệp Krông Pắc Nguyễn Văn Điệt cho biết, việc dán mã vùng trồng do đối tác mua sầu riêng thực hiện, không liên quan đến hợp tác xã. Hợp tác xã chỉ trồng rồi bán cho đối tác (không có hợp đồng).
Hiện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk cùng các cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ.
Tương tự, Đoàn kiểm tra số 716 tiến hành kiểm tra đột xuất đối với Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Dũng Thái Sơn (gọi tắt là Công ty Dũng Thái Sơn) tại thôn Tân Mỹ, xã Ea Kênh, huyện Krông Pắk. Kho hàng được kiểm tra là địa điểm thu mua, đóng gói quả sầu riêng tươi của Công ty Dũng Thái Sơn thuê lại của Công ty TNHH MTV Cà phê - Ca cao tháng 10.
Qua kiểm tra, Công ty Dũng Thái Sơn có 3 cơ sở tại huyện Krông Pắc (kho thu mua, đóng gói quả sầu riêng tươi để xuất khẩu) tuy nhiên chỉ có 1 trụ sở chính có đăng ký kinh doanh.

Thời điểm kiểm tra, Đoàn kiểm tra còn phát hiện cơ sở này chưa đáp ứng các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm. Cụ thể, quy trình sản xuất thực phẩm không theo nguyên tắc một chiều từ nguyên liệu đầu vào cho đến sản phẩm cuối cùng; khu vực chứa đựng, kho bảo quản không có hoặc không đầy đủ giá, kệ, biển tên, nội quy, quy trình, chế độ vệ sinh. Bên cạnh đó, cơ sở này cũng không có giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh và giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm do cơ quan có thẩm quyền cấp.
Đoàn kiểm tra cũng đã lấy mẫu sản phẩm trái sầu riêng tại cơ sở này để gửi đi phân tích chất lượng.
Hiện nay, tỉnh Đắk Lắk đang vào cao điểm thu, mua, chế biến sầu riêng. Tuy nhiên, nhiều kho, bãi sầu riêng trên địa bàn tỉnh chưa hoàn thiện đầy đủ thủ tục pháp lý để hoạt động, tiềm ẩn nhiều hệ lụy.