Những thanh niên "đặc biệt" xung phong lên đường nhập ngũ tại Bình Thuận

Hàng năm, cứ vào dịp đầu năm mới, hàng nghìn thanh niên của tỉnh Bình Thuận lại lên đường nhập ngũ. Đây vừa là nghĩa vụ, vừa là vinh dự cũng là trách nhiệm của thanh niên. Được học tập, rèn luyện trong quân đội là điều kiện tốt để thanh niên rèn luyện những phẩm chất, nhân cách cần thiết đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước.

Trần Quốc Tình luôn là thanh niên năng nổ, tích cực tham gia trong các tiết mục ca hát của Tỉnh đoàn Bình Thuận

Trần Quốc Tình luôn là thanh niên năng nổ, tích cực tham gia trong các tiết mục ca hát của Tỉnh đoàn Bình Thuận

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Thuận, trong đợt này, Chính phủ giao chỉ tiêu tuyển quân số lượng 1.791 thanh niên. Trong đó, nhập ngũ vào quân đội là 1.401 thanh niên, nhập ngũ vào công an nhân dân là 390 thanh niên.

Bình Thuận có 10 đầu mối đơn vị nhận quân: Quân đoàn 34, Quân chủng Hải quân, Binh chủng Đặc công, Bộ Tư lệnh Pháo binh, Bộ Tư lệnh Biên phòng, Sư đoàn Bộ binh 302, Sư đoàn Bộ binh 5, Tiểu đoàn Cảnh vệ 180, Trường Quân sự Quân khu 7 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Đợt này, huyện Tuy Phong nhập ngũ vào quân đội có 155 thanh niên; trong đó đồng bào dân tộc thiểu số có 7 người.

Đảng viên trẻ, thanh niên đồng bào DTTS viết đơn nhập ngũ

Là một trong những thanh niên đặc biệt, Trần Quốc Tình (23 tuổi, ngụ phường Phú Trinh, TP. Phan Thiết) sinh viên năm tư ngành Luật, Trường Đại học Phan Thiết đã quyết định bảo lưu kết quả học tập để viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Trần Quốc Tình vừa được kết nạp Đảng tại chi bộ Trường Đại học Phan Thiết vào tháng 6.2023. Thời điểm trúng tuyển, Tình cũng trình bày với trường để bảo lưu môn học và được hứa sẽ tạo điều kiện hoàn thành tốt nghiệp sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Phấn khởi mặc bộ quân phục, Tình cho hay, với niềm đam mê nghệ thuật ca hát, em luôn sẵn sàng cống hiến phục vụ. Nhắc lại lời Bác dạy: “Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận. Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy”, Tình chia sẻ luôn trong tâm thế sẵn sàng phục vụ Tổ quốc, nhất là lĩnh vực văn hoá văn nghệ.

dbnd_tl_z6310572628101-602e426d911e3e16fde44bc91466550c.jpg
Trần Quốc Tình vừa được kết nạp Đảng tại chi bộ Trường Đại học Phan Thiết vào tháng 6.2023

Trong đợt này, tỉnh Bình Thuận cũng có nhiều con em dân tộc thiểu số viết đơn tình nguyện được đi nghĩa vụ quân sự. Là người đồng bào Rắc Lây (xã Phan Dũng, huyện Tuy Phong), hai anh em họ Mang Minh Thuận (21 tuổi) và Hoàng Văn Nhiên (18 tuổi) đã viết đơn tình nguyện được đi bộ đội. Hai thanh niên này sinh ra trong gia đình có kinh tế ổn định, nhà có rẫy, nhưng đều mong muốn tình nguyện lên đường bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là trở thành Bộ đội Cụ Hồ.

Theo Mang Minh Thuận, sau khi thấy người anh họ xuất ngũ và đã trưởng thành, học được nhiều điều hay, điều mới mẻ từ trong quân đội, hai anh em đã ấp ủ mong muốn nhập ngũ để có thêm kiến thức và phục vụ nhân dân.

So với năm 2024, tuyển quân ở Bình Thuận năm nay, về số lượng, chất lượng ở một số mặt được giữ vững và được nâng lên như: chỉ tiêu giao quân sẽ hoàn thành 100% ở 3 cấp; Đảng viên chính thức nhập ngũ tăng 0,22%; sức khỏe loại 1, loại 2 tăng 2,64%; trình độ học vấn cấp 3 tăng 0,05%; tốt nghiệp cấp 3 tăng 0,02%; công dân tình nguyện tăng 0,99%; con em cán bộ tăng 0,08%; cán bộ công chức tăng 0,21%.

z6310571668697-fb0df680fab46cc1f16a61218c3d97b2-8407.jpg
Ủy ban nhân dân xã Phan Thanh, huyện Bắc Bình tổ chức trao giấy nhập ngũ

Để công tác tuyển quân năm 2025 đủ chỉ tiêu được giao, bảo đảm chất lượng, đúng quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự, Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh và các địa phương đã chỉ đạo, tổ chức kiện toàn Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp, Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự đúng thành phần. Phân công chặt chẽ, gắn trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân với chất lượng tuyển quân, đảm bảo đủ trang thiết bị, vật tư y tế, cử cán bộ, nhân viên có kinh nghiệm, năng lực, trình độ chuyên môn cao tham gia khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự, bảo đảm chất lượng, kết luận chính xác theo đúng quy định và chịu trách nhiệm về kết luận của mình.

Đặc biệt là các địa phương giao quân đã tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp, phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội và sự giám sát của nhân dân đối với công tác tuyển quân. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về nghĩa vụ quân sự, có kế hoạch cụ thể và triển khai thực hiện các khâu, các bước tuyển quân đúng pháp luật, bảo đảm đủ chỉ tiêu, chất lượng, thời gian giao nhận quân.

Huyện Bắc Bình nhập ngũ vào quân đội có 155 thanh niên, trong đó có 50 thanh niên là con em người dân tộc thiểu số. Huyện đảo Phú Quý có 55 thanh niên lên đường làm nghĩa vụ quân sự, trong đó có đến 25 thanh niên viết đơn tình nguyện, ba thanh niên có trình độ cao đẳng, đại học, một đảng viên chính thức nhập ngũ.

Quốc phòng toàn dân

Thanh niên Y Nhai Mlô tự hào khoác trên mình bộ quân phục màu xanh áo lính
Quốc phòng toàn dân

Thanh niên đồng bào dân tộc thiểu số sẵn sàng nhập ngũ

Những ngày này, thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự tỉnh Đắk Lắk đang chuẩn bị tâm thế sẵn sàng cho ngày hội lên đường tòng quân; trong đó, những thanh niên đồng bào dân tộc thiểu số cũng đang háo hức, tỏ rõ niềm tin, vinh dự và tự hào cho mình một tâm thế vững vàng, sẵn sàng lên đường cống hiến sức trẻ cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Hơn 2.190 thanh niên ưu tú Quảng Ninh lên đường nhập ngũ
Quốc phòng - An ninh

Hơn 2.190 thanh niên ưu tú Quảng Ninh lên đường nhập ngũ

Sáng nay, 13.2, các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã đồng loạt tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2025, tiễn hơn 2.190 thanh niên ưu tú của Vùng mỏ lên đường bảo vệ Tổ quốc. Diễn ra nhanh gọn, trang trọng, an toàn, đây thực sự là ngày hội của toàn dân, ngày hội của tuổi trẻ Quảng Ninh thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ của mình đối với đất nước.

Huấn luyện kiến thức quốc phòng, quân sự cho dân quân tự vệ
Quốc phòng - An ninh

Phát huy vai trò nòng cốt đấu tranh với các thông tin xấu, độc trên không gian mạng

Đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng là một trong những nhiệm vụ trọng yếu, cấp bách của công tác bảo vệ an ninh tư tưởng hiện nay. Nhận thức rõ điều đó, lực lượng vũ trang tỉnh Bắc Giang luôn phát huy tốt vai trò nòng cốt, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để địa phương phát triển kinh tế - xã hội.

Vụ gần 600 cây gỗ bị cắt hạ ở Đắk Nông: BĐBP khẳng định không có hành vi tiếp tay, bảo kê, làm ngơ cho khai thác rừng
Quốc phòng toàn dân

Vụ gần 600 cây gỗ bị cắt hạ ở Đắk Nông: BĐBP khẳng định không có hành vi tiếp tay, bảo kê, làm ngơ cho khai thác rừng

Kết quả xác minh ban đầu liên quan vụ việc khai thác gỗ trái pháp luật dọc tuyến đường tuần tra biên giới do Đồn Biên phòng Bu Cháp quản lý, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Nông khẳng định không có hành vi tiếp tay, bảo kê, làm ngơ đối với vụ việc trên.