Nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, là “cuộc cách mạng” trong đổi mới tổ chức, bộ máy Quốc hội


Nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, là “cuộc cách mạng” trong đổi mới tổ chức, bộ máy Quốc hội


Với quyết tâm chính trị cao nhất, với sự chủ động, gương mẫu, gần 3 tháng qua, các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quyết liệt thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị về tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW và rà soát, xây dựng phương án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội. Đây cũng là nhiệm vụ được Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn xác định là “đặc biệt quan trọng, là cuộc cách mạng trong đổi mới tổ chức bộ máy Quốc hội”.


Nhiệm vụ đặc biệt quan trọng


Tinh gọn bộ máy của cả hệ thống chính trị là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, mang tầm chiến lược, tạo động lực mạnh mẽ để đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Với Quốc hội, việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội đặt trong tổng thể đổi mới mô hình tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới cũng được xác định là “nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, là cuộc cách mạng trong đổi mới tổ chức bộ máy Quốc hội”.

“Xây dựng tổ chức bộ máy hiệu lực hiệu quả là công việc khó khăn, phức tạp, đòi hỏi sự đoàn kết, thống nhất, dũng cảm, sự hy sinh của từng cán bộ, đảng viên cùng với quyết tâm rất cao của toàn Đảng, cả hệ thống chính trị, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp, tất cả vì một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh, sớm sánh vai với các cường quốc năm châu”.

Tổng Bí thư Tô Lâm

Ngay sau khi Ban Chỉ đạo Trung ương có chủ trương tổng kết Nghị quyết số 18, Đảng đoàn Quốc hội đã lãnh đạo, chỉ đạo Ủy ban Thường vụ Quốc hội thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết số 18 tại các cơ quan của Quốc hội với 21 thành viên do Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm Trưởng Ban Chỉ đạo, các Phó Chủ tịch Quốc hội làm Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp là thành viên Ban Chỉ đạo.

Trên cơ sở đó, Ban Chỉ đạo đã ban hành Quyết định thành lập Tổ Biên tập, Quy chế hoạt động; phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo; Kế hoạch thực hiện việc tổng kết Nghị quyết 18-NQ/TW; hướng dẫn các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội tiến hành tổng kết trước ngày 5.12.2024, báo cáo Ban Chỉ đạo tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương trước ngày 31.12.2024, bảo đảm đúng tiến độ và chất lượng.

Thực hiện yêu cầu của Trung ương, chỉ trong chưa đầy 2 tháng sau khi Ban Chỉ đạo được thành lập, các cơ quan liên quan đã chủ động triển khai việc tổng kết Nghị quyết số 18 với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, khoa học, đánh giá thẳng thắn, khách quan về ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế, vướng mắc, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. Các Phó Chủ tịch Quốc hội đã chủ trì làm việc với các cơ quan trong khối phụ trách để quán triệt và định hướng đề xuất việc đổi mới, tinh gọn tổ chức bộ máy để tạo sự thống nhất chung.

“Chúng ta phải tiến hành song song ba nhiệm vụ trọng tâm. Đó là: tổng kết Nghị quyết số 18 đồng thời với việc chủ động nghiên cứu, hoàn thiện pháp luật về tổ chức, hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội; đổi mới tổ chức bộ máy nhưng không gián đoạn công việc, phải có sự nối tiếp, liên tục, thông suốt, bộ máy mới phải đi vào hoạt động ngay; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu phải đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ trong điều kiện mới”.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Dự kiến, sau khi sáp nhập, tinh gọn, số đầu mối các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các vụ, đơn vị của Văn phòng Quốc hội sẽ giảm trên 40%. Đây là quyết tâm rất lớn của Đảng Đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội bởi khối lượng công việc của Quốc hội trong những năm gần đây là vô cùng lớn và ngày càng gia tăng. Đơn cử như năm 2024, chỉ trong một năm, Quốc hội đã tiến hành 6 kỳ họp; Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành 33 phiên họp - là số lượng kỳ họp, phiên họp nhiều nhất trong một năm kể từ đầu nhiệm kỳ Khóa XV đến nay và có lẽ cũng là nhiều nhất trong một năm trong lịch sử gần 80 năm của Quốc hội. Cũng chỉ trong một năm, chỉ tính riêng trong lĩnh vực lập pháp, Quốc hội đã thông qua tới 31 luật và 64 nghị quyết, cho ý kiến về 21 dự án luật khác, chiếm hơn 50% tổng số nhiệm vụ lập pháp của Quốc hội kể từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Trong đó, có rất nhiều vấn đề khó, phức tạp, mới, chưa có tiền lệ nhưng thực tiễn phát triển của đất nước đòi hỏi Quốc hội phải cùng với Chính phủ xem xét, quyết định ngay.

Như vậy để thấy rằng, với nguồn nhân lực hiện có – cả về đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các Ban thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Văn phòng Quốc hội – để hoàn thành được khối lượng công việc vô cùng lớn đó đã là sự nỗ lực vượt bậc. Qua đó càng thấy rõ hơn sự tiên phong, gương mẫu đi đầu của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội khi quyết tâm đề xuất cắt giảm, tinh gọn tới hơn 40% so với tổ chức bộ máy hiện tại.

ctqh-chu-tri-phien-hop-thu-nhat-ban-chi-dao.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo về tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW tại các cơ quan của Quốc hội. Ảnh: Lâm Hiển

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Tùng cho biết, các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội sẽ xây dựng mô hình tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phân công, phân nhiệm cụ thể, rõ ràng; có sự liên thông, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, bảo đảm không trùng lặp, chồng chéo, giao thoa về chức năng, nhiệm vụ, không phân tán nguồn lực, thực hiện nguyên tắc một đơn vị, một cá nhân có thể đảm nhận nhiều việc, nhưng một việc chỉ giao cho một tổ chức, một cá nhân chủ trì, chịu trách nhiệm chính, các tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm phối hợp thực hiện.

Theo đó, phương án đổi mới, sắp xếp với các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội là: sáp nhập 6 Ủy ban thành 3 Ủy ban gồm: Ủy ban Pháp luật và Tư pháp, Ủy ban Kinh tế và Tài chính, Ủy ban Văn hóa và Xã hội; kết thúc hoạt động của Ủy ban Đối ngoại, đổi tên Ủy ban Quốc phòng và An ninh thành Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại; kết thúc hoạt động của Viện Nghiên cứu lập pháp và chuyển 2 Ban thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội thành 2 Ủy ban của Quốc hội.

Đối với Văn phòng Quốc hội, phương án đổi mới, sắp xếp theo hướng: chuyển các Vụ chuyên môn của Văn phòng Quốc hội về trực thuộc các cơ quan của Quốc hội, các Ban thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội; kết thúc hoạt động của Truyền hình Quốc hội Việt Nam; hợp nhất, sáp nhập các vụ, đơn vị có chức năng tương đồng để giảm chồng chéo, tiết kiệm nguồn lực; tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị, giảm thiểu các đơn vị trung gian không cần thiết.

Toàn cảnh phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo về tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW tại các cơ quan của Quốc hội. Ảnh: Lâm Hiển

Toàn cảnh phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo về tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW tại các cơ quan của Quốc hội. Ảnh: Lâm Hiển

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã chỉ đạo các cơ quan tích cực rà soát, nghiên cứu, đề xuất các nội dung sửa đổi, bổ sung để hoàn thiện pháp luật về tổ chức, hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội…; đồng thời chỉ đạo các cơ quan tiếp tục triển khai công việc, đảm bảo không gián đoạn.

Văn phòng Quốc hội đã hoàn thành việc tổng kết Nghị quyết số 18 – NQ/TW, nghiên cứu xây dựng và ban hành Đề án số 3204/ĐA – VPQH ngày 21.12.2024 sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và biên chế của Văn phòng Quốc hội bảo đảm đúng tiến độ.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Tùng

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Tùng

“Trong quá trình triển khai, Văn phòng Quốc hội đã bám sát chỉ đạo của Bộ Chính trị, của Đảng Đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tiến hành rà soát, phân tích khách quan về chức năng, nhiệm vụ của từng vụ, đơn vị trực thuộc Văn phòng Quốc hội, xây dựng các giải pháp tinh gọn phù hợp với thực tiễn và nhu cầu phát triển hiện nay”, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội khẳng định.

Không chỉ rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy của mình mà Quốc hội còn có nhiệm vụ đặc biệt hệ trọng là sửa đổi, bổ sung các luật, nghị quyết để tạo cơ sở pháp lý cho việc thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của các cơ quan khác trong hệ thống chính trị. Theo đó, ngay từ đầu tháng 1.2025, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội đã tập trung chuẩn bị các nội dung trình Quốc hội xem xét, quyết định tại Kỳ họp bất thường vào cuối tháng 2 tới để thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, trong đó có sửa đổi Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương và gần 300 luật liên quan đến chuyên ngành, liên quan đến tổ chức.

Tại phiên họp của Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết Nghị quyết số 18 vừa qua, Tổng Bí thư Tô Lâm ghi nhận, đánh giá cao việc “Quốc hội đã chủ động, khẩn trương rà soát, rút gọn quy trình, thủ tục cùng các cơ quan nghiên cứu, chuẩn bị nội dung để kịp thời trình cấp có thẩm quyền xem xét, bổ sung, điều chỉnh các luật, văn bản quy phạm pháp luật nhằm đồng bộ, tạo thuận lợi trong thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo quy định”.

211020240901-z5951476285101-78e4f38c215e02bb081ee7f31d29581e-5174.jpg
Phiên họp toàn thể của Quốc hội

Tập trung cao độ hoàn thành nhiệm vụ sắp xếp cơ quan của Quốc hội


Những kết quả đã đạt được trong gần 3 tháng qua là hết sức quan trọng, nhưng mới chỉ là kết quả bước đầu. Tinh gọn bộ máy của Quốc hội không chỉ là gọn về số lượng đầu mối, mà quan trọng hơn là phải tạo ra sự thay đổi về chất trong tổ chức hoạt động của Quốc hội. Nhiệm vụ tới đây vẫn còn rất nặng nề, đòi hỏi sự tập trung, thống nhất và quyết tâm cao độ cả trong nhận thức và hành động của toàn thể các cấp ủy, tổ chức Đảng, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, trước hết là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu tiếp tục gương mẫu, chủ động trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

211020240948-z5951419648340-99d4ec536437089f55426f2d4634c74a-7143.jpg
Phiên họp toàn thể của Quốc hội. Ảnh: Hồ Long

Trong đó, như Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã nêu rõ, ngay trong những ngày đầu năm mới 2025, cần tập trung chuẩn bị kỹ lưỡng để tổ chức thành công Kỳ họp bất thường của Quốc hội vào cuối tháng 2; khẩn trương chuẩn bị, trình Quốc hội xem xét, sửa đổi, bổ sung các Luật liên quan nhằm tạo cơ sở pháp lý cho việc đổi mới, sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, bảo đảm chủ trương của Đảng được triển khai nhanh nhất sau khi được Ban Chấp hành Trung ương thông qua, bảo đảm chặt chẽ, hài hòa trong quy trình quản trị quốc gia để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Ủy ban Thường vụ Quốc hội có thể họp nhiều phiên để xem xét kỹ lưỡng, thấu đáo việc sửa đổi, bổ sung các luật này.

Với các cơ quan của Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu tập trung hoàn thành rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung Nội quy Kỳ họp, Quy chế hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các quy chế, quy định khác căn cứ trên phương án sắp xếp bộ máy tinh gọn, hiệu quả tại các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội. Đặc biệt, hoàn thành việc sắp xếp tinh gọn các Ủy ban của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các vụ, đơn vị, tổ chức trực thuộc Văn phòng Quốc hội trước ngày 15.3.2025.

211020240939-z5951475835193-e7c6c1fabfd012ab042409e8e775533b-4818.jpg
Phiên họp của Quốc hội. Ảnh: Hồ Long

Trong quá trình đó, Chủ tịch Quốc hội lưu ý, phải “gắn chặt công tác tư tưởng với công tác tổ chức, cán bộ; nâng cao ý thức, trách nhiệm trong cán bộ, đảng viên, người lao động, trước hết là sự nêu gương của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức; nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu Quốc hội, coi đây là một trong những yếu tố then chốt của then chốt để đổi mới hoạt động của Quốc hội”. Đồng thời, “phải tiếp tục nghiên cứu cải tiến, đổi mới, phát huy tính dân chủ, pháp quyền, hiện đại, chuyên nghiệp, khoa học, công khai, minh bạch để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội, vận hành thông suốt, đồng bộ 2 cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủDân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Chính trị

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc biểu dương công nhân lao động tiêu biểu là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam
Sự kiện nổi bật

Lan tỏa khát vọng vươn lên, niềm tin, ý chí quyết tâm mới, khí thế mới trong toàn thể công nhân, người lao động

Lời Tòa soạn: Tối nay, 16.2, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc biểu dương công nhân lao động tiêu biểu là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ nhất - năm 2025. Báo Đại biểu Nhân dân trân trọng giới thiệu toàn văn:

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Truyền cảm hứng mạnh mẽ để đoàn viên, công nhân phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam
Sự kiện nổi bật

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Truyền cảm hứng mạnh mẽ để đoàn viên, công nhân phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

Tối nay, 16.10, dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc đầu tiên biểu dương công nhân lao động tiêu biểu là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mong muốn, các đồng chí được biểu dương tiếp tục truyền cảm hứng mạnh mẽ để đoàn viên, công nhân phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Hội nghị toàn quốc biểu dương công nhân lao động tiêu biểu là đảng viên
Thời sự Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Hội nghị toàn quốc đầu tiên biểu dương công nhân lao động tiêu biểu là đảng viên

Tối 16.2, tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt - Xô, Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc biểu dương công nhân lao động tiêu biểu là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ nhất - năm 2025 với chủ đề “Gương sáng công nhân tiền phong”. 

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành nội dung thảo luận
Thời sự Quốc hội

Cần cơ chế mạnh, vượt trội để huy động vốn cho đường sắt đô thị

Chiều 15.2, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt để phát triển hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị tại TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, các đại biểu nhấn mạnh, rất cần các cơ chế mạnh, vượt trội để huy động vốn nhằm phát triển hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị tại hai thành phố này.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành nội dung thảo luận
Thời sự Quốc hội

Ưu tiên đặt hàng và giao nhiệm vụ cho các doanh nghiệp trong nước

Cho rằng tính chuyển giao công nghệ khi xây dựng đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng là rất cao, sau khi xây dựng, chúng ta có thể làm chủ công nghệ đường sắt đô thị, đại biểu Quốc hội đề nghị, cần ưu tiên đặt hàng và giao nhiệm vụ cho các doanh nghiệp trong nước trong việc làm chủ ba lĩnh vực xây dựng cầu, đường, hầm, sản xuất đường ray và đóng toa xe.

“Ai sẽ quyết chi tiền, chỉ định thầu?”
Thời sự Quốc hội

“Ai sẽ quyết chi tiền, chỉ định thầu?”

Tán thành sự cần thiết ban hành Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách để tháo gỡ vướng mắc trong hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, đại biểu Quốc hội đề nghị, cần quy định rất rõ về thẩm quyền, phạm vi, trách nhiệm. Chẳng hạn, ai sẽ quyết chi tiền hoặc chỉ định thầu, nếu không sẽ khó triển khai.

Quang cảnh họp Tổ 15
Thời sự Quốc hội

Cần bổ sung những vấn đề còn bất cập, còn "nghẽn"

Thảo luận tại Tổ 15 (gồm Đoàn ĐBQH các tỉnh Lai Châu, Quảng Trị, Bình Phước, Bình Thuận) sáng 15.2, các đại biểu đề nghị, cần rà soát để xử lý các vấn đề còn bất cập, hạn chế, những điểm còn nghẽn trong hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. 

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu. Ảnh: Hồ Long
Thời sự Quốc hội

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải: Quan trọng nhất là thúc đẩy nội lực, đặc biệt là nguồn lực con người

Phát biểu tại phiên thảo luận tổ sáng 15.2, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nhấn mạnh, thúc đẩy hợp tác quốc tế để đổi mới khoa học, công nghệ, chuyển đổi số rất quan trọng, nhưng quan trọng nhất là phải thúc đẩy được nội lực của chúng ta, đặc biệt là nguồn lực về con người.

Bổ sung nguyên tắc, công cụ kiểm soát lạm dụng, trục lợi chính sách
Thời sự Quốc hội

Bổ sung nguyên tắc, công cụ kiểm soát lạm dụng, trục lợi chính sách

Sáng 15.2, thảo luận tại Tổ 19 gồm Đoàn ĐBQH các tỉnh Thái Bình, Nam Định, Bình Dương, các đại biểu đề nghị, cần bổ sung những nguyên tắc, công cụ nhằm kiểm soát sự lạm dụng, tình trạng trục lợi chính sách; cho phép người đứng đầu tổ chức khoa học và công nghệ tự tuyển dụng viên chức mà không phải thông qua Sở Nội vụ...

Tổng Bí thư Tô Lâm: Không chỉ tháo gỡ khó khăn mà còn phải khuyến khích, thúc đẩy khoa học công nghệ phát triển
Thời sự Quốc hội

Tổng Bí thư Tô Lâm: Không chỉ tháo gỡ khó khăn mà còn phải khuyến khích, thúc đẩy khoa học công nghệ phát triển

"Các quy định cứ giằng vào nhau mà không biết bắt đầu từ đâu cả là mình chết. Bây giờ đi vào thực tế, đáp ứng yêu cầu phát triển như thế, cái gì là rào cản thì phải tháo gỡ ra. Phải có một trật tự để tất cả mọi người đều phải huy động và thực hiện, đi theo cùng một hướng, chứ ông này đi sang, ông kia kéo lùi thì làm sao mà phát triển được”, Tổng Bí thư nhấn mạnh tại phiên thảo luận tổ của Quốc hội sáng nay, 15.2. 

Không có cơ sở hạ tầng thì không thể phát triển
Thời sự Quốc hội

Không có cơ sở hạ tầng thì không thể phát triển

Sáng 15.2, Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố Đà Nẵng, Tây Ninh, Long An, Sơn La (Tổ 11) đã thảo luận về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội thí điểm một số chính sách để tháo gỡ vướng mắc trong hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần bổ sung "cơ chế đặc biệt" cho hoạt động khoa học, công nghệ
Thời sự Quốc hội

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần bổ sung "cơ chế đặc biệt" cho hoạt động khoa học, công nghệ

Phát biểu tại phiên thảo luận tổ sáng 15.2, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách để tháo gỡ vướng mắc trong hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia cần bổ sung một số cơ chế đặc biệt thì mới làm được và thật sự đổi mới.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành phiên họp. Ảnh: Hồ Long
Thời sự Quốc hội

Đổi mới mạnh mẽ tổ chức chính quyền địa phương ở đô thị

Thảo luận về dự thảo Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi), nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị nghiên cứu bổ sung các quy định để đổi mới mạnh mẽ tổ chức chính quyền địa phương ở đô thị, trên cơ sở mô hình của một số nơi đã và đang thí điểm hiệu quả thời gian qua.