Nô nức trảy hội Yên Tử

Xuân Cường 15/02/2011 08:15

Không chỉ là thắng cảnh thiên nhiên, ngọn Yên Tử, Quảng Ninh còn lưu giữ nhiều di tích lịch sử với mệnh danh “đất tổ Phật giáo Việt Nam”. Vì thế, ngay sau Tết đã có hàng trăm ngàn người hành hương về đây. Riêng trong ngày khai hội, mồng 10 tháng Giêng, Yên Tử đã đón trên 13 vạn lượt khách và dự kiến năm 2011, đón 2,5 - 3 triệu lượt khách.

Quá tải ngày khai hội

Ai cũng cố leo lên được chùa Đồng Nguồn: eva.vn

 Ai cũng cố leo lên được chùa Đồng   

Nguồn: eva.vn

Về Yên Tử đúng ngày khai hội, ngay từ sáng sớm, tuyến đường rẽ từ đền Trình vào khu trung tâm danh thắng Yên Tử (xã Thượng Yên Công, thị xã Uông Bí, Quảng Ninh) dài gần 10km chật cứng xe. Từ sáng sớm, mọi ngả đường hành hương lên núi Yên Tử đều đông nghịt người. Tắc đường kéo dài khiến nhiều người xuống đi bộ vài cây số để vào khu vực trung tâm. Ông Nguyễn Văn Thành (Ngọc Khánh, Hà Nội) cho biết: chưa năm nào thấy người trảy hội đông như năm nay. Tại bến ga cáp treo chặng 1, từ khu trung tâm lên chùa Hoa Yên, dòng người xếp dài hàng trăm mét và phải đợi gần 2 tiếng mới lên được cáp treo. Nhiều người không chịu nổi chen lấn đã cuốc bộ từ khu vực chùa Giải Oan lên chùa Hoa Yên, vừa đi vừa ngắm cảnh.

Đến quá trưa, dòng người hành hương từ địa điểm đúc tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông lên đỉnh chùa Đồng vẫn chật kín. Từ trẻ con đến người già, ai cũng muốn leo lên chùa Đồng - “đóa sen” trên đỉnh thiên Yên Tử, để được đặt lễ và chạm tay vào chùa Đồng, chuông Đồng lấy may.

Theo Ban tổ chức, riêng trong ngày khai mạc, đã có trên 13 vạn lượt khách hành hương về Yên Tử; trong đó có gần 9 vạn khách sử dụng cáp treo. Lượng khách trảy hội ngày khai mạc kỷ lục từ trước đến nay khiến nhiều điểm di tích quá tải. Lý giải về lượng khách đổ về quá đông này, đại diện BTC cho rằng, do ngày khai hội rơi vào cuối tuần; hơn nữa, đây là điểm đến tâm linh của bà con Phật tử, lại đang mùa lễ hội nên nhiều người muốn đầu xuân đi cầu lộc, cầu tài.


Quy hoạch thành điểm du lịch tâm linh

Thượng tọa Thích Thanh Quyết, Hội đồng trị sự T.Ư Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban trị sự Tỉnh hội Phật giáo Quảng Ninh cho biết: nét mới trong khâu tổ chức Lễ hội Yên Tử năm nay là tỉnh chỉ đạo nhưng giao Ban trị sự Tỉnh hội Phật giáo Quảng Ninh tổ chức. Với chủ trương xã hội hóa, lễ hội Yên Tử 2011 không dùng tiền ngân sách mà huy động toàn dân vào cuộc, để phục vụ chính nhân dân.

Trước ngày khai hội, ngày 11.2 (tức mồng 9 tháng Giêng), lễ mở cửa rừng cũng đã được tổ chức tại đền Trình, điểm di tích được coi là cửa ngõ vào Yên Tử. Theo Thượng tọa Thích Thanh Quyết, ngày xưa, trước khi vào rừng, người dân phải làm lễ để kính cáo các vị sơn thần. Lễ mở cửa rừng xong người dân mới vào rừng khai thác lâm sản; đồng thời đây cũng là lễ tri ân báo đáp tiên tổ về trồng rừng, bảo vệ rừng và kêu gọi mọi người bảo vệ môi trường. Chính vì vậy, trong lễ hội Yên Tử năm nay, “Giữ gìn bảo vệ môi trường là thiết thực cúng dườâng chư Phật” là khẩu hiệu mà BTC kêu gọi mọi người thực hiện để góp phần giữ gìn khu di tích luôn sạch sẽ.

Từ xưa, dãy núi Yên Tử được biết đến và ngợi ca là “linh địa” bởi không gian thiên nhiên kỳ vĩ, rừng núi hoang sơ. Trong tâm thức của người Việt, núi Yên Tử còn là nơi phát tích của Thiền phái Trúc Lâm, dòng Thiền mang đậm bản sắc văn hóa, tín ngưỡng dân tộc Việt... Chính vì vậy, đề án khu Yên Tử mở rộng hiện đã được tỉnh Quảng Ninh trình Chính phủ xem xét, trong đó có mở rộng đến chùa Ngọa Vân, nơi Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn (huyện Đông Triều, Quảng Ninh) và Hồ Thiên (vốn là thiền viện nổi tiếng thời Trần thuộc Bắc Giang). Đây là dự án quy hoạch tổng thể khu Yên Tử, góp phần bảo tồn và phát triển chốn tổ của thiền phái Trúc lâm, giúp tăng, ni, Phật tử Việt Nam có điểm trở về cội nguồn; đồng thời đẩy mạnh phát triển du lịch tâm linh.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Nô nức trảy hội Yên Tử
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO