Đắk Nông

Phần lớn 11 nhóm chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt khá và tốt

- Thứ Năm, 19/08/2021, 22:07 - Chia sẻ
Sáng 19.8, HĐND tỉnh Khóa IV đã khai mạc Kỳ họp thứ 2 - kỳ họp thường kỳ giữa năm đầu tiên của HĐND khóa mới.
Các đại biểu tham dự kỳ họp

Theo đánh giá tại kỳ họp, 6 tháng đầu năm 2021, các cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị của tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, cùng với sự đồng thuận, đồng lòng, chung tay đầy trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân, Đắk Nông đã cơ bản kiểm soát tình hình, hạn chế dịch bệnh lây lan, bùng phát trong cộng đồng. Cùng với đó, các giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội được triển khai đồng bộ, quyết liệt, đạt nhiều kết quả tích cực. Phần lớn trong 11 nhóm chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đạt khá và tốt.

Thống nhất cao với các giải pháp đề ra trong 6 tháng cuối năm, Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND đề nghị UBND tỉnh tập trung chỉ đạo các ngành, các cấp chủ động xây dựng các kịch bản có thể xảy ra để có các chương trình, kế hoạch, biện pháp hành động tương thích, phù hợp, cụ thể, vừa chống dịch nhưng phải tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ nông sản. Trong mọi hoàn cảnh, tỉnh không để thiếu các mặt hàng thiết yếu, không để xảy ra tình trạng sản phẩm nông nghiệp tồn đọng tại nơi sản xuất. Ngành y tế hơn lúc nào hết phải tập trung cao độ cho công tác phòng, chống, điều trị bệnh nhân mắc Covid-19. Công tác tiêm chủng phải đẩy nhanh và tùy theo lượng vaccine được phân bổ để có kế hoạch kịp thời, đúng đối tượng…

Thông báo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân 6 tháng đầu năm 2021 của Ủy ban MTTQ tỉnh tại kỳ họp cho thấy, cử tri đánh giá cao việc tỉnh triển khai kịp thời, hiệu quả các giải pháp, biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên tinh thần khẩn trương, quyết liệt. Tuy nhiên, cử tri cũng bày tỏ sự băn khoăn, lo lắng trước tình hình giá cả một số nông sản thiếu ổn định, gây khó khăn không nhỏ cho nông dân. Không ít ngành sản xuất, kinh doanh và đời sống, việc làm của người dân gặp nhiều khó khăn. Cử tri bày tỏ bức xúc trước tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng chưa được kiểm soát chặt chẽ. Một số bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa phát huy hết tinh thần, trách nhiệm phục vụ. Tình trạng mất vệ sinh an toàn thực phẩm, ô nhiễm môi trường, tội phạm và tệ nạn xã hội vẫn còn diễn biến phức tạp. Việc khiếu kiện kéo dài, đông người và tham nhũng vặt chưa được ngăn chặn triệt để đã tác động trực tiếp đến đời sống xã hội…

DƯƠNG NGỌC