“Người yêu dấu” của màn ảnh Singapore
Thuộc nhóm 5 nhân vật đáng nhớ nhất (Bobo trong phim Những gương mặt đẹp), Top 5 bạn diễn nổi tiếng nhất (cùng với Lý Nam Tinh), Người tình màn ảnh của thập niên 1990, Ngôi sao được yêu thích nhất Singapore… Chủ nhân của những danh hiệu trên không ai khác ngoài Trịnh Huệ Ngọc (Zoe Tay).

Sinh năm 1968, Trịnh Huệ Ngọc khi còn ở trường phổ thông thích bóng đá, trèo cây và đua xe đạp. Nhờ chiều cao nổi bật, cô gia nhập làng thời trang từ năm 16 tuổi và chỉ ba năm sau, trở thành Người mẫu của Năm. Năm 1988, cô đăng quang tại cuộc thi tìm kiếm tài năng Star Search lần đầu tiên do Tập đoàn Phát thanh Truyền hình Singapore (giờ là MediaCorp) tổ chức.
Ngay sau đó, Trịnh Huệ Ngọc đã tham gia loạt phim truyền hình My Fair Ladies cùng với những người chiến thắng khác của Star Search là Jazreel Low và Aileen Tan. Trở thành người mẫu của hãng mỹ phẩm Lux danh tiếng vào năm 1990, cô đã có “tấm danh thiếp” vào đội ngũ ngôi sao được ưa thích trong ngành công nghiệp giải trí của Singapore.
Bước ngoặt đến với Huệ Ngọc trong năm 1991 khi cô đóng vai người phụ nữ hiểm độc Bobo trong phim truyền hình nhiều tập Những gương mặt đẹp (Pretty Faces). Cô lập kỷ lục khi hơn một triệu khán giả xem tập phim Bobo bị cưỡng hiếp. Bobo đã được đề cử là một trong những vai diễn đáng nhớ nhất tại giải Star Awards năm 2003.
Năm 1993, cô đóng cùng với Lý Nam Tinh (Li Nanxing) trong phim Ván bài đen tối (The Unbeatables) và sự xuất hiện của họ luôn đứng đầu về tỷ lệ người xem. Đến nay, cặp Trịnh – Lý vẫn được xem là một trong những cặp diễn hợp nhất trên màn ảnh. Thập niên 1990 được xem là thời kỳ hoàng kim của Trịnh Huệ Ngọc, khi mà bất kể tỷ lệ người xem hay số lượng đầu phim, cô đều chiếm vị trí số 1. Kỷ lục cao nhất của cô là đóng 5 bộ phim truyền hình trong một năm. Vào thời kỳ mà “mỗi năm có 365 ngày thì tôi làm việc suốt 365 ngày” theo tiết lộ của cô, người ta nói rằng chỉ cần bức ảnh Trịnh Huệ Ngọc trên trang bìa sẽ cứu vớt doanh thu đang tụt dốc của bất kỳ tạp chí nào.
Bộ sưu tập giải thưởng của Trịnh Huệ Ngọc, vì thế cũng dày lên theo thời gian. Bắt đầu từ năm 1994, cô vẫn giữ một vị trí trong Top 10 Nữ diễn viên nổi tiếng tại lễ trao giải Star Awards hàng năm dành cho ngôi sao truyền hình. Cô đã đoạt giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại Star Awards 1996 cho vai diễn trong phim Chiếc gối vàng (Golden Pillow). Sự hóa thân thành người phụ nữ hiện đại trong phim Chuyện nhà (Home Affairs) cũng mang về cho cô đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Lễ trao giải truyền hình châu Á (Asian Television Awards) 2000.
Tại lễ trao giải Star Awards 1998, cô được trao giải Thành tựu đặc biệt cho sự nghiệp lừng lẫy và những đóng góp vào ngành giải trí Singapore trong 10 năm qua. Trong bài phát biểu nhận giải đầy cảm động, cô đã cảm ơn người cha vừa mới qua đời… Cũng trong năm đó, cô phát hành album đầu tiên 10th Anniversary Zoe Tay để kỷ niệm năm thứ 10 trong làng giải trí. Chỉ trong một tháng, album gồm nhiều ca khúc tự sự về cuộc đời và sự nghiệp của cô đã tiêu thụ được 20.000 bản. Hai năm sau, Huệ Ngọc phát hành album thứ hai Thank You cũng khá thành công.
Năm 2004, Trịnh Huệ Ngọc là nữ diễn viên đầu tiên trở thành chủ nhân của danh hiệu Nghệ sĩ được yêu thích mọi thời đại của Star Awards vốn dành cho những nghệ sĩ 10 lần lọt vào Top 10 diễn viên nổi tiếng nhất. Cô cũng là nữ diễn viên Singapore đầu tiên phát hành cuốn sách ảnh Zoe’s Pictorial, trong năm 1995.
Năm 2007, tạp chí i-weekly thống kê 9 phim truyền hình dài tập có số lượng người xem đông nhất trong 25 năm qua và 5 phim trong số đó do Trịnh Huệ Ngọc đóng vai nữ chính. “Đàn chị” của làng giải trí Singapore được đánh giá cao và được ngưỡng mộ không chỉ bởi vẻ đẹp quyến rũ mà bởi tài năng diễn xuất, sự không ngừng nghỉ và nỗ lực hết mình trong công việc cũng như những chuẩn mực trong cách sống.
Thành công trong sự nghiệp, Huệ Ngọc cũng rất hạnh phúc với cuộc sống riêng tư. Lên xe hoa với chàng phi công Tưởng Phi Lập vào năm 1995 sau 10 năm hẹn hò, cô đã sinh hai bé trai Brayden (năm 2005) và Ashton (2007).