Người dân ổn định đời sống nhờ kinh tế vườn
Những mô hình kinh tế hộ gia đình, kinh tế vườn, rừng đã giúp ổn định đời sống nhân dân huyện Nông Sơn (Quảng Nam). Nhờ cần cù, chịu khó làm ăn, biết chuyển đổi cây trồng hợp lý, sau bao năm làm kinh tế vườn đồi, cuộc sống của các hộ dân nơi đây ngày càng khấm khá, ổn định, là niềm mơ ước của không ít người.
Kinh tế vườn rừng tạo bứt phá
Từng nằm trong danh sách hộ nghèo của xã Quế Trung (nay là thị trấn Trung Phước), nhiều năm trước, ông Võ Bốn được Hội Nông dân địa phương hỗ trợ vay vốn và hỗ trợ tập huấn về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi để phát triển kinh tế. Nhờ đó, gia đình ông đầu tư trồng khoảng 15ha cây keo lá tràm, thả bò chăn nuôi trong rừng. Mỗi năm, ông Bốn thu về từ 150 - 180 triệu đồng từ chăn nuôi, trồng rừng. Không chỉ làm ăn khấm khá, ông còn tích cực vận động hội viên tham gia phát triển kinh tế, giúp đỡ nhau vươn lên thoát nghèo...
Hay như hộ gia đình ông Võ Hưng Khánh (trị trấn Trung Phước), nhiều năm canh tác bắp, sắn nhưng hiệu quả kinh tế thấp, năm 2020, ông Khánh quyết định đầu tư lại vườn trồng cây ăn quả. Trên diện tích hơn 3.300m2, ông Khánh trồng 70 gốc bưởi Đại Bình, quanh tường rào trồng 20 cây dừa xiêm, cau để chắn gió. Đầu năm 2023, ông Khánh được hỗ trợ giếng khoan, hệ thống tưới nước, cây giống và chỉnh trang cải tạo vườn từ Nghị quyết 35/2021/NQ-HĐND với kinh phí 72 triệu đồng.

Ông Khánh cho biết, trước đây cây thiếu nước nên phát triển chậm, ra nhánh yếu. Gần một năm được hỗ trợ giếng và hệ thống tưới, cây xanh tốt, lá dày và xanh mướt hơn hẳn. Các hạng mục hỗ trợ của Nghị quyết 35 giúp người làm vườn khắc phục được tình trạng thiếu nước, việc bón phân cho cây cũng có tác dụng hơn.
“Không chỉ giúp cây trồng phát triển, việc hỗ trợ thiết kế, chỉnh trang vườn, kỹ thuật chăm sóc cây trồng giúp chúng tôi tạo được một khu vườn đẹp mắt, đúng kỹ thuật. Từ đó, hình thành những khu vườn mẫu không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế mà còn phục vụ du lịch sinh thái sau này” - ông Khánh nói.
Động lực phát triển mạnh kinh tế vườn ở Nông Sơn
Ông Nguyễn Văn Lanh, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Nông Sơn cho biết, cùng với triển khai Nghị quyết 35/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh quy định cơ chế hỗ trợ phát triển KTV, KTTT giai đoạn 2021 - 2025, HĐND huyện Nông Sơn cũng ban hành Nghị quyết 57 về hỗ trợ phát triển KTV gắn với du lịch giai đoạn 2022 - 2025. Nghị quyết 35 của HĐND tỉnh đã bước đầu mang lại hiệu quả, sát thực tiễn sản xuất của người dân, đặc biệt phát huy tác dụng với địa phương có địa hình đồi núi như Nông Sơn. Các phương thức hỗ trợ giúp nông dân giải được bài toán thiếu nước tưới cho cây trồng, quy hoạch vườn bài bản theo hướng hữu cơ, tạo mô hình vườn đẹp, giúp nông dân chuyển dần từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang phát triển kinh tế nông nghiệp.
Đại diện ngành nông nghiệp huyện cho biết, sẽ tiếp tục phối hợp cùng chính quyền các địa phương tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân tiếp cận các chính sách hỗ trợ phát triển KTV, KTTT; khảo sát, chọn vườn đủ điều kiện và tập trung hỗ trợ người dân thực hiện khi có vốn.
“Dự kiến, ngành sẽ xây dựng hội thảo chuyên đề sau 3 năm triển khai Nghị quyết 35 HĐND tỉnh để đánh giá hiệu quả các vườn đã được hỗ trợ, hướng dẫn người dân chăm sóc vườn cũ. Đồng thời, đánh giá tổng quan để tiếp tục triển khai nghị quyết sát đúng tình hình thực tế của địa phương, mang lại hiệu quả cao hơn” - ông Lanh nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, phong trào "Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi" của huyện cũng đã góp phần tạo động lực cho người dân. Ông Trần Thiện Thắng, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Nông Sơn nhìn nhận, phong trào “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi” của huyện đã góp phần thúc đẩy việc thành lập các loại hình trang trại, gia trại hiệu quả kinh tế cao, hình thành các hình thức hợp tác tự nguyện của nông dân, tạo sự liên kết giữa “4 nhà”.
“Để phong trào phát triển sâu rộng, các cấp hội sẽ tiếp tục nỗ lực tuyên truyền, vận động nông dân phát triển các chuỗi liên kết sản xuất đã phát huy hiệu quả như chăn nuôi bò, lúa, đậu xanh giống, dưa hấu, vườn cây ăn quả và phát triển mô hình trồng rau sạch", ông Trần Thiện Thắng cho biết.
Đẩy mạnh tích tụ ruộng đất sản xuất quy mô lớn; tăng cường ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ về giống cây trồng, vật nuôi chất lượng cao. Đầu tư các nguồn lực để nhân rộng những mô hình, điển hình tiên tiến phù hợp với địa phương, phát huy các gương điển hình sản xuất giỏi”, ông Thắng chia sẻ.