Nóng chuyện môi trường và dự án “treo”

KHÁNH DUY 14/12/2015 08:31

Ô nhiễm môi trường, chậm triển khai các dự án trọng điểm - dự án “treo” là 2 trong nhiều vấn đề nổi cộm cử tri đặc biệt quan tâm được đặt ra trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Hưng Yên. Với sự thẳng thắn, trách nhiệm của đại biểu, cùng với điều hành linh hoạt của Chủ tọa, những vấn đề đặt ra cơ bản được làm rõ.

Đại biểu chất vấn tại kỳ họp Ảnh: Khánh Duy
Đại biểu chất vấn tại kỳ họp Ảnh: Khánh Duy

Thiếu đầu tư cơ sở xử lý chất thải

 Chủ tịch HĐND tỉnh ĐỖ TIẾN SỸ: Tiếp tục đầu tư, quy hoạch các bãi rác thải công nghiệp

Phần trả lời của các giám đốc sở đều đặt ra vấn đề cần có sự phối hợp giữa các ban, ngành liên quan trong quá trình giải quyết. Đối với các vấn đề liên quan đến Sở TN-MT, chất vấn của đại biểu đã được trả lời tương đối cụ thể và rõ ràng. Việc xử lý rác thải tại khu, cụm công nghiệp đã được đưa ra xem xét, bàn thảo tại hầu hết các kỳ họp. Nhìn một cách tổng quát, so với mức độ phát triển công nghiệp trên địa bàn, việc xử lý đối với rác thải công nghiệp những năm vừa qua đã có sự chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, tốc độ phát triển công nghiệp của tỉnh hiện nay rất nhanh, quá trình xử lý rác thải công nghiệp vẫn còn những tồn tại, hạn chế. Đây là vấn đề Hưng Yên phải tiếp tục đầu tư, quy hoạch các bãi rác thải công nghiệp; tập trung nguồn lực để giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo đảm sự phát triển bền vững.

Giải pháp hữu hiện khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường luôn được đặt ra tại các phiên chất vấn và trả lời chất vấn kỳ họp HĐND tỉnh thời gian qua, tuy nhiên trả lời của ngành chức năng nhìn chung chưa được thỏa đáng. Trả lời câu hỏi của đại biểu Phạm Anh Quân (huyện Tiên Lữ) về nguyên nhân dẫn đến tình trạng ô nhiễm môi trường trên địa bàn diễn ra ngày càng nghiêm trọng, đặc biệt là tại các nhà máy, khu, cụm công nghiệp, Giám đốc Sở TN-MT Lê Ngọc Sỡi cho biết: Do các địa phương đã nhận những dự án đầu tư không nằm trong khu công nghiệp, không có hệ thống xử lý chất thải khiến công tác quản lý gặp rất nhiều khó khăn, việc xả thải ra môi trường ngày càng nghiêm trọng.

Bên cạnh đó, Sở cũng đã nhiều lần có ý kiến với ban, ngành chức năng về việc đầu tư cơ sở hạ tầng xử lý chất thải tại các khu, cụm công nghiệp nhưng chưa được quan tâm đúng mức. Thực trạng này, dẫn đến việc thu gom, xử lý chất thải trong quá trình sản xuất, kinh doanh gặp rất nhiều khó khăn, nhất là khâu xử lý. Theo ông Sỡi, đây là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng ô nhiễm ngày càng nghiêm trọng. Hiện, Sở TN - MT đang tích cực kiểm tra, xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh, nhà máy có hiện tượng vi phạm về việc xả thải ra môi trường nhưng không qua xử lý. Vị tư lệnh ngành thẳng thắn nhận một phần trách nhiệm về công tác quản lý thời gian qua chưa thực sự sát sao; đồng thời cũng kiến nghị ban, ngành liên quan, nhất là đối với cấp huyện, xã tích cực tuyên truyền hơn nữa về công tác bảo vệ môi trường đối với doanh nghiệp mà người dân, qua đó nâng cao ý thức giữ gìn và bảo vệ môi trường.

Trước chất vấn của đại biểu Nguyễn Văn Doanh (huyện Văn Lâm) về giải pháp hạn chế tình trạng khai thác cát trái phép trên sông Hồng, đoạn qua địa bàn diễn ra ngày càng phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất nông nghiệp của người dân hai bên bờ sông Hồng. Thừa nhận đây là vấn đề phức tạp, Giám đốc Sở TN - MT Lê Ngọc Sỡi cho biết: Trên địa bàn hiện mới chỉ có 3 doanh nghiệp được cấp phép khai thác cát, để các doanh nghiệp này đi vào hoạt động Sở đều kiểm tra đầy đủ điều kiện, thủ tục mới được cấp phép khai thác. Việc khai thác cát trái phép thường diễn ra vào ban đêm, vì thế công tác quản lý, kiểm tra của cơ quan chức năng gặp nhiều trở ngại. Qua kiểm tra, chúng tôi phát hiện 2 doanh nghiệp vi phạm đã xử phạt hành chính, còn đối với những đơn vị không được cấp phép đã cho dừng việc khai thác. Để hạn chế tình trạng “cát tặc”, tư lệnh ngành TN - MT đề nghị các ban, ngành liên quan, đặc biệt là lực lượng Công an tỉnh tiếp tục vào cuộc chung tay xử lý triệt để.

Khu công nghiệp Phố Nối, Hưng Yên
Khu công nghiệp Phố Nối, Hưng Yên

Đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm

Hội trường nóng hơn khi tới phần chất vấn của đại biểu liên quan đến các dự án chậm triển khai trong thời gian qua, ảnh hưởng không nhỏ đến việc phát triển KT - XH của tỉnh, nhất là các dự án giao thông. Có những dự án được triển khai đã lâu vẫn chưa hoàn thành ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống người dân trong vùng dự án. Đại biểu Đặng Minh Ngọc (huyện Mỹ Hào) thẳng thắn đặt câu hỏi đối với Giám đốc Sở KH - ĐT về một số dự án trên địa bàn chậm bố trí vốn. Điển hình như Dự án trục kinh tế Bắc - Nam, đoạn từ đường sắt thuộc xã Đại Đồng huyện Văn Lâm đến cầu vượt quốc lộ 5 huyện Mỹ Hào đã thi công được 80%, còn 20% khối lượng. Tuy nhiên, 2 năm nay vẫn chưa được triển khai thực hiện, đại biểu yêu cầu ngành chức năng nói rõ nguyên nhân không bố trí vốn để dự án phải tạm dừng thi công, ảnh hưởng đến giao thông đi lại, phát triển kinh tế trong vùng; đề nghị Sở có câu trả lời rõ bao giờ sẽ được bố trí vốn để hoàn thành nốt 20% tuyến đường còn lại. 

Trước chất vấn của đại biểu, Giám đốc Sở KH - ĐT Trần Quốc Văn khẳng định: Đây không phải là dự án mới, chỉ còn một đoạn do công tác giải phóng mặt bằng hiện đang gặp vướng mắc. Cụ thể, Dự án bị tạm dừng do tuyến đường đi qua doanh trại quân đội 2 năm nay chưa thể triển khai thực hiện. Vừa qua, tỉnh đã kiểm tra, khảo sát và kết luận về việc điều chỉnh dự án. Hiện, vẫn chưa có quyết định điều chỉnh nên chưa thể xử lý được, không phải do Sở không bố trí vốn. Ông Văn cũng hứa, sau khi có quyết định điều chỉnh, Sở sẽ trình các cấp thẩm quyền bố trí vốn và tiếp tục thực hiện hoàn thành nốt 20% dự án.

Không đồng tình với phần trả lời còn chung chung của Giám đốc Sở KH - ĐT, Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Tiến Sỹ cho rằng: Đây là dự án quan trọng, tác động lớn đến việc phát triển kinh tế của tỉnh, yêu cầu UBND tỉnh phải có ý kiến về vấn đề này, trả lời cụ thể cho cử tri cũng như đại biểu được rõ. Giải trình thêm về vấn đề này, Chủ tịch UBND tỉnh Doãn Thế Cường cho biết: Vừa qua, tỉnh đã cho tiến hành kiểm tra, khảo sát và họp trong tháng 11.2015, Sở KH - ĐT đã trình và UBND cũng đã có kết luận về vấn đề này. Dự án đã được điều chỉnh và sẽ sớm triển khai, hoàn thành trong thời gian tới.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Nóng chuyện môi trường và dự án “treo”
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO