Nơi bệnh viện tuyến đầu: Nhiều bác sĩ không kịp "ngưng tay" đón Giao thừa

Trung tâm Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai là cơ sở đầu ngành cấp cứu người bệnh nặng, do đó các bác sĩ gần như ít khi "ngưng tay", đặc biệt trong những ngày Tết. Có năm bệnh nhân đông, y bác sĩ trực ăn không cả kịp ăn bữa cơm tối tất niên, dù trung tâm đã chuẩn bị cho kíp trực. Thậm chí có lần kíp trực còn không kịp đón Giao thừa...

Bệnh viện Bạch Mai hiện có gần 1.400 bệnh nhân đang điều trị. Cùng với đó, 1.000 y bác sĩ, chuyên gia, nhân viên y tế của bệnh viện cũng bước vào ca trực đặc biệt - ca trực đêm Giao thừa.

Các Trung tâm ở vị trí "tiền phương" luôn sẵn sàng tiếp nhận cấp cứu ca bệnh nặng

Theo PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, từ 7h sáng ngày 27.1 (ngày 28 Tết) đến 7h sáng ngày 28.1 (ngày 29 Tết), bệnh viện đã tiếp nhận 262 bệnh nhân đến khám, cấp cứu, trong đó nhiều nhất là "cửa ngõ" cấp cứu A9 với 76 bệnh nhân, tiếp đến Trung tâm Nhi khoa với 65 bệnh nhân và Trung tâm Đột quỵ là 41 bệnh nhân. Những trường hợp còn lại thăm khám tại các chuyên khoa khác.

Cũng trong thời gian này, đã có 214 bệnh nhân nhập viện, 15 bệnh nhân được các bác sĩ Bạch Mai phẫu thuật. Tổng số bệnh nhân đủ điều kiện sức khỏe để ra viện, về nhà sum vầy đón Tết cùng gia đình... là 1.384 trường hợp.

PGS.TS Đào Xuân Cơ cho biết, để công tác cấp cứu, điều trị, chăm sóc bệnh nhân tốt nhất, Khoa Thận nhân tạo đảm bảo duy trì việc chạy thận nhân tạo chu kỳ theo lịch cho người bệnh đúng thời gian quy định. Các Trung tâm ở vị trí "tiền phương" như A9, Đột quỵ, Chống độc, Hồi sức tích cực, Tim mạch... luôn trong tâm thế sẵn sàng tiếp nhận cấp cứu những trường hợp nguy hiểm đe dọa tính mạng người bệnh.

Riêng Trung tâm cấp cứu A9 được huy động tối đa nhân lực, đồng thời các đơn vị khác cũng bố trí cán bộ y tế để hằng ngày tăng cường cho A9. Các chuyên gia đầu ngành đều có lịch thường trực cụ thể.

bach-mai-1738031734880922351832.jpg
Điều trị bệnh nhân nặng tại Trung tâm Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai

Ngoài ra, do trong những ngày Tết nhiệt độ giảm sâu, trời chuyển rét đậm, lãnh đạo bệnh viện đã yêu cầu các đơn vị phải tăng cường các biện pháp đảm bảo giữ ấm cho người bệnh và người nhà đang điều trị và lưu trú tại bệnh viện.

Hệ thống đèn sưởi ngoài trời, chăn ấm và nước sôi đã được phòng Hành chính quản trị, Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn cũng như các đơn vị trong bệnh viện rà soát, tăng cường, bổ sung hỗ trợ chống rét cho người bệnh, người nhà người bệnh.

"Các khoa phòng, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân có bất kỳ nhu cầu gì, Khoa cũng sẵn sàng đáp ứng kịp thời, đầy đủ. Anh chị em cán bộ khoa gần như trực 100%, xuyên Tết. Hơn thế, tại Khoa luôn có nhân sự trực 24/7 để cung cấp các đồ dùng làm ấm, cũng như dụng cụ, đồ vải", TS.BS Trương Anh Thư, Trưởng Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, Bệnh viện Bạch Mai thông tin.

Tại bệnh viện hạng đặc biệt này, việc lo các bữa ăn cho cả người bệnh và nhân viên được Ban lãnh đạo bệnh viện đặt lên hàng đầu, làm sao các bữa ăn vừa ngon miệng, mang không khí Tết, vừa đủ chất, hợp dinh dưỡng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Bệnh viện cũng đã huy động các nguồn kinh phí của các nhà hảo tâm tài trợ thông qua phiên "Chợ tết yêu thương" và nguồn kêu gọi của Phòng Công tác xã hội triển khai Gian hàng 0 đồng và Suất ăn ngày Tết để phát miễn phí những nhu yếu phẩm, đồ ăn cho bà con ở lại viện. Hoạt động này được triển khai từ ngày 28 Tết đến hết mùng 5 Tết.

"Có khi kíp trực không kịp đón Giao thừa..."

Tại Trung tâm Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai những ngày Tết, không khí làm việc vẫn rất hối hả, khẩn trương, đảm bảo tối đa việc tiếp nhận, thăm khám và điều trị cho người bệnh.

Theo PGS.TS Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Cấp cứu A9, đơn vị là cơ sở đầu ngành cấp cứu người bệnh nặng - ở ranh giới của sự sống, do đó Trung tâm luôn sáng đèn 24/24h trong ngày, 365 ngày trong năm.

"Ở đây thầy thuốc gần như ít khi "ngưng tay". Có năm bệnh nhân đông, y bác sĩ trực ăn không cả kịp ăn bữa cơm tối tất niên, dù trung tâm đã chuẩn bị cho kíp trực. Thậm chí có lần kíp trực còn không kịp đón Giao thừa, ngoảnh đi ngoảnh lại nhìn đồng hồ đã sang năm mới", PGS.TS Nguyễn Anh Tuấn chia sẻ.

edit-a9-te-17380320387491986740813.jpg
Tại khu vực tầng 1 của Trung tâm Cấp cứu A9 có hoa đào, trang trí không khí Tết

Khác với những năm trước, từ tháng 8 năm 2024, Trung tâm Cấp cứu A9 đã được "khoác áo mới", trong đó khu vực tầng 2 có 30 phòng bệnh mới được đưa vào hoạt động, nâng tổng số giường của trung tâm lên hơn 200. Nhờ đó, tầng 1, tầng 2 trung tâm có sảnh để bệnh nhân và người nhà chờ, khu tiếp đón, có đào quất và những góc đầy hoa đặc trưng Tết để người nhà bệnh nhân có thể nghỉ ngơi, thư giãn tạm quên đi lo lắng người thân trong phòng bệnh.

Với những chuyên gia, y bác sĩ ở A9, Tết cũng sẽ không khác gì ngày thường, họ vẫn phải đi làm, đi trực. Bệnh nhân cấp cứu có thể vào viện bất kỳ lúc nào, chưa kể các tình huống dễ xảy ra trong dịp Tết như ngộ độc thực phẩm, hay thời tiết dịp Tết lạnh hơn, nguy cơ gia tăng người bệnh đột quỵ.

"Trung tâm Cấp cứu A9 có hơn 200 cán bộ, chuyên gia, y bác sĩ. Áp lực của chúng tôi khá lớn, bởi đây là nơi ban đầu có tác động ngay với người bệnh và gia đình. Trung tâm chúng tôi quá tải quanh năm. Ngày thường cũng như chủ nhật và ngày lễ, bác sĩ, điều dưỡng trực tại Trung tâm vẫn như nhau (trừ chiều 30 và mùng 1 Tết), công suất giường bệnh luôn luôn sử dụng ở mức 150-200%", PGS.TS Anh Tuấn cho hay.

Theo bác sĩ Tuấn, do thời tiết Tết năm nay lạnh sâu nên nguy cơ người bệnh tim mạch, bệnh nền bị biến chứng, người bệnh cấp cứu do ngộ độc, chấn thương sẽ tăng... hoặc có thể sẽ có bệnh nhân nặng nhập viện do các tuyến y tế cơ sở nghỉ nên bệnh nhân nặng sẽ lên thẳng tuyến trên nhiều hơn.

Do đó, ngay từ sớm, các bác sĩ đã chuẩn bị kế hoạch gần 20 trang liên quan đến kế hoạch trực Tết, đảm bảo khám chữa bệnh dịp Tết trình ban giám đốc bệnh viện thông qua. Trong đó, đề cập rõ nếu xảy ra tình huống bất thường, bệnh nhân đông thì báo động hệ thống cấp cứu toàn miền Bắc để cơ sở y tế tuyến dưới giãn chuyển bệnh nhân lên và phân tải, hay trường hợp ngộ độc tập thể thì dành riêng 2 phòng để phân loại,... Ngoài kế hoạch trong các tình huống bất thường, y bác sĩ A9 cũng chuẩn bị trong nội bộ trung tâm về thiết bị, máy móc, thuốc.

ThS Lê Quang Trí, Điều dưỡng Trưởng Trung tâm Cấp cứu A9 cho biết thêm, tại Trung tâm A9 luôn chuẩn bị sẵn sàng điều hoà, quạt sưởi, chăn ấm, chăn giữ nhiệt cho người bệnh.

Bên cạnh đó, Trung tâm cũng thường xuyên kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ nhiệt độ phòng bệnh, thân nhiệt của người bệnh; có kế hoạch điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm kịp thời theo đúng quy chuẩn, quy định, phù hợp với từng khu điều trị cũng như bệnh lý từng đối tượng người bệnh. Đồng thời, đảm bảo cửa luôn kín gió và bác sĩ, cán bộ nhân viên sẵn sàng xử trí, ứng phó với các tình huống bất ngờ xảy ra.

Sức khỏe

Đối tượng nào cần lưu ý khi tiêm vaccine cúm ?
Sức khỏe

Đối tượng nào cần lưu ý khi tiêm vaccine cúm ?

Bệnh cúm mùa tiến triển thường lành tính, nhưng cũng có thể biến chứng nặng ở những người có bệnh lý mạn tính về tim mạch, hô hấp,… dẫn đến viêm phổi, suy đa tạng dẫn tới tử vong. Vì vậy, tiêm vaccine phòng cúm là biện pháp hiệu quả nhất để phòng bệnh và tránh các biến chứng nguy hiểm.

Ra mắt phòng xét nghiệm tự động hóa đầu tiên tại Tây Nguyên
Địa phương

Ra mắt phòng xét nghiệm tự động hóa đầu tiên tại Tây Nguyên

Ngày 15.2, nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27.2.1955 - 27.2.2025) và 3 năm Ngày thành lập bệnh viện (16.2.2022 - 16.2.2025), Bệnh viện Đại học Y dược Buôn Ma Thuột đã tổ chức hội nghị khoa học thường niên lần thứ III năm 2025 với sự tham dự của hơn 300 đại biểu từ các cơ sở y tế trên cả nước.

TP. Hồ Chí Minh: Thẩm mỹ viện DG Luxury chỉ là cơ sở cắt tóc, gội đầu
Sức khỏe

TP. Hồ Chí Minh: Thẩm mỹ viện DG Luxury chỉ là cơ sở cắt tóc, gội đầu

Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Kim Chi - NTKC chỉ đăng ký kinh doanh dịch vụ cắt tóc, làm đầu, gội đầu... nhưng treo biển hiệu là Thẩm mỹ viện DG Luxury, quảng cáo và thực hiện nhiều dịch vụ thẩm mỹ có xâm lấn cho khách hàng, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe của người sử dụng dịch vụ.

Bình Thuận: Kiểm soát chặt từ chuồng trại đến lò mổ để ngăn dịch tả lợn Châu Phi
Sức khỏe

Bình Thuận: Kiểm soát chặt từ chuồng trại đến lò mổ để ngăn dịch tả lợn Châu Phi

Trước nguy cơ dịch tả lợn Châu Phi bùng phát, lây lan rộng, Công an tỉnh Bình Thuận đang tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động vận chuyển, buôn bán, giết mổ lợn trái phép. Đồng thời, phối hợp với các ngành chức năng xử lý nghiêm vi phạm, ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập, bảo vệ ngành chăn nuôi và sức khỏe cộng đồng.

Người dân Đắk Lắk chủ động tiêm phòng vaccine cúm
Sức khỏe

Người dân Đắk Lắk chủ động tiêm phòng vaccine cúm

Trước tình trạng số ca mắc cúm gia tăng và nguy cơ biến chứng nghiêm trọng, người dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã chủ động đi tiêm vaccine cúm nhằm bảo vệ sức khỏe. Tại phòng tiêm chủng của các bệnh viện trên địa bàn tỉnh, lượng người đến tiêm vaccine phòng cúm mùa tăng gấp nhiều lần so với trước Tết.

Cao điểm cúm mùa: Chuyên gia khuyến cáo trường hợp nguy cơ diễn biến nặng
Sức khỏe

Cao điểm cúm mùa: Chuyên gia khuyến cáo trường hợp nguy cơ diễn biến nặng

Theo bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, nhóm người lớn tuổi, người có các bệnh lý nền, đặc biệt là bệnh lý về tim mạch, hô hấp, các bệnh chuyển hóa như tiểu đường hoặc những người có suy giảm miễn dịch có tỷ lệ diễn biến nặng khi mắc cúm cao hơn so với người khỏe mạnh. Do đó, những trường hợp này nên ưu tiên việc tiêm vaccine phòng bệnh cúm.

5 biện pháp phòng ngừa bệnh cúm trong mùa nồm ẩm
Sức khỏe

5 biện pháp phòng ngừa bệnh cúm trong mùa nồm ẩm

Bệnh cúm mùa là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus cúm (A/H1N1, A/H3N2, B, C) gây ra. Vi rút cúm lây lan nhanh qua đường hô hấp thông qua giọt bắn khi ho, hắt hơi, hoặc tiếp xúc với bề mặt nhiễm virus. Bệnh thường bùng phát mạnh vào mùa Đông-Xuân do điều kiện thời tiết lạnh ẩm, thuận lợi cho vi rút phát triển.

Triệu chứng cúm như thế nào cần nhập viện điều trị?
Kinh tế - Xã hội

Triệu chứng cúm như thế nào cần nhập viện điều trị?

Bệnh cúm mùa ở khu vực phía Bắc đang có xu hướng gia tăng khiến rất nhiều người dân lo lắng. Vậy triệu chứng cúm như thế nào thì cần nhập viện, phòng bệnh ra sao, có nên tiêm vắc xin phòng cúm, có nên tự mua thuốc kháng virus về điều trị hay không?... Để giải đáp các thông tin trên, Báo Đại biểu Nhân dân đã có cuộc trao đổi với Bác sĩ CKII Nguyễn Trung Cấp, Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương.