Ngọn gió Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa đang mạnh
Bình luận về Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XI, tờ tin mạng Đa chiều của Hong Kong ngày 11.1 đăng bài “Ngọn gió Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa đang mạnh” với nội dung như sau:
![]() Cờ đỏ sao vàng rợp trời Hà Nội Nguồn: Reuters |
Cờ đỏ sao vàng rợp trời khắp khu vực Trung tâm Hội nghị Quốc gia ở Hà Nội. Từ ngày 11 đến 19, Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tiến hành Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI để chọn ra người lãnh đạo mới, đồng thời xác định quan điểm cơ bản cho chính sách trong 5 - 10 năm tới. Sau 25 năm cải cách mở cửa, chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Việt Nam đang khiến quốc gia này trở thành có sức ảnh hưởng lớn nhất tại bán đảo Đông Dương.
Trong năm 2010, với vai trò Chủ tịch luân phiên ASEAN, Việt Nam đã thành công trong việc tổ chức Hội nghị thượng đỉnh ASEAN và Hội nghị thượng đỉnh Đông Á. Những hội nghị quốc tế lớn do Việt Nam tổ chức cũng như các biện pháp xử lý mâu thuẫn ngoại giao của nước này đã nhận được sự đánh giá cao của cộng đồng quốc tế. Việt Nam đã trải qua 25 năm đổi mới với tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh, thu hút sự quan tâm của thế giới. Công cuộc đổi mới đã đưa Việt Nam cải cách và phát triển toàn diện về mọi mặt, đặc biệt là kinh tế, văn hóa và ngoại giao. Việt Nam cũng đã mạnh dạn cải cách chính trị, ổn định tình hình trong nước. Do đó, Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần này có thể coi là một “bữa tiệc mừng”.
Đại hội Đảng lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với tương lai của quốc gia Đông Nam Á này. Đây sẽ là dịp để Việt Nam kiểm chứng liệu tiến trình đổi mới hơn 20 năm qua có giống như ý tưởng ban đầu hay không, và xem xem Việt Nam có đang đi theo con đường quá độ lên CNXH hay không.
Chịu tác động của cuộc khủng hoảng tiền tệ thế giới, kinh tế Việt Nam đã trải qua một năm đầy khó khăn, nhưng điều này không hề ảnh hưởng đến những đánh giá tốt đẹp của cộng đồng quốc tế đối với quốc gia này. Số liệu của Liên Hiệp Quốc công bố ngày 13.12.2010 cho thấy Việt Nam là một trong 10 nước có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới. Trong nhiều năm trở lại đây, Việt Nam đã duy trì được tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) ở mức 7 - 8%. Việt Nam đã giải quyết được vấn đề lương thực, trở thành nước xuất khẩu gạo lớn thứ hai thế giới, đồng thời khống chế thành công tình trạng lạm phát cao. GDP bình quân đầu người hàng năm đã tăng từ 128 USD lên trên 1.000 USD/năm, đầu tư nước ngoài cũng đạt trên 60 tỷ USD.
Tất cả những thành tựu trên là nhờ công cuộc Cải cách mở cửa, được đề ra từ năm 1986. Công cuộc Đổi mới được khởi xướng từ 25 năm trước đã giúp Việt Nam phát triển bền vững, đưa nền văn hóa và ngoại giao của Việt Nam hội nhập với thế giới. Trung Quốc, Pháp, Nga, Mỹ… đều muốn tăng cường quan hệ với quốc gia này và muốn duy trì ảnh hưởng lớn ở bán đảo Đông Dương. Việt Nam cũng rất khéo léo trong việc điều đó để tối đa hóa lợi ích của mình. Ngoài quan hệ với các nước lớn nói trên, Việt Nam còn giỏi trong việc phát huy vai trò của mình trong các thể chế đa phương khu vực và quốc tế như ASEAN, Liên Hiệp Quốc, WTO, APEC… từ đó nâng cao vị thế quốc tế của mình.
Từ khi quan hệ Việt - Mỹ chính thức được thiết lập năm 1995, tới nay mối quan hệ này đang ngày càng được hâm nóng cả về mặt chính trị lẫn quân sự, đặc biệt trong bối cảnh biển Đông ngày một nóng như hiện nay. Cả hai đều có nhu cầu hợp tác và phát triển một cách hết sức cẩn trọng. Năm ngoái, hợp tác quân sự Việt - Mỹ đã được nâng lên một tầm cao. Tàu sân bay USS George Washington của Mỹ đã ghé thăm cảng Đà Nẵng vào tháng 8.2010.
Tất cả những dấu hiệu trên đều nói lên một điều là ngoại giao của Việt Nam hết sức khéo léo, Việt Nam giỏi trong việc sử dụng đối kháng quân sự và ngoại giao đầy tế nhị giữa các nước lớn để tạo cho mình cơ hội hợp tác với các nước này, củng cố sức ảnh hưởng của mình ở khu vực Đông Nam Á.
Vị trí địa lý đặc thù cùng lợi ích quốc gia đã quyết định chính sách đối ngoại của Việt Nam: đó là tìm kiếm cân bằng. Bên cạnh tiến trình đa phương hóa văn hóa, rõ ràng Việt Nam đang theo đuổi con đường đa phương hóa về đối ngoại. Có thể dự kiến rằng, vị lãnh đạo khóa tới mà Đại hội đảng XI lựa chọn vẫn sẽ kiên trì chính sách ngoại giao đa phương này.