Những lưu ý đặc biệt về tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2007

15/03/2007 00:00

Do phải chờ tập hợp đủ số liệu chỉ tiêu tuyển mới của các trường ĐH, CĐ trong cả nước, dự kiến ngày mai, 16.3 mới phát hành cuốn Những điều cần biết về tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2007. Tuy nhiên, từ 10.3, thí sinh đã có thể nộp hồ sơ đăng ký dự thi, khởi động cho một mùa thi tuyển sinh với nhiều điểm mới. Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với THỨ TRƯỞNG BỘ GD-ĐT BÀNH TIẾN LONG xung quanh một số vấn đề được nhiều người quan tâm.

      PV: Thưa Thứ trưởng, thí sinh cần lưu ý những gì để tránh bị sai sót, nhầm lẫn khi khai hồ sơ đăng ký dự thi? 
      TT BÀNH TIẾN LONG: Khi làm hồ sơ dự thi, thí sinh cần đặc biệt chú ý tới mục 2 và mục 3. Tại mục 2 của phiếu đăng ký dự thi (ĐKDT), tất cả thí sinh có nguyện vọng (NV) 1 đăng ký vào học tại các trường có tổ chức thi tuyển sinh đều phải ghi đầy đủ tên trường, ký hiệu trường, khối thi, mã ngành của trường ĐH mà thí sinh sẽ dự thi và có NV1 vào học. Riêng thí sinh có NV1 học tại các trường ĐH, CĐ không tổ chức thi tuyển sinh hoặc hệ CĐ của trường ĐH (thí sinh phải nộp thêm 1 bản photocopy mặt trước của tờ phiếu ĐKDT số 1), phải khai hồ sơ như sau: Mục 2: Ghi tên trường, ký hiệu trường và khối thi của trường mà thí sinh dự thi (không ghi mã ngành). Mục 3: Ghi tên trường, ký hiệu trường, khối thi và mã ngành của trường không tổ chức thi hoặc của hệ CĐ của trường ĐH mà thí sinh có NV học (NV1).
      Năm nay, Bộ GD-ĐT quy định lệ phí đăng ký hồ sơ, lệ phí dự thi sẽ được thu chung một lúc khi thí sinh nộp hồ sơ dự thi. Tổng cộng thí sinh phải nộp 60.000đ (tính cho một bộ hồ sơ), bao gồm: 40.000đ lệ phí hồ sơ và 20.000đ lệ phí dự thi.
      PV: Đây có phải là một trong những biện pháp mà Bộ GD-ĐT đưa ra nhằm hạn chế tối đa số lượng hồ sơ "ảo"?
      TT BÀNH TIẾN LONG: Những năm trước, tình trạng hồ sơ "ảo" đã khiến nhiều trường phải "bù lỗ" khá nhiều. Trung bình số lượng hồ sơ đăng ký dự thi của một thí sinh thường là 1,7 hoặc 1,8. Các hội đồng thi ở các trường phải dựa theo con số ảo này để chuẩn bị địa điểm, phòng thi, cán bộ coi thi…, dẫn đến sự tốn kém không đáng có. Sự thay đổi trong cách thu lệ phí năm nay khiến thí sinh phải cân nhắc kỹ hơn, có trách nhiệm hơn khi quyết định chọn trường, ngành để đăng ký dự thi, hạn chế bớt số lượng hồ sơ "ảo".
      PV: Việc nộp hồ sơ sẽ được thực hiện thế nào, thưa Thứ trưởng?
      TT BÀNH TIẾN LONG: Hồ sơ ĐKDT tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2007 đã được đưa về các Sở GD-ĐT trong cả nước. Ngay sau khi phát hành hồ sơ, thí sinh có thể làm hồ sơ để nộp ngay tại các cơ sở giáo dục địa phương. Với thí sinh đang học lớp 12 thì nộp hồ sơ theo đơn vị của trường mình. Các đối tượng còn lại nộp hồ sơ tại các Phòng Giáo dục, Sở GD-ĐT địa phương hoặc có thể nộp trực tiếp cho trường dự thi. Do năm nay cuốn Những điều cần biết về tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2007 phát hành chậm hơn thời điểm bắt đầu thu nhận hồ sơ ĐKDT, thời gian nộp hồ sơ tại các cơ sở giáo dục địa phương kéo dài đến 10.4. Sau thời gian này, thí sinh có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại trường dự thi đến hết ngày 17.4.
      PV: Về đề thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm nay, theo Thứ trưởng, ngay từ bây giờ, thí sinh cần đặc biệt lưu ý điều gì?
      TT BÀNH TIẾN LONG: Về cơ bản, đề thi tự luận năm nay sẽ không có nhiều thay đổi so với mùa tuyển sinh năm 2006. Đề thi vẫn bám sát chương trình khung của SGK, nhưng phần lý thuyết sẽ được chú trọng hơn. Riêng với các môn Ngoại ngữ, Hóa học, Vật lý, Sinh học tổ chức thi trắc nghiệm khách quan, cấu trúc đề thi theo dạng chọn đáp án có sẵn, những câu hỏi lý thuyết sẽ biến đổi theo kiểu tư duy logic để tránh học tủ, học vẹt...
      Điểm khác biệt nhất trong đề thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm nay là trong phần câu hỏi tự chọn. Thí sinh chỉ được làm một lựa chọn. Nếu làm cả 2 lựa chọn (dù làm hết hay không làm hết), bài làm coi như phạm quy và không được chấm điểm. Bộ GD-ĐT tổ chức ra đề thi chung cho các trường ĐH. Các môn năng khiếu các trường ĐH tự ra đề thi. Bộ GD-ĐT cũng ra đề thi cho các trường CĐ có tổ chức thi theo phương pháp trắc nghiệm 4 môn Ngoại ngữ, Vật lý, Hóa học và Sinh học. Các môn còn lại các trường CĐ tự ra đề thi.
      PV: Thời gian làm bài thi có gì thay đổi không, thưa Thứ trưởng?
      TT BÀNH TIẾN LONG: Đề thi tự luận vẫn có thời gian làm bài 180 phút. Đối với các môn thi trắc nghiệm, thời gian làm bài sẽ là 90 phút. Tất cả các câu trắc nghiệm trong đề thi của cả 4 môn đều theo mẫu có bốn lựa chọn: A, B, C, D, trong đó, chỉ có 1 câu trả lời đúng. Các câu hỏi sẽ được máy tính tự động xáo trộn thành những mã đề thi khác nhau, đảm bảo các thí sinh ngồi cạnh nhau không có phiên bản đề thi giống nhau để hạn chế tình trạng gian lận, quay cóp.
      PV: Việc chấm điểm bài thi trắc nghiệm sẽ được tiến hành như thế nào?
      TT BÀNH TIẾN LONG: Các đề thi trắc nghiệm có thang điểm chuẩn là 100. Sau khi chấm, máy tính sẽ tự động quy đổi từ thang điểm 100 sang thang điểm 10, tính điểm lẻ đến 0,25 cho từng bài thi. Điểm sàn, điểm chuẩn trúng tuyển, điểm nhận hồ sơ xét tuyển… mà Bộ và các trường công bố đều tính theo thang điểm 10 đối với tất cả các môn thi, kể cả trắc nghiệm và tự luận.
      PV: Những mùa tuyển sinh trước, việc loại máy tính nào được phép sử dụng trong phòng thi đã gây tâm lý lo lắng cho nhiều thí sinh. Năm nay Bộ quy định thế nào về vấn đề này, thưa Thứ trưởng?
      TT BÀNH TIẾN LONG: Năm nay, Bộ GD-ĐT đã quy định rõ ràng là các máy tính thí sinh dùng phải không có bộ nhớ trong. Do thị trường máy tính hiện nay khá đa dạng nên Bộ GD-ĐT giao cho Trung tâm Tin học kiểm tra và sẽ có thông báo chính thức đến thí sinh qua các phương tiện thông tin đại chúng trước tháng 6. Ngoài ra, năm nay Bộ GD-ĐT cũng sẽ cử các chuyên viên công nghệ xuống từng trường, túc trực trong suốt mùa thi để kiểm tra các máy tính chưa có trong danh mục liệt kê được sử dụng nhằm tránh những dao động không đáng có xảy ra cho thí sinh.
      PV: Xin cám ơn Thứ trưởng!

Minh Hiếu thực hiện

    Nổi bật
        Mới nhất
        Những lưu ý đặc biệt về tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2007
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO