Phải thay đổi - Arsenal

Đào Phương 20/05/2011 11:18

Giải Ngoại hạng chỉ còn một vòng đấu nữa, đang đứng ở vị trí thứ 4 kém Manchester City 2 điểm, “Pháo thủ” không thể tự quyết định số phận của mình có giành được một suất trực tiếp dự Champions League mùa sau hay không.

Giờ đây vị trí trên bảng xếp hạng không còn quá quan trọng đối với các cổ động viên Arsenal. Điều mà họ quan tâm lúc này chính là thái độ và tinh thần của Pháo thủ trong mỗi trận đấu, thứ mà đội bóng không hề có trong thời gian gần đây. Tiếp Fullham ở lượt trận cuối sẽ là cơ hội để thầy trò HLV Wenger phần nào lấy lại hình ảnh của mình trong các cổ động viên nhiệt thành nhất. 6 trận thua, 5 trận hoà và 3 trận thắng là chuỗi thành tích nghèo nàn của Arsenal từ sau thất bại bẽ bàng trong trận chung kết Carling Cup. Ít ai có thể ngờ rằng, chỉ trong thời gian ngắn, Arsenal lại xuống dốc nhanh đến vậy. Trước dấu mốc trận chung kết, Arsenal vẫn mạnh mẽ và đầy tham vọng, các danh hiệu vẫn đang chờ đón các Pháo thủ, các cổ động viên cũng qua đó thấy những phát biểu đầy tự tin của ông thầy người Pháp hồi đầu mùa là có cơ sở. Nhưng rồi các kết quả bất lợi dần đến, và họ cứ lùi dần lùi dần, vậy nguyên nhân chính là do đâu? Trận thua thất vọng trước Aston Villa vòng đấu trước chính là minh chứng rõ nhất về một trong những nguyên nhân chính là thái độ thi đấu của các cầu thủ. Trước một đối thủ đánh giá là yếu hơn về “chất” nhưng lại hơn hẳn về phần “hồn”, Arsenal đã không thể làm đuợc gì. Các cầu thủ thi đấu theo kiểu mạnh ai nấy đá, thiếu khả năng kết dính, điều mà vẫn được đánh giá cao ở các Pháo thủ, tranh chấp thiếu sự quyết liệt và có lẽ vị trí đáng thương nhất chính là thủ môn Szczesny khi anh chỉ còn cách bất lực nhìn bóng vào lưới trước sự buông xuôi của các cầu thủ tuyến trên.
 

Sự yếu đuối mà các cầu thủ làm cho các cổ động viên cảm thấy như đang bị phản bội. Arsenal mà họ dành nhiều tình yêu và sự tin tưởng lại đang thể hiện một bộ mặt đáng thất vọng. Sự nổi giận trên những khán đài của sân Emirates bằng những tiếng la ó và huýt sáo là điều dễ hiểu. Trách các cầu thủ một thì chúng ta cần phải trách HLV Arsene Wenger hai, bởi chính trong những lúc khó khăn này thì vai trò của ông là quan trọng nhất. Là người trực tiếp dẫn dắt, đáng lẽ HLV người Pháp phải là nguòi ổn định và tiếp thêm tinh thần thi đấu cho các học trò nhưng ông lại không làm được như vậy. Arsene Wenger có biệt danh “Giáo sư” chính là do rất tài năng trong việc tìm, đào tạo những tài năng trẻ trưởng thành, biến họ từ những cầu thủ ít giá trị thành những cầu thủ có giá trị rất lớn, nhưng chính sách của ông và lãnh đạo đội bóng lại không hợp lý. 7 năm không danh hiệu là minh chứng không thể chối cãi. Wenger và Ferguson luôn được đánh giá là đối thủ cân tài cân sức của nhau trong mọi đấu trường. Nhưng thực sự thì Wenger đã thua. Hãy nhìn đồng nghiệp Alex đã đạt được những gì và ông đã đạt được những gì? Một Manchester United không được đánh giá cao trong mùa giải này nhưng ở những thời điểm quyết định họ vẫn có được tất cả, đỉnh cao và sự thán phục. Wenger cần học tập Sir Alex  trong việc linh hoạt bố trí đội hình, cầu thủ, cái cách mà một HLV thổi tinh thần của một đội bóng lên cao trong mỗi trận đấu. Trong khi Sir Alex bình tĩnh tìm cách tháo gỡ mỗi khi các học trò gặp khó khăn thì ông chỉ biết bực tức, la ó các học trò… Hãy xem chính sách của ông cùng nhà Glazert chọn đã đúng chưa, thay vì việc sử dụng một đội hình trẻ tài năng nhưng thiếu bản lĩnh thì hãy xây dựng một đội bóng có chiều sâu hơn. Thay vì việc đào tạo một tài năng sau đó bán đi kiếm lời, hãy tìm cách giữ họ và tìm kiếm các danh hiệu, đó là cách tốt nhất để tạo nên thương hiệu. Hãy thử nghĩ xem Arsenal có còn là bến đỗ đáng mơ ước cho các cầu thủ trẻ tài năng, là điểm đến của các ngôi sao muốn tìm kiếm danh hiệu? Việc xây dựng thương hiệu ai cũng hiểu là rất quan trọng và hãy xem khoản thu từ việc bán thương hiệu đem lại, các hợp đồng quảng cáo, bán áo đấu và đồ lưu niệm trên khắp thế giới, chắc chắn đó là một khoản thu không nhỏ. Hãy đặt dấu hỏi tại sao MU tìm kiếm và đào tạo các tài năng trẻ không thể bằng Arsenal nhưng họ vẫn luôn đứng trong top đội bóng có thu nhập hiệu quả nhất thế giới... Đó chắc chắn là hiệu quả của việc buôn bán thương hiệu đem lại. Vừa qua Arsenal và MU cùng đưa ra quyết định tăng giá vé vào sân, không ai dám chắc rằng liệu quyết định của Arsenal là đúng đắn so với quyết định của MU. Chẳng ai muốn bỏ tiền mua vé vào sân chỉ để xem đội bóng của họ yêu thích thi đấu chỉ thua và hoà.
 
Mùa bóng tới, Arsenal cần có thêm những sự bổ sung đáng kể nhằm đa dạng hơn về mặt lối chơi. Một số cái tên có thể nằm trong danh sách có thể bị bán là Tomas Rosicky, Emmanuel Eboue và Andrei Arshavin. Nếu bán được những cầu thủ này, Arsenal sẽ có ngân sách để hướng tới các mục tiêu phù hợp hơn có thể là trung vệ Gary Cahill hay tiền vệ Scott Parker, những sự thay đổi thực sự cần thiết. Sau cơn mưa trời lại sáng, có thể đây đang là thời điểm rất khó khăn cho các Pháo thủ, nhưng nó không có nghĩa rằng tất cả niềm tin và tình yêu của người hâm mộ với Pháo thủ đã mất đi, ít nhất mùa này còn một trận nữa đểu thầy trò HLV Wenger thể hiện. Hãy đứng lên thôi, Arsenal.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Phải thay đổi - Arsenal
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO