Kinh tế

Người Vân Kiều"bước qua lời nguyền " nuôi bò 3B nhốt chuồng

Võ Linh 06/06/2025 10:44

Nuôi bò nhốt chuồng, ăn cỏ mật tự trồng trộn với cám gạo là chuyện khó có thể diễn ra và thậm chí được xem đi ngược lại phong tục tập quán của người đồng bào dân tộc thiểu số vùng cao Quảng Trị. Thế nhưng, anh Hồ Văn Miên ở xã Hướng Phùng là người Vân Kiều đầu tiên tại huyện Hướng Hóa tiên phong vượt qua mọi định kiến chọn cho mình lối đi riêng để phát triển kinh tế gia đình bằng mô hình nuôi bò nhốt chuồng.

Hành trình bước qua lời nguyền nuôi bò 3B của người Vân Kiều ở Quảng Trị

Sau hơn một tháng nuôi, nhốt chuồng, 6 con bò giống 3B của anh Hồ Văn Miên xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa tăng một con từ 150kg lên trên 200kg. Dự kiến, khoảng sau 9 tháng nuôi nữa, mỗi con bò này sẽ đạt đến trên 600 kg và được xuất bán với giá khoảng 80 đến 120 ngàn đồng trên một kg hơi. Kết quả này là con số không hề nhỏ cho gia đình Miên.

z6674367845682_81718210a3803e1196f6f47f920d58bc(1).jpg
Sau hơn một tháng nuôi nhốt tại chuồng, 6 con bò giống 3B của anh Hồ Văn Miên xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị mỗi con từ 150kg lên trên 200kg

Anh Hồ Văn Miên bộc bạch, mình là người đồng bào, so với miền xuôi mình thiệt thòi rất nhiều thứ. Đường xá đi lại khó khăn, điều kiện phát triển kinh tế ở vùng thôn bản còn nhiều hạn chế. Thậm chí muốn làm một việc gì khác, mới… chắc chắn gặp nhiều điều ra tiếng vào. Thuận thì không sao! Thất bại đôi khi phải tốn bò, heo cúng phong tục!. Nuôi bò 3B nhốt chuồng mình đang theo đuổi cũng thế. Dân bản chưa bao giờ dám nghĩ đến. Ngoài việc không có vốn bà con còn sợ nuôi nhốt là làm trái với tập tục. Cán bộ nông nghiệp huyện về tuyên truyền, vận động mình thấy hay nên quyết tâm làm. Nhà nước hỗ trợ con giống, trồng cỏ, mình bỏ công. Bước đầu làm cũng thấy lo nhưng giờ thấy bò phát triển tốt nên cũng vui lắm rồi. Mong Nhà nước tiếp tục hỗ trợ nhân rộng, cho mình thêm nhiều bò con hơn!

z6674367848181_3226854ecb456ca2c86aefe8ce8be3bb(1).jpg
Mạnh dạn "bước qua lời nguyền" anh Hồ Văn Miên nuôi thành công 6 con bò 3B nhốt chuống được xem kỳ tích của người Vân Kiều ở huyện Hướng Hóa, Quảng Trị.

Anh Hồ Văn Miên hiện là người đầu tiên của huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị được nhận hỗ trợ cấp 6 con bò giống 3B, nuôi nhốt chuồng theo chương trình nghị quyết 162 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị. Để thực hiện mô hình này anh Miên đã mạnh dạn bỏ thêm tiền túi gần 100 triệu đồng xây chuồng trại và một phần tiền đối ứng giống. Theo giá cả thị trường mỗi con bò giống 3B có giá khoảng hơn 22 triệu đồng.

z6674367836779_0ce8007e1ae50ee4a738db5471fb717a(1).jpg
Anh Hồ Văn Miên đã dùng cám trộn với cỏ mật nuôi bò 3B nhốt chuồng

Lãnh đạo UBND xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị thông tin: Một số hộ dân đồng bào trên địa bàn của xã đang học hỏi làm mô hình chăn nuôi bò như hộ anh Miên. Bà con dân bản cũng bắt đầu nhận thấy cần phải loại bỏ một số tập tục không còn phù hợp để bắt tay vào xây dựng phát triển kinh tế hộ gia đình. Nhiều hộ cũng đã đến UBND xã xin hỗ trợ giống cây, vật nuôi để tự “khởi nghiệp”. Thời gian qua, xã cũng đã có nhiều đề xuất cấp trên tạo điều kiện cung cấp cây, con giống cho bà con đạt hiệu quả. Cùng với đó, các cơ quan chức năng hỗ trợ người dân tại địa phương liên kết các sản phẩm đầu ra để các mô hình như bò 3B được tiêu thụ theo chuỗi đạt hiệu quả cao hơn.

Giai đoạn 2021 đến 2025 Quảng Trị được Trung ương hỗ trợ bố trí gần 1.500 tỷ đồng để thực hiện các dự án ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Tăng cường tuyên truyền vận động bà con đồng bào dân tộc thiểu số thay đổi nhận thức, vượt qua các rào cản về tập tục lạc hậu, mạnh dạn tiếp thu kỹ thuật, áp dụng trong chăn nuôi, trồng trọt chắc chắn thời gian không xa, chính bà con đồng bào sẽ thực hiện có hiệu quả các mô hình kinh tế được Nhà nước hỗ trợ và tiếp tục nhân rộng cho bà con dân bản của mình.

z6674367830863_187e8a234a3fb4ff7d6e39602b9cecf7(1).jpg
Tận dụng thuận lợi về địa hình, nhiều hộ đồng bào Vân Kiều - Pa Kô ở huyện miền núi Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị đã vay vốn theo anh Hồ Văn Miên làm trang trại nuôi bò 3B kết hợp nuôi cá, nuôi thêm dê...

Ông Trần Bình Thuận, Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị nói: Việc liên kết chuỗi giá trị tiêu thụ sản phẩm cho hộ đồng bào dân tộc trên địa bàn huyện phát triển kinh tế thời gian qua đã được huyện quan tâm bằng những chương trình, mô hình kinh tế khác nhau. Doanh nghiệp, thương lái và người dân đã chủ động hợp tác với nhau bằng nhiều hình thức như: Doanh nghiệp bỏ vốn, đầu tư cho người dân từ con giống, cây trồng và phân bón để người dân trực tiếp sản xuất trên diện tích đất đai của mình. Người dân thu hoạch sản phẩm quay lại đem bán cho doanh nghiệp đúng như ban đầu cam kết với doanh nghiệp. Đây là một thay đổi về nhận thức. Bà con đã đón nhận thông tin, đón nhận chương trình từ trên chuyển tải về cho địa phương - Ông Thuận khẳng định thêm.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Người Vân Kiều"bước qua lời nguyền " nuôi bò 3B nhốt chuồng
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO