Nhiều trường đại học bỏ khối C00: Bộ GD-ĐT “tuýt còi”, yêu cầu đảm bảo quyền lợi thí sinh
Bộ GD-ĐT đã đề nghị các trường đại học điều chỉnh tổ hợp xét tuyển, đảm bảo quyền lợi cho thí sinh, sau khi nhiều trường bỏ xét tuyển khối C00 (Văn, Sử, Địa) ngay sát kỳ thi tốt nghiệp THPT.
Trả lời trên báo chí, đại diện Bộ GD-ĐT cho biết tinh thần của Bộ là dù các trường được tự chủ và tự chịu trách nhiệm trong tuyển sinh nhưng phải hợp lý và bảo đảm quyền lợi tốt nhất cho thí sinh.
Năm 2025 là năm đầu tiên thí sinh thi tốt nghiệp THPT theo Chương trình GDPT 2018. Các em thi bắt buộc 2 môn Toán và Ngữ văn và được lựa chọn thêm 2 môn trong số các môn còn lại đã học ở bậc phổ thông. Thời điểm này, việc lựa chọn môn thi tốt nghiệp đã hoàn tất trước thời điểm các trường công bố thông tin tuyển sinh.
Vì vậy, việc một số trường bỏ tổ hợp truyền thống C00 và xây dựng tổ hợp xét tuyển chú trọng có môn Tiếng Anh thì những thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp với 4 môn Toán, Ngữ Văn, Lịch sử, Địa lý sẽ mất cơ hội để đăng ký xét tuyển các tổ hợp trên. Điều này gây bất lợi cho thí sinh trong quá trình xét tuyển.

Trước đó, việc tổ hợp C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý) - vốn là một trong những tổ hợp xét tuyển truyền thống và phổ biến, không còn xuất hiện trong phương án tuyển sinh của hàng loạt trường đại học, thậm chí cả các trường “top” thuộc khối khoa học xã hội và nhân văn khiến thí sinh, phụ huynh hoang mang.
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội có đến 17 ngành học không còn xét tuyển bằng tổ hợp C00 truyền thống như các năm trước, gồm: Báo chí; Công tác xã hội; Đông Phương học; Hàn Quốc học; Khoa học quản lý; Quan hệ công chúng; Quản lý thông tin; Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; Quản trị khách sạn; Quản trị văn phòng; Quốc tế học; Tâm lý học; Thông tin - Thư viện; Văn hóa học; Việt Nam học; Xã hội học; Điện ảnh và nghệ thuật đại chúng. Thay vào đó là các khối D14 (Văn, Sử, Anh), D15 (Văn, Địa, Anh), D66 (Văn, Giáo dục công dân, Anh).
Năm 2024, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn xét tổ hợp C00 cho 26/28 ngành (trừ ngành Đông Nam Á học, Nhật Bản học); năm nay chỉ còn 9/28 ngành đào tạo xét tuyển bằng tổ hợp C00.
Trường Đại học Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội cũng thông báo bỏ một số tổ hợp, trong đó có tổ hợp C00 từ năm nay mà chỉ sử dụng 6 tổ hợp gồm: C03 (Toán, Văn, Sử), A07 (Toán, Sử, Địa), A01 (Toán, Lý, Anh), D01 (Toán, Văn, Anh), D14 (Văn, Sử, Tiếng Anh), D15 (Văn, Địa, Anh).
Trường Đại học Thủ đô Hà Nội bỏ xét tuyển tổ hợp C00 ở các ngành Luật, Logistics và chuỗi quản lý cung ứng, Tâm lý học, Quản lý giáo dục.
Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Trường Đại học Mở Hà Nội và Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội cũng không còn sử dụng tổ hợp C00 trong phương án tuyển sinh năm 2025.
Trên các diễn đàn, nhiều thí sinh, phụ huynh bày tỏ lo lắng, hoang mang trước thông tin này. Nhiều ý kiến phản đối vì kỳ thi tốt nghiệp THPT đã cận kề, các em đã ôn luyện khối C00 từ sớm, thậm chí từ lớp 10. Trong khi đó với thí sinh thi tốt nghiệp theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 sẽ có 2 môn bắt buộc là Toán, Ngữ văn và 2 môn lựa chọn. Nhiều em xác định xét bằng tổ hợp C00 nên chọn thi Lịch sử và Địa lý, không thi Ngoại ngữ. Nhiều tổ hợp thay thế không có môn thí sinh thi khiến các em không kịp "trở tay".
Theo lãnh đạo Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, trên cơ sở định hướng đổi mới về các môn thi THPT được áp dụng từ năm 2025, theo yêu cầu tuyển sinh của từng ngành, yêu cầu về chuẩn đầu ra ngoại ngữ theo quy định của Bộ GD-ĐT, đồng thời, thực hiện chiến lược quốc tế hóa các chương trình đào tạo, nhà trường tăng cường lựa chọn các tổ hợp Văn-Sử-Ngoại ngữ, Văn-Địa-Ngoại ngữ, Toán-Văn-Ngoại ngữ, Văn-Giáo dục Công dân-Tiếng Anh,…
Nhiều ý kiến cho rằng, việc nhiều trường đại học không còn sử dụng khối C00 để xét tuyển, ngoài thực hiện chiến lược quốc tế hóa các chương trình đào tạo, còn liên quan đến quy định về việc các cơ sở đào tạo không được phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh theo tổ hợp xét tuyển hoặc theo phương thức xét tuyển, áp dụng từ năm nay.
Trong bối cảnh đó, nếu tiếp tục sử dụng tổ hợp C00 - là tổ hợp thường có điểm trung bình cao nhất trong kỳ thi tốt nghiệp THPT và lượng thí sinh đăng ký đông đảo thì có thể phần lớn chỉ tiêu tuyển sinh của các trường sẽ dồn vào tổ hợp này. Từ đó, dẫn đến mất cân bằng trong việc xét tuyển giữa các tổ hợp, gây thiệt thòi cho thí sinh thi các tổ hợp khác.