Như bức tường thành

Hoàng Ngọc thực hiện 12/10/2016 07:55

Để ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện “tự diễn biến”,“tự chuyển hóa”, Trung tướng NGUYỄN QUỐC THƯỚC, nguyên ĐBQH 3 khóa liên tục (Khóa VIII, IX, X), cho rằng mấu chốt vẫn là con người. Mỗi cán bộ, đảng viên thật sự trong sạch, chúng ta sẽ có bức tường thành vững vàng, đánh bật bất kỳ biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Mỗi cán bộ, đảng viên phải thật sự trong sạch

- Thưa ông, trong phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ Tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII sáng 9.10 vừa qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, một trong những nội dung được bàn, thảo luận tại Hội nghị lần này là tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Ông nhìn nhận như thế nào về chủ đề này? 

Cần đặt câu hỏi: Tại sao lại có một Trịnh Xuân Thanh như thế trong hàng ngũ của Đảng? Nếu Đảng bộ Bộ Công thương, Đảng bộ Tổng Công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam nắm được cán bộ, bố trí và sử dụng đúng cán bộ, liệu Trịnh Xuân Thanh có thể “leo lên” đến chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang (nhiệm kỳ 2011 - 2016) sau hàng loạt sai phạm ở cơ quan cũ, và chuẩn bị được xét công nhận là ĐBQH (Khóa XIV) hay không? Nếu báo chí không phanh phui và Tổng Bí thư, Ban Bí thư không vào cuộc kịp thời thì phải chăng cả hệ thống chính trị đã để “lọt” Trịnh Xuân Thanh?

Trung tướng Nguyễn Quốc Thước

- Kiên quyết đấu tranh với tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng, quan liêu, lãng phí của một bộ phận cán bộ, đảng viên là vấn đề được đặt ra từ Hội nghị lần thứ 6 (lần 2), Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa VIII đến Hội nghị Trung ương 4, Khóa XI và nay là Hội nghị Trung ương 4, Khóa XII. Và qua các kỳ Đại hội, Đảng ta đều nhấn mạnh sự cần thiết phải ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Tuy nhiên, kết quả chưa như mong muốn. Tình trạng suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” chưa được ngăn chặn, đẩy lùi, có mặt còn diễn biến phức tạp, tinh vi hơn. Thực chất, các thế lực thù địch chưa bao giờ từ bỏ âm mưu và các hoạt động “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tăng cường hoạt động chống phá, chia rẽ nội bộ Đảng và phá hoại mối quan hệ gắn bó giữa Đảng với Dân. Nếu để tình trạng này kéo dài sẽ có thể gây ra những hậu quả khôn lường, uy hiếp đến vai trò lãnh đạo của Đảng và sự tồn vong của chế độ. Vì vậy, việc Hội nghị Trung ương 4 lần này bàn, thảo luận để ra Nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, mà đích danh là ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ là hết sức cần thiết. Phải đẩy mạnh hơn nữa cuộc đấu tranh này, để giữ vững, phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng, bảo vệ cho được thành quả 71 năm Cách mạng Tháng Tám (1945).

- Theo ông, đâu là căn nguyên sâu xa của những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”?

- Mấu chốt vẫn là do con người. Nếu từng đảng viên, từng tổ chức đảng thật sự trong sạch, chúng ta sẽ có những bức tường thành vững vàng, dù có bất kỳ biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nào cũng sẽ bị đánh bật ra. Điều đó có nghĩa, muốn chống được “diễn biến hòa bình”, chống được “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” thì bản thân Đảng ta phải là một Đảng kiên cường, đấu tranh giữ vững đường lối, quan điểm của cách mạng xã hội chủ nghĩa. Mỗi đảng viên phải thật sự chân chính, một lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.

Truy từ gốc rễ

- Trong tổng kết công tác Đảng hàng năm, số tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh chiếm tỷ lệ đa số gần như tuyệt đối. Song thực tế, lại vẫn xảy ra những hiện tượng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Ông lý giải thế nào về tình trạng này?

- Các cấp ủy Đảng, từ Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đến từng chi bộ phải thực hiện kỷ luật sắt - không loại trừ xử lý bất cứ ai nếu họ vi phạm nguyên tắc, làm suy yếu sự lãnh đạo của Đảng, làm thoái hóa Đảng. Trong đó, cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng là Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, đứng đầu là Tổng Bí thư phải là những ngọn cờ giương cao sức mạnh của Đảng, có ý chí thép để đánh bại được mọi mưu mô xảo quyệt của những kẻ thù địch. Người đứng đầu cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng phải có bàn tay sắt, kiên quyết sàng lọc, siết chặt đội ngũ cán bộ, đảng viên, đấu tranh chống các luận điểm sai trái, tìm cách xuyên tạc về Đảng, kiên quyết chống biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Muốn vậy, bản thân những người đứng đầu các cấp, các ngành, địa phương phải là tấm gương sáng, tiêu biểu cho phẩm chất, đạo đức, trí tuệ của người cộng sản. Vụ Trịnh Xuân Thanh gần đây là minh chứng rõ ràng cho một cá thể thoái hóa, biến chất trong Đảng, dẫn tới việc phải khai trừ ra khỏi đội ngũ. Tôi cho rằng, nếu cá nhân này được ở trong một tổ chức cơ sở đảng vững mạnh, thì ắt hẳn sẽ bị loại trừ. Nhưng nếu tổ chức cơ sở đảng đó đã rệu rã, thì dù là cán bộ, đảng viên tốt cũng dễ bị tha hóa, biến chất theo. Điều này cho thấy vai trò và sức mạnh rất lớn của các tổ chức cơ sở đảng.

Còn với mỗi đảng viên, muốn phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, trước hết, họ phải là những người trong sạch, không vụ lợi, không vì động cơ cá nhân, hay cơ hội chủ nghĩa để chui vào tổ chức đảng. Việc giới thiệu đảng viên ứng cử vào một chức vụ nào đó phải được làm chặt chẽ hơn nữa, lấy ý kiến rộng rãi của cán bộ, quần chúng nơi đảng viên công tác và cư trú; việc giới thiệu cán bộ vào vị trí lãnh đạo các cấp cũng phải lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân. Đảng ta là đảng của dân, vậy thì những gì liên quan đến lợi ích của dân đều phải được dân có ý kiến. Từng cá nhân mạnh sẽ góp phần làm cho tổ chức mạnh và ngược lại tổ chức mạnh sẽ đánh bật những con sâu làm rầu nồi canh. Đã đến lúc người đứng đầu các cơ quan, tổ chức phải quyết liệt hành động, có bàn tay sắt, kỷ luật sắt, không loại trừ bất kỳ ai, truy đến cùng gốc rễ vấn đề.

- Là cơ quan với phần đông đại biểu là đảng viên, QH sẽ đóng góp sức mình như thế nào, cùng toàn Đảng ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cũng như những biểu hiện về “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, góp phần làm trong sạch đội ngũ, thưa ông?

- QH là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, thực hiện chức năng giám sát tối cao đối với toàn bộ hoạt động của Nhà nước và giám sát chính mình. Cụ thể, QH giám sát toàn bộ hoạt động của cơ quan hành pháp, tư pháp và giám sát những cán bộ, đảng viên cao cấp của Đảng đang là ĐBQH, lãnh đạo chủ chốt trong các cơ quan trong bộ máy nhà nước. QH mạnh sẽ góp phần làm nên một cơ quan hành pháp, cơ quan tư pháp mạnh. Vậy thì, dưới sự lãnh đạo của Đảng, QH cùng với các tổ chức đảng giám sát hoạt động của bộ máy nhà nước, xét xem bộ máy đó có thực sự là của dân, do dân và phục vụ dân hay không. Có như vậy, mới tránh tái diễn những vụ việc gây bất bình trong dư luận cán bộ, đảng viên và nhân dân như vụ nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền (nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo từ Ban Bí thư vì vi phạm khuyết điểm trong việc thực hiện chế độ, chính sách nhà ở - PV); hay vụ nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Trịnh Xuân Thanh…

- Xin cảm ơn ông!

    Nổi bật
        Mới nhất
        Như bức tường thành
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO