Phải dung hòa nhuần nhuyễn giữa chuyên môn và quản lý

Nguyễn Bình thực hiện 07/04/2016 08:13

Có phải dư luận xã hội đang quá khắt khe với ngành y tế? Trả lời câu hỏi này, Ủy viên Thường trực Ủy ban Về các vấn đề xã hội Nguyễn Thị Khá cho rằng, ngành y tế đã có chiến lược rõ ràng và thực tế đã triển khai được rất nhiều việc hiệu quả, hướng tới phục vụ người dân. Tuy nhiên, bà cũng cho rằng, tân Bộ trưởng Bộ Y tế cần dung hòa nhuần nhuyễn hơn giữa con người chuyên môn và con người quản lý, nhạy bén hơn trong xử lý các vấn đề phát sinh thuộc trách nhiệm quản lý của ngành.

Cần công bằng hơn…

- Phụ trách mảng y tế, có điều kiện làm việc trực tiếp với Bộ Y tế khá nhiều, bà đánh giá như thế nào về Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến?

- Thời gian qua, ngành y tế và cá nhân Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã có rất nhiều cố gắng trong điều hành, chỉ đạo, thực hiện các công việc quản lý của ngành nên đã có những bước chuyển rất tốt. Tôi nghĩ, chúng ta cũng chưa hiểu cặn kẽ lắm về những việc mà ngành y tế đã làm được, thấy mặt chưa làm được có vẻ nổi hơn trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Cũng phải nói cho công bằng là, lĩnh vực y tế liên quan trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng của người dân nên cũng dễ động chạm, dễ gây phản ứng. Trong khi đó, đây lại là lĩnh vực có phạm vi rất rộng, liên quan đến trách nhiệm của địa phương nữa chứ không phải chỉ riêng trách nhiệm của Bộ Y tế đâu. Ví dụ, ngành y tế ở tỉnh A, tỉnh B là do lãnh đạo UBND tỉnh đó bổ nhiệm thì địa phương cũng phải có trách nhiệm chứ. Đổ lỗi riêng cho Bộ Y tế và cá nhân Bộ trưởng theo tôi cũng chưa công bằng. Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ chịu trách nhiệm về chuyên môn thôi còn chuyện y đức, chuyện khám chữa bệnh kịp thời hay không kịp thời, hay câu chuyện rất nóng của ngành y vừa qua là trẻ tử vong sau khi tiêm chủng… thì còn có vai trò của lãnh đạo các cấp nữa.

Phải dung hòa nhuần nhuyễn giữa chuyên môn và quản lý ảnh 1

- Như bà nói, ngành y tế và cá nhân Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã có rất nhiều cố gắng. Vậy theo bà, sự cố gắng đó đã đủ chưa?  

- Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã rất nỗ lực, cố gắng nhưng phải nỗ lực, cố gắng nhiều hơn nữa. Nhưng cũng không riêng gì Bộ trưởng Tiến, tôi nghĩ các Bộ trưởng hiện nay cũng chưa đáp ứng được hết yêu cầu, đòi hỏi của người dân đâu. Chúng ta cố gắng để khắc phục các yếu kém trong lĩnh vực mình quản lý, hạn chế thấp nhất những vướng mắc, bức xúc của người dân là tốt rồi.

Phải nhìn thực chất vào hành động của Bộ trưởng

- Bà có nghĩ rằng, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nên xây dựng hình ảnh truyền thông tốt hơn không?

- Đó là phong cách của mỗi người thôi. Có bộ trưởng làm hình ảnh tốt, có bộ trưởng không giỏi làm hình ảnh. Nhưng chúng ta đánh giá thì phải nhìn vào thực chất hành động của họ như thế nào, không nên chỉ nhìn vào những gì được phản ánh qua báo chí. Chị Tiến là người làm nghiên cứu, khoa học. Làm khoa học thì có thể chậm rãi, tỷ mỷ, kỹ càng, chính xác. Nhưng làm quản lý thì phải có tầm nhìn rộng hơn trong chỉ đạo, điều hành, xử lý nhanh các vụ việc xảy ra trong lĩnh vực mình quản lý, nhất là việc khắc phục hậu quả… Nhưng ở chị Tiến thì có lẽ, phẩm chất của người làm nghiên cứu, khoa học vẫn có phần trội hơn so với phẩm chất của một tư lệnh ngành.

Ví dụ, ở tỉnh A đang xảy ra sự cố gì thuộc về trách nhiệm của ngành y tế thì lẽ ra, Bộ Y tế phải lên tiếng ngay, có phản ứng ngay. Người dân cũng không yêu cầu Bộ Y tế phải xử lý được hết nhưng phải có tiếng nói, phải có phản ứng kịp thời. Khi có sự cố nghiêm trọng như vụ trẻ em tử vong vì tiêm nhầm vaccine ở Quảng Trị thì với tư cách là người đứng đầu ngành, Bộ trưởng phải đến ngay địa bàn đó xem tình hình thế nào, có thể chỉ là động viên, chia sẻ thôi nhưng người dân cũng thấy Bộ trưởng sâu sát thực tế, có trách nhiệm. Nhưng nếu không đến mà quay trở về Bộ, nghiên cứu kỹ càng rồi mới chỉ đạo… thì đúng là tư duy nhà khoa học. Không đến có khi cũng chỉ là do suy nghĩ, sự việc xảy ra rồi, có đến cũng không khắc phục được, không thay đổi được, việc cần thiết hơn là phải nghiên cứu, xử lý vấn đề tận gốc… Nhưng rõ ràng, cách xử lý như vậy chưa phải là lựa chọn hợp lý và chắc chắn Bộ trưởng đã rút kinh nghiệm tốt cho mình.

- Có ý kiến cũng cho rằng, cái ngành y tế cần lúc này là một chiến lược rõ ràng, thưa bà?

- Chiến lược ngành y tế chúng ta có rồi chứ. Quan điểm, chủ trương của Nhà nước rất rõ. Nhưng như tôi đã nói, ngoài những vấn đề thuộc quản lý nhà nước của Bộ Y tế thì còn có trách nhiệm của các địa phương, các bệnh viện, viện nghiên cứu… nữa. Nếu nói chủ trương chung của ngành y tế là một con đường thì đi trên con đường đó như thế nào, đi nhanh, đi chậm, đi bằng phương tiện gì để đến đích và an toàn nhất, hiệu quả nhất là trách nhiệm của từng địa phương, từng bệnh viện, viện nghiên cứu… chứ.

- Bà kỳ vọng gì ở tư lệnh ngành y tế trong thời gian tới?

- Bộ Y tế có đặc điểm riêng, đó là không thể đưa người ngành nào khác lên nắm trọng trách tư lệnh ngành được. Trước hết phải là người có chuyên môn về y tế. Nếu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến vẫn tiếp tục được Đảng, QH tín nhiệm, tôi nghĩ cũng rất tốt vì chị ấy có chuyên môn và đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong quá trình quản lý 5 năm qua. Tuy nhiên, theo tôi, phong cách làm việc, phương pháp quản lý, điều hành của Bộ trưởng nên có điều chỉnh. Phải dung hòa nhuần nhuyễn hơn giữa con người chuyên môn và con người quản lý, nhạy bén hơn trong xử lý các vấn đề phát sinh thuộc trách nhiệm của ngành.

- Xin cảm ơn bà!

    Nổi bật
        Mới nhất
        Phải dung hòa nhuần nhuyễn giữa chuyên môn và quản lý
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO