Nhận định trong tuần

14/01/2011 21:21

Phó chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia TS. Lê Xuân Nghĩa: FDI 2011 sẽ tăng

Những tín hiệu của thị trường cho thấy kinh tế Việt Nam sẽ ổn định trong năm 2011. Dù còn khó khăn ít nhiều, nhưng trong năm 2011, dự báo kinh tế thế giới sẽ sớm phục hồi trở lại. Dòng vốn quốc tế trên thị trường sẽ được luân chuyển dễ dàng và sôi động hơn. Dự báo lượng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) trên toàn cầu sẽ tăng khoảng 16% trong năm 2011, vốn FDI của Việt Nam cũng có thể đạt được mức tăng này. Vốn FDI vào Việt Nam trong ba tháng gần đây tiếp tục tăng cũng là tín hiệu tốt cho nền kinh tế. Mặc dù lạm phát hiện tại tương đối cao nhưng lạm phát cơ bản (lạm phát do chính sách tiền tệ gây ra) còn thấp nên không quá lo ngại về bất ổn kinh tế vĩ mô. Nếu giá xăng dầu trong nước ổn định quanh mức 85 - 90 USD/thùng thì lạm phát có thể giảm xuống mức 7 - 8% trong năm 2011. Đây là cơ hội để các ngân hàng thương mại hạ lãi suất và tạo ra nhiều cơ hội cho doanh nghiệp tiếp cận được vốn ngân hàng.

Theo www.thesaigontimes.vn, ngày 13.1

Viện trưởng Viện Lúa ĐBSCL TS. Lê Văn Bảnh: Liên kết mới giàu

Yếu tố quyết định cho liên kết vùng là sự đồng thuận của 13 tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) với sự chủ trì của Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ. Trong liên kết bốn nhà, mấu chốt nhất ở doanh nghiệp và người sản xuất. Doanh nghiệp đặt hàng ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm, bảo hiểm sản xuất với điều kiện sản phẩm đúng chất, đủ lượng, đúng hạn, đúng giá. Nhà sản xuất không thể sản xuất nông hộ nhỏ mà trang trại, tổ hợp tác... để tạo vùng nguyên liệu chuyên canh. Thiếu liên kết vùng thì khó giải quyết mối tương tác giữa công nghiệp và nông nghiệp trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, mà trong đó giai đoạn đầu cần đầu tư mạnh vào khu vực nông nghiệp. Thời gian qua do phát triển công nghiệp và kêu gọi đầu tư từng tỉnh kém hiệu quả vì không thấy hết mối quan hệ hỗ tương phát triển công nghiệp trong cùng một vùng hoặc giữa vùng ĐBSCL với vùng Đông Nam bộ. Từ đó sẽ khó phát triển công nghiệp và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lao động hợp lý cho từng địa phương và cho toàn vùng. 

Theo www.tuoitre.vn, ngày 12.1

Ts. Nguyễn Minh Phong, Viện nghiên cứu KT - XH Hà Nội: Hàng xa xỉ đang khiến nhập siêu tăng cao

Nếu so sánh với mức nhập siêu 12,6 tỷ USD, thì con số 10 tỷ USD người dân bỏ ra tiêu xài hàng ngoại là vô cùng đáng lo ngại. Hàng xa xỉ đang khiến nhập siêu tăng cao và không mang lại giá trị gia tăng cho nền kinh tế cũng như làm hao tổn nguồn lực ngoại tệ của đất nước. Các bộ, các ngành chức năng nên coi con số nhập khẩu trên là vấn đề báo động thực sự để nhanh chóng đưa ra giải pháp mạnh mẽ ngăn chặn. Việc gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới sẽ buộc Việt Nam phải tuân thủ các lộ trình cắt giảm thuế, các mức thuế suất đối với hàng hóa nước ngoài, nhưng ngoài các công cụ đó, cơ quan quản lý có thể sử dụng hàng rào kỹ thuật như đặt ra các tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn môi trường, hay các biện pháp khác về tài chính: hạn chế ngoại tệ, hạn chế cho vay để nhập khẩu.

Theo www.thanhnien.com.vn, ngày 11.1

    Nổi bật
        Mới nhất
        Nhận định trong tuần
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO