Phát hành trái phiếu Chính phủ năm 2025 sẽ lập kỷ lục?

Năm 2025, Bộ Tài chính dự kiến huy động vốn qua phát hành trái phiếu Chính phủ đợt 1 khoảng 500.000 tỷ đồng; con số này lớn hơn 170.000 tỷ đồng so với số phát hành thực tế của năm 2024 và cũng là mức cao nhất từ trước tới nay.

Huy động vốn năm 2024 đạt 83% kế hoạch

Năm 2024, trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới có nhiều biến động, tốc độ giải ngân vốn đầu tư công trong nước còn chậm, tồn ngân quỹ nhà nước ở mức cao, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã tổ chức phát hành trái phiếu Chính phủ với khối lượng phù hợp với nhu cầu vốn của ngân sách nhà nước, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả.

Bà Trần Thị Huệ, Phó Tổng giám đốc KBNN cho biết, công tác phát hành trái phiếu Chính phủ được duy trì thường xuyên để vừa huy động vốn cho ngân sách, vừa duy trì ổn định thị trường trái phiếu Chính phủ. Toàn bộ trái phiếu Chính phủ được phát hành theo phương thức đấu thầu qua Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, bảo đảm công khai, minh bạch và cạnh tranh.

Kỳ hạn phát hành linh hoạt, tập trung vào kỳ hạn dài từ 5 năm trở lên để tiếp tục cơ cấu lại danh mục nợ TPCP theo hướng kéo dài kỳ hạn, giảm áp lực trả nợ ngắn hạn theo Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18.11.2016 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững. Lãi suất phát hành được điều hành theo nguyên tắc thị trường và định hướng điều hành chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ.

Trái phiếu Chính phủ là kênh huy động vốn chủ yếu cho ngân sách. Nguồn: ITN

Trái phiếu Chính phủ là kênh huy động vốn chủ yếu cho ngân sách. Nguồn: ITN

Tính đến hết ngày 31.12.2024, KBNN đã huy động được 330.375 tỷ đồng, đạt 83% kế hoạch; kỳ hạn phát hành trái phiếu Chính phủ bình quân năm 2024 là 11,12 năm; thời gian đáo hạn bình quân danh mục là 9,02 năm. Lãi suất phát hành bình quân năm 2024 là 2,52%/năm, thấp hơn 0,69 điểm phần trăm so với năm 2023 (3,21%), giúp giảm chi phí vay nợ cho ngân sách nhà nước.

Với sự phát triển mạnh mẽ, thị trường trái phiếu Chính phủ đã trở thành kênh huy động vốn cho đầu tư phát triển của Chính phủ, các ngân hàng chính sách và chính quyền địa phương; là hình thức đầu tư an toàn, hiệu quả cho các nhà đầu tư.

Kế hoạch phát hành năm 2025 cao nhất từ trước tới nay

Để đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội cũng như triển khai các công trình trọng điểm quốc gia, nhu cầu huy động vốn trong giai đoạn tới là rất lớn. Chủ trương phát huy nội lực để phát triển kinh tế đất nước trong kỷ nguyên mới cũng đặt ra yêu cầu phải phát triển thị trường trái phiếu Chính phủ cả về quy mô, tính thanh khoản và chủ động hội nhập với thị trường quốc tế.

Đơn cử, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam hơn 1,7 triệu tỷ đồng. Dự án này dự kiến hoàn thành cơ bản trong 10 năm, đòi hỏi mỗi năm cần huy động 170.000 tỷ đồng; do đó, về lý thuyết, nhu cầu huy động vốn nói chung dự kiến tăng từ 500.000 - 600.000 tỷ đồng/năm hiện nay lên 700.000 - 800.000 tỷ đồng/năm trong thời gian tới, phụ thuộc vào tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Trong bối cảnh như vậy, Bộ Tài chính cho biết sẽ tập trung phát triển thị trường trái phiếu Chính phủ làm nòng cốt để phát triển thị trường trái phiếu, đáp ứng yêu cầu huy động vốn cho ngân sách nhà nước trong giai đoạn tới.

Cụ thể, năm 2025, Bộ Tài chính giao cho KBNN huy động vốn qua phát hành trái phiếu Chính phủ đợt 1 là 500.000 tỷ đồng, tăng thêm 170.000 tỷ đồng so với số phát hành thực tế của năm 2024 và cũng là mức cao nhất từ trước tới nay. Trên thực tế, chưa bao giờ, phát hành trái phiếu Chính phủ vượt quá 400.000 tỷ đồng.

Ông Lưu Hoàng, Cục trưởng Cục Quản lý ngân quỹ (KBNN) cho biết, kế hoạch của năm 2025 cao gấp 1,25 lần kế hoạch đặt ra trong năm 2024 và gấp 1,7 lần kết quả thực hiện của năm 2024. Việc đặt kế hoạch ở mức cao như vậy là nhằm thực hiện nhiều nhiệm vụ, hướng tới mức tăng trưởng 2 con số mà Chính phủ đã đề ra. Hơn nữa, 2025 cũng là năm phải thực hiện trả nợ gốc cao..., vì thế, phải nỗ lực thực hiện huy động vốn để có nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ Chính phủ, Bộ Tài chính đưa ra.

Theo ghi nhận từ KBNN, tính từ đầu năm đến hết ngày 8.1.2025, tổng khối lượng trái phiếu Chính phủ huy động đạt 2.323 tỷ đồng. Kỳ hạn phát hành bình quân là 10,36 năm; lãi suất phát hành bình quân là 2,78%/năm.

Kinh tế

Ảnh
Kinh tế

Quyết sách của Quốc hội sẽ tạo xung lực cho phát triển

Sáng nay, Quốc hội khai mạc Kỳ họp bất thường lần thứ Chín để xem xét, cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng, trọng tâm là phục vụ việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy. Đại diện doanh nghiệp bày tỏ tin tưởng, Kỳ họp sẽ làm chuyển động toàn bộ nền kinh tế theo hướng tích cực, sẽ tạo ra xung lực để thúc đẩy đất nước phát triển.

Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo: "Tăng trưởng GDP trên 8% không phải là giấc mơ xa vời"
Doanh nghiệp

Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo: "Tăng trưởng GDP trên 8% không phải là giấc mơ xa vời"

Theo lãnh đạo HDBank, Chính phủ đã tiên phong, các doanh nghiệp sẵn sàng đổi mới, các ngân hàng cũng sẵn sàng đồng hành. Để thúc đẩy tăng trưởng, lãnh đạo HDBank cũng đề xuất một số kiến nghị với Chính phủ tại Hội nghị Thường trực Chính phủ làm việc với các ngân hàng thương mại sáng 11.2.

VPBank tặng loa thông báo số dư - Giải pháp quản lý tài chính hiện đại cho hộ kinh doanh
Thị trường

VPBank tặng loa thông báo số dư - Giải pháp quản lý tài chính hiện đại cho hộ kinh doanh

Nhằm hỗ trợ các chủ kinh doanh cá thể tối ưu nguồn lực, bứt phá phát triển, VPBank ra mắt gói giải pháp tài chính thông minh Biz Prime, với ưu đãi tặng loa thông báo biến động số dư miễn phí, giúp xác nhận giao dịch ngay lập tức, hạn chế rủi ro và nâng cao trải nghiệm thanh toán.

PNJ: Doanh thu quý cuối năm 2024 giảm, vẫn ‘kẹt’ hơn 395 tỷ đồng dự phòng khoản đầu tư vào Ngân hàng TMCP Đông Á
Tài chính

PNJ: Doanh thu quý cuối năm 2024 giảm, vẫn ‘kẹt’ hơn 395 tỷ đồng dự phòng khoản đầu tư vào Ngân hàng TMCP Đông Á

PNJ nắm giữ hơn 38 triệu cổ phiếu EAB tương ứng tỷ lệ sở hữu là 7,69%. Đối với khoản đầu tư này, PNJ đã dự phòng toàn bộ với số tiền hơn 395 tỷ đồng. Tại ngày 31.12.2024, Ngân hàng TMCP Đông Á vẫn trong diện kiểm soát đặc biệt của Ngân hàng Nhà nước và cổ phiếu EAB không được phép chuyển nhượng.

Vietnam Airlines lọt top 20 hãng hàng không tốt nhất thế giới
Kinh tế

Vietnam Airlines lọt top 20 hãng hàng không tốt nhất thế giới

Vietnam Airlines tiếp tục được AirlineRatings vinh danh top 20 hãng hàng không tốt nhất thế giới (World’s Best Airlines) và lần thứ 2 liên tiếp nhận giải thưởng “Hạng Phổ thông đặc biệt" mang lại giá trị tốt nhất” (World’s Best Value Premium Economy). Đây là những giải thưởng ghi nhận những nỗ lực bền bỉ của Vietnam Airlines trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ và mang lại giá trị vượt trội cho khách hàng.

Tập đoàn Hóa chất, Xăng dầu và Bưu Chính Viễn Thông ký kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược
Doanh nghiệp

Tập đoàn Hóa chất, Xăng dầu và Bưu Chính Viễn Thông ký kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược

Ngày 10.2, tại Hà Nội, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về việc phát huy vai trò nòng cốt, dẫn dắt, mở đường của Doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế, đồng thời triển khai Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và Tập đoàn Bưu Chính Viễn Thông Việt Nam đã triển khai những hoạt động hợp tác kinh doanh sâu rộng trên nhiều lĩnh vực.

Công nhân công ty Điện lực Sơn La kiểm tra hệ thống lưới điện tại phường Mộc Lỵ, thị xã Mộc Châu. Ảnh: NPC
Doanh nghiệp

Sơn La: Tỷ lệ hộ sử dụng điện sinh hoạt an toàn đạt 96,9%

Cùng sự chung tay, góp sức từ các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và nguồn vốn ngân sách địa phương cũng như sự nỗ lực không ngừng của ngành công thương và điện lực, hiện nay lưới điện quốc gia đã vươn tới những bản làng vùng cao, vùng sâu, vùng xa của tỉnh Sơn La...

VCBS thuộc top 10 đơn vị có thị phần môi giới lớn nhất
Doanh nghiệp

VCBS thuộc top 10 đơn vị có thị phần môi giới lớn nhất

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) vừa công bố danh sách top 10 Công ty chứng khoán có thị phần môi giới lớn nhất trên thị trường. Với hiệu quả hoạt động vượt trội năm 2024, Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS) vinh dự được bình chọn trong danh sách nêu trên. 10 công ty thuộc danh sách chiếm 68,25% thị phần môi giới toàn thị trường.

Ảnh minh họa
Kinh tế

Doanh nghiệp đặt nhiều kỳ vọng vào dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Dự kiến, tại Kỳ họp bất thường lần thứ Chín khai mạc ngày 12.2, Chính phủ sẽ trình Quốc hội xem xét thông qua chủ trương đầu tư dự án xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng. Đại diện doanh nghiệp đang rất trông đợi dự án này sẽ giúp kéo giảm chi phí logistics, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng Việt.

Vươn mình đổi mới cùng đất nước
Kinh tế

Vươn mình đổi mới cùng đất nước

Với chủ đề “Vượt qua khó khăn, vươn mình đổi mới, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kế hoạch kinh doanh năm 2025, chào mừng đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Agribank lần thứ XI, nhiệm kỳ 2025 - 2030”, Agribank đã chính thức phát đi lời kêu gọi thi đua trong toàn hệ thống với tâm thế đầy tự tin và khí thế...

Một số thành viên hội đồng quản trị của chủ đầu tư Dự án KCN Hàm Kiệm II tiếp tục mời họp HĐQT
Kinh tế

Một số thành viên hội đồng quản trị của chủ đầu tư Dự án KCN Hàm Kiệm II tiếp tục mời họp HĐQT

Ba thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Bình Tân – chủ đầu tư Dự án KCN Hàm Kiệm II-Bita’s (tỉnh Bình Thuận) tiếp tục ra thông báo mời họp để thảo luận và quyết định đối với các nghị quyết, vấn đề mà bà Lai Kim với chức danh Chủ tịch hội đồng quản trị đã ban hành trái quy định trước đó.

Cần quyết tâm rất lớn cho mục tiêu tăng trưởng trên 8%
Kinh tế

Cần quyết tâm rất lớn cho mục tiêu tăng trưởng trên 8%

Hôm nay, 10.2, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào Đề án bổ sung về phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 với mục tiêu tăng trưởng đạt 8% trở lên (Đề án), trước khi trình Quốc hội tại kỳ họp bất thường sắp tới. Theo các chuyên gia, đây là mục tiêu rất thách thức, song vẫn có những dư địa đạt được và đòi hỏi quyết tâm rất lớn của từng bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp.

Ảnh minh hoạ
Kinh tế

Xuất khẩu cá ngừ kỳ vọng tăng trưởng mạnh

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam dự báo xuất khẩu cá ngừ sẽ duy trì đà tăng trưởng trong năm nay nhờ nhu cầu tiêu thụ tiếp tục tăng và sự đổi mới trong chính sách thuế quan của các thị trường quốc tế.