Ông Phạm Viết Thanh được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

- Thứ Tư, 30/06/2021, 16:33 - Chia sẻ
Ngày 30.6, HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Khóa VII đã khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, tập trung bầu các chức danh chủ chốt HĐND, UBND tỉnh và Hội thẩm TAND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo quy định.

Dự Kỳ họp có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu Phạm Viết Thanh; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Nguyễn Thị Yến; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Nguyễn Văn Thọ và các đại biểu HĐND tỉnh Khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Các đại biểu dự Kỳ họp

Nhiều niềm tin, kỳ vọng

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Khóa VI Mai Ngọc Thuận cho biết: Cùng với cả nước, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức thành công cuộc bầu cử ĐBQH Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, bảo đảm đúng quy định của pháp luật, dân chủ, tuyệt đối an toàn và tiết kiệm. Đây thực sự là đợt sinh hoạt chính trị dân chủ sâu rộng, là ngày hội lớn của toàn dân. Với tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 99,89%, tỉnh đã bầu đủ 52 đại biểu HĐND tỉnh. 

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh năm 2021

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Khóa VI Mai Ngọc Thuận nêu rõ: Kỳ họp thứ Nhất, HĐND tỉnh Khóa VII sẽ thực hiện việc kiện toàn các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND tỉnh và bầu Hội thẩm TAND tỉnh, nhằm bảo đảm chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền tỉnh nhiệm kỳ mới. Những người được bầu sẽ đảm đương, gánh vác công việc trong suốt nhiệm kỳ để cùng hệ thống chính trị và Nhân dân toàn tỉnh cụ thể hóa các nội dung của nghị quyết đại hội Đảng các cấp và Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2021 và trong cả nhiệm kỳ.

Kỳ họp đầu tiên của HĐND tỉnh Khóa VII mang theo nhiều kỳ vọng và niềm tin. “Tôi trân trọng đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh nêu cao trách nhiệm, lựa chọn những người đủ đức, đủ tài, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm để bầu giữ các trọng trách mà Đảng bộ và Nhân dân trong tỉnh giao phó”, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Mai Ngọc Thuận nhấn mạnh.

Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu, bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt

Hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu dân cử

Với 52/52 đại biểu có mặt, HĐND tỉnh đã thực hiện bỏ phiếu bầu các chức danh: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Trưởng và Phó trưởng các Ban của HĐND tỉnh; bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Ủy viên UBND tỉnh và bầu Hội thẩm Nhân dân của TAND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Kết quả, với số phiếu tán thành tuyệt đối, ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy được tín nhiệm bầu giữ chức chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 là ông Mai Ngọc Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Khóa VI. 

Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Phạm Viết Thanh phát biểu tại kỳ họp

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Viết Thanh bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến cử tri toàn tỉnh đã bầu đủ 52 đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng thời, cảm ơn các đại biểu HĐND tỉnh tin tưởng, tín nhiệm bầu ông giữ chức vụ người đứng đầu HĐND tỉnh Khóa VII. Nhận thức sâu sắc đây là vinh dự, đồng thời cũng là trọng trách lớn, ông Phạm Viết Thanh cho biết, sẽ cùng tập thể HĐND tỉnh luôn đoàn kết thống nhất, nỗ lực cống hiến năng lực, thế mạnh sở trường bản thân, phấn đấu hoàn thành tốt nhất mọi nhiệm vụ của người đại biểu dân cử.

Để kế thừa những thành quả kinh nghiệm rất đáng tự hào qua các kỳ HĐND trước, ông Phạm Viết Thanh đề nghị: Mỗi đại biểu HĐND hãy luôn trăn trở, lo toan trước những khó khăn cuộc sống của Nhân dân; chung tay xây dựng định hướng, đóng góp năng lực, trí tuệ để tháo gỡ, vượt qua các khó khăn, thách thức; phát huy hiệu quả mọi nguồn lực để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Trưởng, Phó các Ban HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 ra mắt tại kỳ họp

“Hơn bao giờ hết, chúng ta cần phải quyết liệt trong hành động. Mỗi một đại biểu HĐND phải làm gương trước dân trong thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, khuôn phép của Nhà nước và quy định của cơ quan, đơn vị. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động trên các lĩnh vực, nhất là trong việc giám sát và quyết định các vấn đề hệ trọng của tỉnh nhà theo thẩm quyền; thể hiện rõ vai trò cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân”, ông Phạm Viết Thanh nhấn mạnh.

Tại kỳ họp, với tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu HĐND tỉnh cũng đã bầu ông Nguyễn Văn Thọ tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026; bầu 3 Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026, gồm các ông: Trần Văn Tuấn, Lê Ngọc Khánh, Nguyễn Công Vinh. 

Nhật Trường