Ông Nguyễn Văn Nên đắc cử Bí thư TP Hồ Chí Minh với số phiếu tuyệt đối

- Thứ Bảy, 17/10/2020, 21:26 - Chia sẻ
Tối 17.10, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hồ Chí Minh Khóa XI đã họp lần đầu để bầu Ban Thường vụ, Bí thư, các phó bí thư Thành ủy và Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy khóa XI gồm 16 người.

Ông Nguyễn Văn Nên, sinh năm 1957, được bầu làm tân Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh với số phiếu tuyệt đối.

4 phó bí thư Thành ủy gồm: Ông Nguyễn Hồ Hải, bà Nguyễn Thị Lệ, ông Nguyễn Thành Phong và ông Trần Lưu Quang.

XÃ HỘI CHÍNH TRỊ  Ông Nguyễn Văn Nên đắc cử Bí thư TP.HCM với số phiếu tuyệt đối Hiếu Công Thứ bảy, 17/10/2020 20:49 (GMT+7)Ông Nguyễn Văn Nên được bầu làm Bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025 tại hội nghị đầu tiên của Ban Chấp hành khóa mới. Tối 17/10, Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa XI đã họp lần đầu để bầu Ban Thường vụ, Bí thư, các phó bí thư Thành ủy và Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025.  Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy khóa XI gồm 16 người.  Ông Nguyễn Văn Nên, sinh năm 1957, được bầu làm tân Bí thư Thành ủy TP.HCM với số phiếu tuyệt đối.  4 phó bí thư Thành ủy gồm: Ông Nguyễn Hồ Hải, bà Nguyễn Thị Lệ, ông Nguyễn Thành Phong và ông Trần Lưu Quang.  bi thu thanh uy tp hcm nguyen van nen anh 1 Ông Nguyễn Văn Nên, tân Bí thư Thành ủy TP.HCM. Ảnh: Thuận Thắng

Ông Nguyễn Văn Nên, tân Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh. (Ảnh nguồn: zingnews.vn).

Ngày 11.10, ông Nguyễn Văn Nên được Bộ Chính trị chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020-2025 và giới thiệu để Ban Chấp hành bầu giữ chức Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh.

Ông Nên có 16 năm công tác trong ngành công an, trải qua nhiều vị trí như Đội trưởng hình sự Công an huyện Gò Dầu, Phó trưởng rồi Trưởng Công an huyện Gò Dầu (từ 1975-1991).

Quá trình công tác sau đó của ông gắn liền với quê hương Tây Ninh. Năm 1992, ông Nên giữ cương vị Phó bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Gò Dầu và sau 4 năm, ông trở thành Bí thư Huyện ủy.

Sau khoảng 3 năm giữ cương vị này, ông Nên làm Trưởng ban Tổ chức chính quyền rồi Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Tây Ninh. Năm 2006, ông trở thành Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh và sau hơn 4 năm, ông giữ cương vị Bí thư Tỉnh ủy.

Tháng 3.2013, ông được điều động ra Trung ương, giữ chức Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương. 8 tháng sau, ông Nên được phê chuẩn giữ chức vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Đầu năm 2016, Bộ Chính trị phân công ông giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Ông Dương Ngọc Hải được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025 với số phiếu tuyệt đối 62/62. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa mới gồm 14 thành viên.

 

Theo TTXVN