Pháp cấm hút thuốc ở hầu hết khu vực công cộng ngoài trời
Pháp sẽ áp dụng lệnh cấm hút thuốc ở những nơi công cộng ngoài trời thường xuyên có sự xuất hiện của trẻ em.
Bắt đầu từ ngày 1/7/2025, Pháp sẽ áp dụng lệnh cấm hút thuốc toàn diện tại phần lớn các khu vực công cộng ngoài trời có trẻ em như công viên, bãi biển, trạm xe bus, lối vào trường học và các sân vận động. Những người vi phạm phải đối mặt với khoản tiền phạt lên tới 135 euro.
Quy định này nằm trong khuôn khổ chương trình quốc gia phòng chống thuốc lá giai đoạn 2023–2027, với mục tiêu bảo vệ trẻ em khỏi khói thuốc và xây dựng một môi trường không khói thuốc cho thế hệ tương lai.
Bộ trưởng Y tế và Gia đình Catherine Vautrin cho biết, lệnh cấm này nhằm giảm thiểu việc tiếp xúc thụ động với khói thuốc, đồng thời góp phần nâng cao quyền được hít thở không khí trong lành của trẻ nhỏ. Tuy nhiên, quy định không áp dụng đối với khu vực ngoài trời của các quán cà phê và thuốc lá điện tử.
Bà Vautrin cũng nhấn mạnh vai trò của ý thức cộng đồng và kỳ vọng vào tinh thần tự giác của người dân trong việc tuân thủ quy định.

Đây được xem là bước mở rộng các biện pháp kiểm soát thuốc lá mà Pháp đã triển khai trong nhiều năm qua. Từ năm 2008, nước này đã cấm hút thuốc tại các địa điểm công cộng trong nhà như quán rượu và nhà hàng. Hiện đã có hơn 1.500 thành phố và thị trấn đã tự áp đặt lệnh cấm tương tự.
Theo thống kê, khoảng 23% người Pháp hút thuốc hàng ngày, con số này đã giảm mạnh so với các thập kỷ trước. Mục tiêu dài hạn của Pháp là loại bỏ hoàn toàn việc tiêu thụ thuốc lá vào năm 2032 thông qua kết hợp giữa hành lang pháp lý chặt chẽ, chiến dịch nâng cao nhận thức và các dịch vụ hỗ trợ cai nghiện hiệu quả.
Các nhà hoạch định chính sách hy vọng rằng bằng cách dần dần thu hẹp những không gian được phép hút thuốc, xã hội sẽ tạo ra một môi trường trong đó việc sử dụng thuốc lá không còn là hình ảnh quen thuộc đối với thế hệ trẻ.
Một cuộc khảo sát gần đây cho thấy, hơn 60% người Pháp ủng hộ việc cấm hút thuốc ở nơi công cộng, và cho rằng, lệnh cấm sẽ giúp giảm tình trạng gây ô nhiễm đất, bãi biển, cũng như bảo đảm sức khoẻ cộng đồng. Tuy nhiên vẫn còn những ý kiến phản đối, vì cho rằng quy định này không phải giải pháp xử lý được gốc rễ vấn đề.
Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), số lượng người Pháp hút thuốc nhiều hơn mức trung bình của châu Âu (25%) và trên toàn thế giới (21%). Mỗi năm, khoảng 75.000 người tại Pháp tử vong do các bệnh liên quan đến thuốc lá.