Pháp đề xuất dự luật trao trả cổ vật cho châu Phi
Chính phủ Pháp vừa đề xuất dự luật mới, cho phép nước này trao trả châu Phi hơn hai chục cổ vật.
Một trong những cổ vật đó là thanh kiếm nổi tiếng mà Pháp đã trao cho Senegal năm ngoái, liên quan đến Omar Saidou Tall, nhà cai trị Tây Phi thế kỷ XIX đã chiến đấu với thực dân Pháp. Nếu dự luật mới được Quốc hội thông qua, Pháp có thể chuyển quyền sở hữu thanh kiếm cho Senegal. Ngoài ra, theo các phương tiện truyền thông, còn có khoảng 26 cổ vật khác bị lực lượng Pháp lấy từ Cung điện Abomey ở Bénin năm 1892.
Dự luật mới đề xuất, các cổ vật sẽ được trả lại cho đất nước nguồn gốc của chúng trong vòng một năm kể từ khi luật có hiệu lực.

Năm 2017, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron từng cam kết sẽ trả lại các cổ vật châu Phi mà Pháp nắm giữ. Ông nói: “Tôi không thể chấp nhận được rằng, một phần lớn di sản văn hóa của một số quốc gia châu Phi lại đang ở Pháp”.
Một báo cáo công bố năm 2018 cho biết, có khoảng 90.000 tác phẩm trưng bày tại các bảo tàng của Pháp xuất xứ từ châu Phi, trong đó Bảo tàng Quai Branly ở Paris sở hữu nhiều nhất.
Theo AP, nhiều nơi trưng bày như Bảo tàng Anh ở London và Louvre ở Paris tỏ ra không hài lòng với các quy định luật pháp khiến họ phải trả lại các cổ vật vì lo ngại các bộ sưu tập có thể bị xóa sạch.
Các cuộc biểu tình chống phân biệt chủng tộc trên toàn thế giới những tháng gần đây đã đưa nhiều bảo tàng và cổ vật trong sưu tập của họ vào tầm ngắm, đặc biệt là những tác phẩm bị cướp hoặc lấy thời kỳ thuộc địa. Tháng 6 vừa qua, nhiều người biểu tình ở Paris đã cố gắng lấy một cổ vật châu Phi thế kỷ XIX từ Bảo tàng Quai Branly vì cho rằng “hầu hết tác phẩm bị được lấy thời kỳ thực dân và chúng tôi muốn công lý”.