OPEC+ nhất trí tăng sản lượng dầu thêm một lần nữa vào tháng 6
Tám quốc gia thuộc Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các nước đối tác (OPEC+) đã nhất trí tiếp tục đẩy nhanh tốc độ tăng sản lượng dầu trong tháng 6 bất chấp giá dầu đang giảm và triển vọng nhu cầu yếu đi. Đây là tháng thứ hai liên tiếp tổ chức này nới lỏng nguồn cung sau một thời gian dài siết chặt.
Tăng sản lượng trong tháng thứ hai liên tiếp
Sau cuộc họp trực tuyến kéo dài hơn một giờ, OPEC+ đã thông báo về việc tăng sản lượng trong tháng 6 với quyết định khai thác thêm 411.000 thùng/ngày, tương tự như mức tăng trong tháng 5. Ban đầu, OPEC+ chỉ dự định kêu gọi tăng 137.000 thùng/ngày. Cũng trong thông báo, tổ chức này cho biết các yếu tố cơ bản của thị trường dầu mỏ vẫn lành mạnh và lượng hàng tồn kho hiện ở mức thấp.

Trước đó, OPEC+ cũng đã thông báo mức tăng sản lượng cho tháng 5 là 411.000 thùng/ngày, cao hơn nhiều so với dự kiến ban đầu. Động thái này đã khiến giá dầu giảm xuống mức thấp nhất trong bốn năm vào tháng 4, dưới 60 USD/thùng. Bên cạnh đó, việc Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đưa ra chính sách thuế quan căng thẳng, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ suy yếu của nền kinh tế toàn cầu, cũng góp phần khiến giá dầu lao dốc.
Vào tháng 12.2024, 8 quốc gia OPEC+ đã đồng ý sẽ dần dần dỡ bỏ quá trình cắt giảm sản lượng mà các nước này áp dụng từ năm 2022 với mức tăng hàng tháng khoảng 137.000 thùng/ngày kể từ tháng 4/2025.
Theo tính toán của Reuters, mức tăng trong tháng 6 từ sẽ nâng tổng mức tăng trong tháng 4, tháng 5 và tháng 6 lên 960.000 thùng/ngày, tương ứng với việc nới lỏng 44% của mức cắt giảm 2,2 triệu thùng/ngày.
Nhà phân tích Giovanni Staunovo của UBS cho biết giá dầu sẽ giảm vào 5/5 do quyết định tăng sản lượng của OPEC+ trong bối cảnh căng thẳng thương mại và lo ngại về tăng trưởng kinh tế.
Giá dầu thô Brent giảm hơn 1% vào 2/5 xuống còn 61,29 USD/thùng khi các nhà giao dịch chuẩn bị đón nhận thêm dầu từ OPEC+.
Vấn đề tuân thủ hạn ngạch
Trước đó, Reuters đưa tin các quan chức Ảrập Xêút, quốc gia lãnh đạo trên thực tế của OPEC+, đã thông báo với các đồng minh và quan chức ngành rằng họ không muốn hỗ trợ thị trường dầu mỏ bằng cách cắt giảm nguồn cung thêm nữa.
Trong khi đó, các nguồn tin của OPEC+ cho biết Ảrập Xêút đang thúc đẩy OPEC+ đẩy nhanh việc dỡ bỏ các đợt cắt giảm sản lượng trước đó để trừng phạt các thành viên là Iraq và Kazakhstan do hai nước này không tuân thủ hạn ngạch sản xuất của nhóm.
Chuyên gia Helima Croft của RBC Capital Markets cho biết: "Vấn đề tuân thủ chủ trương của nhóm dường như một lần nữa là trọng tâm chính, khi Kazakhstan và Iraq vẫn tiếp tục không đạt được mục tiêu, còn Nga thì không đạt được mục tiêu này ở mức độ thấp hơn".
Trong tháng này, Kazakhstan đã thách thức OPEC+ khi Bộ trưởng Năng lượng Kazakhstan tuyên bố sẽ ưu tiên lợi ích quốc gia thay vì lợi ích của nhóm OPEC+ và nước này sẽ tự quyết định sản lượng dầu của mình. Sản lượng dầu tháng 4 của Kazakhstan đã vượt hạn ngạch OPEC+ cho phép mặc dù vẫn giảm 3%.
OPEC+, bao gồm Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đồng minh như Nga, vẫn đang cắt giảm sản lượng gần 5 triệu thùng/ngày và nhiều đợt cắt giảm sẽ được duy trì cho đến cuối năm 2026. OPEC+ đã thực hiện đợt cắt giảm sản lượng gần đây nhất của nhóm là 2,2 triệu thùng/ngày.
Cuộc họp toàn thể cấp bộ trưởng của OPEC+ dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 28/5 tới.