Nhiều trụ cột của tuyển Việt Nam kịp bình phục trước thềm AFF Cup 2020

- Thứ Tư, 24/11/2021, 07:30 - Chia sẻ
Đội tuyển Việt Nam vừa nhận tin vui trong quá trình chuẩn bị cho AFF Cup 2020 sắp tới khi toàn bộ 34 cầu thủ đang hội quân tại Vũng Tàu đều có thể trạng tốt, không gặp chấn thương đáng tiếc.
Nhiều cầu thủ đang nỗ lực cải thiện bản thân để hướng tới AFF Cup 2020

Số tuyển thủ đã thi đấu vòng loại thứ ba World Cup 2022 trong thời gian qua, đang tái tạo năng lượng và lấy lại thể lực nhằm chuẩn bị tốt nhất cho giải đấu khu vực.  

Trong khi đó, những trường hợp phải điều trị chấn thương trước đây như Đình Trọng, Tiến Linh, Minh Vương đều đã trở lại tập luyện sung sức và "nuốt trọn" giáo án của ban huấn luyện. 

Họ có đủ thời gian để rèn luyện, kịp trở lại phục vụ tuyển Việt Nam trong chiến dịch bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup 2020 khởi tranh từ ngày 5.12 tới.

Đáng chú ý, nếu tiền vệ Minh Vương có thể đá lại với cường độ cao ở giải đấu tới thì hứa hẹn tạo thêm sự đa dạng cho đội tuyển Việt Nam khi gặp đối thủ khó chịu, có xu hướng "bắt bài" như Malaysia, Indonesia ở bảng B. 

Cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai luôn được giới chuyên môn đánh giá cao kể từ sau màn trình diễn ấn tượng ở trận Việt Nam-UAE tại vòng loại thứ hai World Cup 2022. 

Ở buổi tập gần nhất của tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Park Hang-seo cũng đã tính đến việc xoay tua đội hình nhờ có trong tay đầy đủ nhân sự.

Đây là điều dễ hiểu khi đội tuyển cần phân bổ sức mạnh ở AFF Cup với những đối thủ có sức mạnh, đẳng cấp khác nhau. 

Tại AFF Cup 2018, tuyển Việt Nam cũng đã thay đổi nhân sự và đấu pháp liên tục để giành ngôi vô địch, trong đó điểm nhấn đáng chú ý là việc tiền vệ Huy Hùng lần đầu tiên đá chính tại giải ở ngay trận chung kết lượt đi và đã ghi bàn. 

Đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục tập luyện từ nay tới ngày 2.12 tại Vũng Tàu với chỉ một trận đấu giao hữu nội bộ trước khi lên đường sang Singapore dự AFF Cup 2020.

Trận đấu mở màn của đoàn quân huấn luyện viên viên Park Hang-seo diễn ra ngày 6.12 với đối thủ Lào.

Theo TTXVN