NHCSXH: Hơn 1 tỷ đồng hỗ trợ đã đến tay đồng bào miền Trung

- Chủ Nhật, 18/10/2020, 21:21 - Chia sẻ
Do ảnh hướng của mưa lũ làm thiệt tại đến người và tài sản tại các tỉnh Bắc Trung bộ, Duyên hải miền Trung, Đoàn công tác của Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) đã kịp thời đến thăm hỏi, chia sẻ, động viên và tặng quà hỗ trợ hộ cho đồng bào các tỉnh: Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Quảng Bình và Hà Tĩnh. Tại mỗi tỉnh, NHCSXH đã hỗ trợ 200 triệu đồng và 3 triệu đồng cho mỗi hộ gia đình có thân nhân bị mất do mưa lũ.

* Tại tỉnh Quảng Ngãi, Đoàn công tác do Phó Tổng Giám đốc Hoàng Minh Tế làm Trưởng đoàn đã đến UBND tỉnh trao tiền hỗ trợ, chia sẻ những mất mát do ảnh hưởng của bão lũ; đồng thời đến thăm hỏi, động viên, trao quà hỗ trợ cho 2 hộ gia đình tại thôn Phổ Trung, xã Nghĩa An, TP Quảng Ngãi bị sập nhà do mưa bão gây ra.

Phó TGĐ Hoàng Minh Tế và đoàn công tác NHCSXH trao quà hỗ trợ cho gia đình ông Trần Nổi ở thôn Phổ Trung, xã Nghĩa An, Tp. Quảng Ngãi

Cảm động trước tình cảm của cán bộ, nhân viên và người lao động trong toàn hệ thống NHCSXH, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Võ Phiên bày tỏ lòng cảm ơn, sự quan tâm sâu sắc, kịp thời của NHCSXH đã thăm hỏi, động viên và trao tiền ủng hộ cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh bị thiệt hại nặng nề do mưa, bão gây ra; đồng thời khẳng định sẽ sử dụng tiền ủng hộ của NHCSXH đúng mục đích, đúng đối tượng, nhằm chia sẻ, động viên giúp người dân sớm khắc phục thiệt hại, vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống và tiếp tục khôi phục sản xuất…

* Tại tỉnh Quảng Nam, Đoàn công tác đã trao 200 triệu đồng để kịp thời chia sẻ cùng người dân địa phương bị thiệt hại do bảo lũ gây ra; đồng thời trao quà hỗ trợ cho gia đình của 11 người chết và 2 người mất tích; trao 1 Sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng cho bé Lê Lưu Thanh Trúc (25 tháng tuổi) con của vợ chồng anh chị Lê Tự Quốc và Lưu Thị Hoài Sương ở thôn Thanh Quýt, xã Điện Thắng Trung, huyện Điện Bàn (Quảng Nam) đi dự đám cưới người thân bị nước cuốn trôi đã tử vong.

Đại diện NHCSXH thăm hỏi và trao Sổ tiết kiệm cho gia đình cháu Lê Lưu Thanh Trúc

* Tại tỉnh Thừa Thiên Huế, Đoàn công tác của NHCSXH đã trao 200 triệu đồng để giúp người dân bị thiệt hại trên địa bàn tỉnh sớm vượt qua những khó khăn trước mắt,  sớm khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống. Riêng 9 gia đình có người chết do lũ lụt gây ra và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, NHCSXH hỗ trợ 3 triệu đồng/hộ.

Đồng thời, Đoàn công tác đến thăm hộ gia đình chị Hoàng Thị Phượng ở xã Phong An, huyện Phong Điền là nạn nhân bị lật ghe và tử vong trên đường đến bệnh viện để sinh con vào ngày 12.10.2020 và hỗ trợ 4 triệu đồng để giúp gia đình sớm khắc phục khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Công đoàn NHCSXH trao quà hỗ trợ người dân khắc phục ảnh hưởng lũ lụt tỉnh Thừa Thiên Huế

*Tại Đà Nẵng, thông qua Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố - đơn vị đầu mối tiếp nhận ủng hộ thiệt hại do lũ lụt, NHCSXH trao trực tiếp 200 triệu đồng cho Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Hoà Vang, địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất do đợt lũ lụt vừa qua gây ra. Đoàn công tác cũng đến thăm, chia sẻ, động viên và trao hỗ trợ 3 triệu cùng phần quà nhu yếu phẩm trị giá 1 triệu đồng cho hộ bà Huỳnh Thị Nhỏ, tại thôn Phú Hòa 1, xã Hòa Nhơn, bị hư hại nhà cửa do cây ngã, và gia đình thân nhân ông Thái Bá Thuận, tại thôn 5, xã Hòa Khương, bị thiệt mạng do mưa lũ.

Đại diện NHCSXH trao hỗ trợ cho hộ bà Huỳnh Thị Nhỏ, tại thôn Phú Hòa 1, xã Hòa Nhơn, huyện Hoà Vang, Đà Nẵng bị hư hại nhà cửa do cây đổ

*Tại Quảng Bình, Đoàn công tác NHCSXH đã đến thăm và trao số tiền 200 triệu đồng ủng hộ người dân bị thiệt hại do đợt mưa lũ thông qua Ủy ban MTTQVN tỉnh Quảng Bình góp phần giúp người dân sớm khắc phục khó khăn. Đoàn công tác cũng  đến thăm gia đình ông Hoàng Trọng Phú ở thôn Trần Xá, xã Hàm Ninh, huyện Quảng Ninh bị thiệt hại nặng nề về tài sản do mưa lũ; trao tặng số tiền 3,5 triệu đồng nhằm động viên các gia đình cố gắng vượt qua nỗi đau, mất mát và sớm ổn định cuộc sống.      

Phó TGĐ NHCSXH Nguyễn Đức Hải trao hỗ trợ cho hộ gia đình ông Hoàng Trọng Phú, thôn Trần Xá, xã Hàm Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình.
Đức Kiên