Nuôi cua thương phẩm dưới tán rừng ngập mặn
Nuôi thử nghiệm cua thương phẩm dưới tán rừng ngập mặn trong điều kiện không có đê bao là mô hình mới cho người dân xã Phù Long, nhằm bảo đảm sinh kế người dân gắn với bảo vệ diện tích rừng ngập mặn. Đây cũng chính là việc thực hiện chủ trương của Thành phố Hải Phòng quản lý, bảo vệ và phát triển rừng ngập mặn kết hợp với nuôi trồng thủy sản bền vững.
![]() |
Xuất phát từ chủ trương chỉ đạo của UBND thành phố Hải Phòng và huyện Cát Hải về việc bảo tồn đa dạng sinh học khu DTSQ quần đảo Cát Bà, bảo vệ nguồn tài nguyên quý báu rừng ngập mặn và đảm bảo phát triển sinh kế cho người dân nuôi trồng thủy sản trên địa bàn xã Phù Long, Phòng NNPTTN, Trạm khuyến ngư nông nghiệp huyện đã đề xuất mô hình “nuôi thử nghiệm cua thương phẩm dưới tán rừng ngập mặn trong điều kiện không có đê bao”. Mục đích của mô hình này là thí điểm phát triển kinh tế thủy sản bền vững gắn với bảo tồn hệ sinh thái rừng. Ngay từ khi đề xuất ý tưởng, mô hình đã nhận được sự đồng ý của lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện, cùng với đó huyện cũng đã hỗ trợ nguồn kinh phí từ nguồn khoa học công nghệ của huyện với số tiền 115 triệu đồng, còn lại là phần vốn đối ứng từ các nguồn khác.
Mô hình được triển khai từ tháng 8/2014. Sau khi khảo sát, lựa chọn, các cán bộ thực hiện mô hình đã lựa chọn vụng Trang, Đồng Công của xã Phù Long để nuôi thả. Theo Trưởng Trạm khuyến ngư nông nghiệp huyện Phạm Vĩnh Toàn, thì việc nuôi Cua dưới tán rừng ngập mặn trong điều kiện không có đê bao nếu thành công có nhiều lợi ích. Ngoài lợi ích chung là bảo vệ diện tích rừng ngập mặn, góp phần bảo vệ đa dạng sinh thái tự nhiên thì bà con còn tiết kiệm được chi phí đầu tư ban đầu. Việc “nuôi thử nghiệm cua thương phẩm dưới tán rừng ngập mặn trong điều kiện không có đê bao” tiết kiệm được nhiều kinh phí đầu tư ban đầu. Đơn cử việc đầu tư đắp đê bao cho 1ha đầm nuôi tốn khoảng trên 200 triệu, nhưng nếu nuôi theo mô hình không có đê bao thì chỉ mất khoảng 20 triệu tiền lưới và cọc tre thay cho đê bao. Về khu nuôi thả chỉ yêu cầu là nơi có rừng ngập mặn và khi thủy triều lên được ngập bãi. Bãi nuôi đảm bảo nước lưu thông sạch sẽ và không cần cải tạo, sau đó dùng cọc tre, lưới mắt nhỏ khoang vùng là được.
Tổ công tác thực hiện mô hình đã tiếp nhận 2.500 con giống cua từ trại giống Tân Thành về thả. Con giống đã được cán cán bộ lựa chọn đồng đều, khỏe mạnh và không mang mầm bệnh.
Mô hình “nuôi thử nghiệm cua thương phẩm dưới tán rừng ngập mặn trong điều kiện không có đê bao” tuy mới được nuôi thử nghiệm nhưng đã nhận được sự ủng hộ nhiều hộ dân nuôi thủy sản tại xã Phù Long. Điều đó cho thấy sự nhận thức của những người dân xã Phù Long trong việc nuôi trồng thủy sản bền vững gắn với bảo vệ môi trường đang từng bước được nâng cao. Anh Nguyễn Đình Thiệu một người nuôi thủy sản ở xã Phù Long chia sẻ: Từ lâu cũng biết việc phá rừng ngập mặn đắp đê bao để nuôi thủy sản là ảnh hưởng đến hệ sinh thái tự nhiên, tuy nhiên vì kế sinh nhai nên vẫn làm. Nay, được biết các cán bộ Phòng nông nghiệp và Trạm Khuyến ngư huyện xuống địa phương triển khai mô hình thí điểm “nuôi thử nghiệm cua thương phẩm dưới tán rừng ngập mặn trong điều kiện không có đê bao” nên rất phấn khởi, nếu dự án thành công anh cũng sẽ học tập và làm theo.
Cũng theo Trưởng Trạm khuyến ngư nông nghiệp huyện Phạm Vĩnh, thì đến tháng 1/2015 mô hình “nuôi thử nghiệm cua thương phẩm dưới tán rừng ngập mặn trong điều kiện không có đê bao” sẽ được nghiệm thu, nếu thành công Phòng nông nghiệp và Trạm khuyến ngư sẽ tập huấn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và cung cấp con giống cho bà con nhân dân xã Phù Long để đưa vào nuôi thả. Mô hình thành công sẽ là một hướng đi mới cho những người dân nuôi trồng thủy sản đầm hồ trong khu rừng ngập mặn, nó vừa giúp cho nhân dân phát triển kinh tế gia đình mà không tốn nhiều chi phí cho việc đào đắp đê bao, đồng thời vừa bảo vệ được diện tích rừng ngập mặn góp phần bảo vệ hệ sinh thái tự nhiên của khu dự trữ sinh quyển quần đảo Cát Bà.