Nhiều bộ, ban, ngành Trung ương ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả mưa lũ

- Thứ Ba, 20/10/2020, 08:57 - Chia sẻ
Với tinh thần cả nước hướng về miền Trung, những ngày qua, nhiều bộ, ngành Trung ương đã chung tay ủng hộ để giúp đỡ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả mưa lũ.
Chung tay ung ho dong bao mien Trung khac phuc hau qua mua lu hinh anh 1
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bà Trương Thị Mai, quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

* Chiều 19.10, tại Hà Nội, Ban Dân vận Trung ương tổ chức phát động cán bộ, công chức tham gia ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả mưa lũ.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai tham dự chương trình.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng và và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Công đoàn Ban Dân vận Trung ương phát động mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cơ quan mỗi người ủng hộ một ngày lương trở lên ủng hộ đồng bào miền Trung ruột thịt. Ngay sau Lễ phát động, lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương sẽ trực tiếp trao 50 triệu đồng ủng hộ đồng bào miền Trung đến Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

* Ngày 19.10, Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Lễ phát động ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai lũ lụt.

Tham dự Lễ phát động có: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình, các đồng chí Phó Trưởng ban và đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ban Kinh tế Trung ương. Phát huy truyền thống "tương thân, tương ái", "lá lành đùm lá rách" của dân tộc, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ban Kinh tế Trung ương với tình cảm và trách nhiệm của mình đã ủng hộ mỗi người một ngày lương trở lên, hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả mưa lũ, sớm phục hồi sản xuất, ổn định đời sống.

* Chiều 19.10, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả lũ lụt.

Tham dự buổi quyên góp có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng.

Chủ tịch Công đoàn Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam Trần Doãn Tiến cho biết, hướng về miền Trung ruột thịt, Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương đã quyết định tổ chức đợt quyên góp đặc biệt để góp phần ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả lũ lụt.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương cùng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương đã cùng quyên góp, ủng hộ tối thiểu mỗi người một ngày lương để gửi đến đồng bào miền Trung.

* Ngày 19.10, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức Lễ phát động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả đợt mưa lũ kéo dài vừa qua.

Tới dự Lễ phát động có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Sơn Minh Thắng cùng các Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ, lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan Đảng ủy Khối.

Phát biểu tại Lễ phát động, đồng chí Nguyễn Thành Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Đảng ủy Khối nhấn mạnh, với truyền thống tương thân tương ái, "lá lành đùm lá rách", các cán bộ, công chức, viên chức của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương quyên góp ít nhất một ngày lương tham gia ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do lũ lụt ở các tỉnh miền Trung vừa qua. Số tiền ủng hộ sẽ được Công đoàn Khối trao đến với đồng bào các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do lũ lụt thông qua Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, góp phần hỗ trợ đồng bào sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, phục hồi sản xuất.

* Chiều 18.10, tại Hà Nội, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức Lễ phát động quyên góp, ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Phát biểu tại Lễ phát động, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung nêu rõ, với tinh thần cả nước hướng về miền Trung, chia sẻ khó khăn với đồng bào, chiến sỹ, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành Lao động – Thương binh và Xã hội đóng góp ít nhất mỗi người một ngày lương. Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đề nghị, Cục Bảo trợ xã hội và các đơn vị có liên quan nắm sát tình hình tại các địa phương để có phương án tham mưu hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ, chăm sóc người bị thương, chia sẻ với gia đình có người bị thiệt mạng.

Tại buổi Lễ, các đơn vị thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã quyên góp ủng hộ được 350 triệu đồng.

* Ngày 19.10, Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tổ chức Chương trình "San sẻ yêu thương cùng miền Trung" để quyên góp, ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bão lụt.

Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn cho biết, kịp thời chia sẻ với đồng bào vùng bị thiên tai, Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam đã vận động trao hỗ trợ bước đầu 300 triệu đồng cho các tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, bao gồm tiền mặt và các nhu yếu phẩm; vận động, phối hợp với các đơn vị trao tặng các nhu yếu phẩm, trị giá gần 3 tỷ đồng; thành lập 500 đội thanh niên xung kích giúp người dân khắc phục hậu quả thiên tai. 

Đồng thời, ngày 15.10, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã có thư ngỏ kêu gọi đoàn viên, thanh niên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong cả nước cùng chung tay chia sẻ, ủng hộ nhân dân vùng bị thiệt hại do bão lũ gây ra...

Tại chương trình, hưởng ứng lời kêu gọi, các cơ quan đơn vị, tổ chức thành viên của Đoàn, Hội đã quyên góp và ủng hộ đồng bào miền Trung. Ban Tổ chức tiếp nhận được hơn 20 tỷ đồng.

Ngay sau buổi quyên góp ủng hộ, 10 chuyến xe "San sẻ yêu thương cùng miền Trung" đã đến với người dân hai tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị. Đồng thời, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đến thăm và ủng hộ 100 triệu đồng để Quân khu 4 bổ sung nguồn lực ứng cứu nhân dân vùng lũ và thăm hỏi các gia đình chiến sĩ hy sinh trong quá trình làm nhiệm vụ cứu hộ.

Cùng với đó, Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam và các đơn vị đồng hành sẽ trao 1.000 suất quà, mỗi suất 500.000 đồng gồm tiền mặt và nhu yếu phẩm cho người dân bị thiệt hại do mưa lũ tại 6 tỉnh miền Trung. Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam các tỉnh sẽ tổ chức trao quà đến tay người dân với phương án đảm bảo an toàn cho công tác cứu trợ.

* Chiều 19.10, tại Hà Nội, Kiểm toán Nhà nước tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai mưa lũ.

Với tinh thần tương thân, tương ái, chung tay giúp đỡ đồng bào các tỉnh miền Trung vượt qua khó khăn, Ban cán sự Đảng, Đảng ủy, Lãnh đạo  Kiểm toán Nhà nước, Ban Chấp hành Công đoàn, Đoàn Thanh niên Kiểm toán Nhà nước kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Kiểm toán Nhà nước quyên góp, ủng hộ mỗi người ít nhất một ngày lương để hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung khắc phục khó khăn do mưa lũ, sớm phục hồi sản xuất và ổn định đời sống.

"Những đóng góp thiết thực, ủng hộ đồng bào không chỉ là hành động nhường cơm, sẻ áo đối với đồng bào miền Trung ruột thịt trong cơn hoạn nạn, mà còn thể hiện một nghĩa cử cao đẹp, một tấm lòng nhân ái, một nét đẹp văn hóa của công chức, viên chức, người lao động của Kiểm toán Nhà nước đối với xã hội và cộng đồng", Chủ tịch Công đoàn Kiểm toán Nhà nước Trần Kim Lộc nhấn mạnh.

Đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Kiểm toán Nhà nước đã tham gia quyên góp, ủng hộ giúp đỡ đồng bào các tỉnh miền Trung, tổng số tiền là gần 1 tỷ đồng. Công đoàn Kiểm toán Nhà nước sẽ sớm chuyển toàn bộ số tiền quyên góp được tới đồng bào 4 tỉnh miền Trung bị mưa lũ tàn phá nặng nề nhất là: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế.

* Phát huy truyền thống "tương thân tương ái", "lá lành đùm lá rách", chiều 19.10, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức phát động ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng do thiên tai. 

Tại buổi lễ, Ban Thường vụ Công đoàn Thông tin và Truyền thông đã phát động, kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên công đoàn và người lao động trong toàn ngành tự nguyện ủng hộ nhân dân các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do thiên tai gây ra. Các cấp Công đoàn trong toàn ngành phối hợp với lãnh đạo chuyên môn tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức phát động tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên và người lao động ủng hộ nhân dân các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do thiên tai gây ra.

Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng; các Thứ trưởng, lãnh đạo các cục, vụ, viện, trung tâm và cán bộ công nhân viên chức Bộ đã quyên góp nhằm chia sẻ những tổn thất, đau thương mất mát đến gia đình, thân nhân các cán bộ, chiến sỹ đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ; những gia đình có người thân bị nạn do lũ lụt gây ra.

Theo Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, tính đến 6 giờ ngày 19.10, đã có 124 người bị chết và mất tích, trong đó có 90 người chết và 34 người mất tích; 12 tuyến Quốc lộ; 17.409m đường giao thông địa phương bị sạt lở, hư hỏng; 924 ha lúa, 106.616ha hoa màu bị ngập, hư hại; 450 tấn cây giống và 46.562 tấn hạt giống bị hư hỏng; 2.899 con gia súc, 528.857 con gia cầm bị chết, cuốn trôi.

Hiện tại, ngập lụt chia cắt tại 4 điểm trên Quốc lộ 1A thuộc tỉnh Quảng Bình và 1 vị trí trên đường Hồ Chí Minh nhánh Đông; nhiều tuyến đường nội tỉnh đang ngập lụt, chia cắt.

Để khắc phục hậu quả của mưa lũ, Thủ tướng Chính phủ đã liên tiếp có các công điện và nhiều văn bản chỉ đạo, Thường trực Ban Bí thư có Điện tăng cường phòng, chống thiên tai, công tác ứng phó với mưa lũ, tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả mưa lũ, hạn chế đến mức thấp nhất hậu quả mưa lũ.

Thủ tướng Chính phủ đã trực tiếp đến thăm, làm việc với Quân khu 4 để kịp thời chia sẻ, động viên và trực tiếp chỉ đạo công tác ứng phó mưa lũ và cứu hộ, cứu nạn. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cũng đã trực tiếp có mặt tại các địa phương chỉ đạo phòng chống và khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.

PV