Niềm vui của người nghèo trong ngôi nhà mới
Những ngày này đến các bản làng ở huyện vùng cao Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái, ấn tượng nhất có lẽ là những ngôi nhà khang trang của các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình có công bảo đảm 3 cứng cùng công trình phụ trợ. Dễ nhận thấy là niềm vui, hạnh phúc hiện rõ trên gương mặt của đồng bào khi được sống trong ngôi nhà mới.
Là huyện vùng cao tỷ lệ hộ nghèo tính đến hết năm 2024 vẫn chiếm gần 29%, để cải thiện điều kiện sống cho người dân, đặc biệt là hộ nghèo, gia đình chính sách, chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện Mù Cang Chải được triển khai nhanh chóng và đã đạt được những kết quả tích cực.
Huyện xác định việc hoàn thành 771 ngôi nhà với tổng vốn trên 41 tỷ đồng là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, tạo chuyển biến về đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững. Nhờ thế, giấc mơ được ở trong những ngôi nhà mới khang trang của 771 hộ dân đã thành sự thật.

Ngôi nhà khang trang bảo đảm “ba cứng” (nền cứng, khung cứng và mái cứng) luôn được anh Lý A Vàng, bản Pú Nhu - Háng Sung, xã La Pán Tẩn, huyện Mù Cang Chải, mơ ước hàng chục năm nay. Nhờ được Nhà nước hỗ trợ 60 triệu đồng cùng nỗ lực không ngừng nghỉ của gia đình và sự hỗ trợ trực tiếp làng xóm, sau hơn một tháng, gia đình 5 người nhà anh Lý A Vàng đã được ở trong ngôi nhà mới khang trang với diện tích trên 100m² cùng cả công trình phụ. Không còn phải sống chật chội trong căn nhà chưa đầy 30m² trước đây là niềm vui và hạnh phúc nhất đối với gia đình anh Lý A Vàng, đặc biệt là ngôi nhà đã hoàn thành trước mùa mưa bão năm 2025.
“Nếu không có sự hỗ trợ của Nhà nước và bà con làng xóm, chưa biết bao giờ gia đình tôi mới làm được nhà”, anh Lý A Vàng xúc động chia sẻ.

Năm 2025, xã La Pán Tẩn được giao thực hiện xóa 69 nhà cho hộ nghèo, cận nghèo, gia đình người có công trên toàn địa bàn. Xác định đây là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị, xã đã huy động nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ. Ngay sau khi nhận được kế hoạch, xã La Pán Tẩn đã nhanh chóng triển khai đến các thôn/bản và lựa chọn các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình có công đủ năng lực làm nhà. Cùng với đó, chỉ đạo các ngành, đoàn thể chủ động vận động đoàn viên, hội viên tham gia hỗ trợ các hộ dân làm nhà. Đến nay, La Pán Tẩn đã hoàn thành 100% nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo, gia đình có công trên địa bàn, tạo điều kiện cho đồng bào ổn định đời sống, phát triển sản xuất.
Phó Chủ tịch UBND xã La Pán Tẩn Giàng A Thênh chia sẻ kinh nghiệm: “Để bảo đảm xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình người có công năm 2025, xã đã chỉ đạo cấp ủy giúp đỡ các hộ; các ngành, đoàn thể vận động, tạo điều kiện cho các hộ được tiếp cận các nguồn vốn”.
Lao Chải là xã có diện tích lớn thứ 3 và dân số đông nhất nhì huyện Mù Cang Chải. Năm 2025, xã được giao thực hiện xóa 178 căn nhà tạm, nhà dột nát. Xã đã tập trung chỉ đạo các ngành, đoàn thể vào thôn/bản phối hợp họp dân, lựa chọn các hộ nghèo, cận nghèo có đủ điều kiện làm nhà ở, đồng thời tuyên truyền vận động người dân tham gia giúp đỡ các hộ làm nhà bảo đảm đúng kế hoạch.

Cùng với việc tuyên truyền vận động người dân, xã Lao Chải cũng cử cấp ủy phụ trách vào các bản, kịp thời nắm bắt khó khăn của các hộ và có biện pháp hỗ trợ, từ việc lựa chọn các loại vật liệu phù hợp đến kiểm tra, giám sát tiến độ và chất lượng theo đúng tinh thần chỉ đạo của cấp trên là nhà mới phải khang trang và bảo đảm ba cứng cùng đầy đủ hạng mục phụ trợ như nhà bếp, nhà vệ sinh.
Nhờ nỗ lực của địa phương, cộng đồng trách nhiệm của các đoàn thể và chính người dân, xã Lao Chải đã xóa 178/178 nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, cận nghèo, người có công, trong đó có 21 nhà sửa chữa, 167 nhà làm mới. Xã cũng đã giải ngân đạt 5 tỷ 270 triệu/10 tỷ 050 triệu đồng, đạt 52,43% tổng vốn và 100% nguồn vốn đã được cấp, tạo điều kiện cho người dân ổn định cuộc sống trước mùa mưa năm nay cũng như tương lai.
Bí thư Đảng ủy xã Lao Chải Hảng Đình Thu cho biết, “Đảng ủy xã đã chỉ đạo các ngành, đoàn thể tăng cường tuyên truyền nâng cao trách nhiệm của người dân cũng như của cán bộ, công chức phụ trách các bản; đồng thời, xác định các hộ khó khăn để giúp đỡ. Bên cạnh đó, liên hệ các tổ có tay nghề đến làm nhà cho người dân và tạo mọi điều kiện cho người dân được tiếp cận các nguồn vốn để mua vật liệu làm nhà. Đến nay, 178/178 nhà của người dân đã được hoàn thành; qua đó củng cố niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước cũng như các cấp chính quyền”.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo: dứt khoát không để người dân nào phải ở trong nhà tạm, nhà dột nát, đây là mệnh lệnh của trái tim, lương tri, trách nhiệm với cộng đồng. Thủ tướng yêu cầu quán triệt phương châm "Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể hỗ trợ, nhân dân làm chủ"; phát huy tinh thần "tương thân, tương ái", đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc; kêu gọi tinh thần tự giác, ý thức tự lực, tự cường vươn lên đối với những người được hưởng thụ…