Phải “hồng” và “chuyên” hơn nữa

Vũ Châu ghi 05/10/2020 08:21

Trần Việt Trường

Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ

Đọc bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới” của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng đăng trên Báo điện tử Đại biểu Nhân dân ngày 31.8.2020, tôi rất tâm đắc với lời của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước, đặc biệt khi ông nhiều lần phát biểu: Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể khẳng định: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. 

Xác lập phương châm cơ bản

Thực tế, từ một nước nhỏ bé, nghèo nàn, lạc hậu, trình độ rất thấp, hầu như không có tên trên bản đồ thế giới, ngày nay Việt Nam đã vươn lên trở thành một nước có quy mô dân số gần 100 triệu người, đang phát triển, có thu nhập trung bình, có quan hệ với hầu hết các nước trên thế giới, tham gia hầu hết các tổ chức quốc tế và là thành viên, đối tác tin cậy và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước đã nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ qua, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã phát huy tinh thần đoàn kết, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, sự nỗ lực sáng tạo, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng; đất nước tiếp tục phát triển nhanh và khá toàn diện, chuyển biến tích cực.

Trong bài viết, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước nhấn mạnh, với phương châm: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng chính là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng ta, dân tộc ta, đất nước ta, có ý nghĩa định hướng tương lai, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước.

Để phát huy những thành tựu đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước chỉ đạo toàn Đảng phải xác định các mục tiêu cụ thể hướng tới những dấu mốc phát triển quan trọng của đất nước trong phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ Đại hội XIII và giai đoạn sắp tới: Đến năm 2025, nước ta là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, nước ta là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nước ta trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Vận dụng phù hợp vào hoàn cảnh cụ thể

Góp phần vào sự phát triển chung của đất nước, thành phố Cần Thơ đã và đang tập trung thực hiện các mục tiêu cụ thể để đạt được những dấu mốc quan trọng trên của đất nước khi toàn Đảng bộ và nhân dân trên địa bàn quyết tâm đồng lòng thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 5.8.2020 của Bộ Chính trị “Về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, gắn với phát triển tổng thể vùng đồng bằng sông Cửu Long, tập trung phát triển thành phố Cần Thơ nhanh, bền vững và đột phá với tư cách là trung tâm của vùng.

Xây dựng, phát triển hạ tầng thông tin - truyền thông, chính quyền điện tử, hướng đến chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số, đô thị thông minh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy hành chính nhà nước và chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, bảo đảm an toàn thông tin và an ninh mạng. Tập trung phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; xây dựng các sản phẩm du lịch mới, phù hợp với tiềm năng của địa phương; chú trọng khai thác du lịch bằng đường thủy theo dòng Mekong.

Nghiên cứu kỹ nội dung bài viết, tôi càng tâm đắc và tự hào hơn khi dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương, đứng đầu là Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng, qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, đất nước ta đã đạt được 4 thành tựu nổi bật và 5 bài học kinh nghiệm quý báu. Đó là động lực quan trọng để Đảng bộ và chính quyền, nhân dân thành phố Cần Thơ quyết tâm phấn đấu thực hiện được các mục tiêu mà Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị đã đề ra: Đến năm 2030, Cần Thơ là thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại, mang đậm bản sắc sông nước vùng đồng bằng sông Cửu Long; là trung tâm của vùng về dịch vụ thương mại, du lịch, logistics, công nghiệp chế biến, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, giáo dục và đào tạo, y tế chuyên sâu, khoa học - công nghệ, văn hóa, thể thao; là đô thị hạt nhân vùng đồng bằng sông Cửu Long; đời sống vật chất và tinh thần của người dân đạt mức cao; tổ chức đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; quốc phòng, an ninh được bảo đảm vững chắc. Từ đó tạo bước đệm quan trọng thực hiện đạt kết quả của tầm nhìn đến năm 2045, Cần Thơ là thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại mang đậm bản sắc sông nước vùng đồng bằng sông Cửu Long; thuộc nhóm các thành phố phát triển khá ở châu Á.

Đối với cá nhân tôi, trên cơ sở quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước và để đáp lại sự tin tưởng của ông đã gửi gắm qua bài viết, bản thân tôi và tất cả cán bộ tuyên giáo phải hành động quyết liệt hơn nữa, phải “hồng”, “chuyên” hơn nữa; phải “nói được”, “viết được”, “làm được”, “tham mưu đúng và trúng”, như vậy mới thể hiện đầy đủ vai trò đi trước - mở đường, tham mưu. Xác định công tác tuyên giáo là một trong những công tác trọng yếu của Đảng, Ban Tuyên giáo các cấp của thành phố Cần Thơ luôn chủ động, kịp thời, sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Nhiệm kỳ 2015 - 2020, ngành tuyên giáo Cần Thơ đã làm tròn nhiệm vụ “người kết nối đa chiều”, “trung tâm thu nhận - xử lý - truyền phát thông tin” nhằm truyền tải nội dung cốt lõi trong chủ trương, đường lối của Đảng đến với nhân dân. Từ đó đưa công tác tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và Nhà nước đi vào chiều sâu, sát hợp hơn với tình hình thực tiễn của địa phương.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Phải “hồng” và “chuyên” hơn nữa
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO