Nghị viện thanh niên châu Âu: Những yếu tố làm nên một kỳ họp

30/05/2008 00:00

Kỳ họp của Nghị viện Thanh niên châu âu (EYP) là dịp để các đại biểu trẻ bàn về những thách thức đặt ra cho châu âu, làm quen, giao lưu, trao đổi về những nền văn hóa khác. Mỗi kỳ họp mặc dù có những nét đặc trưng riêng, nhưng hầu hết đều diễn ra những hoạt động sau.

      Lập nhóm
      Vào đầu mỗi kỳ họp, khoảng 12-20 thanh niên là thành viên EYP sẽ tập hợp thành một nhóm và chưa từng gặp nhau trước đó. Đến cuối kỳ họp, họ phải chứng tỏ đã trở thành một nhóm đoàn kết, phối hợp chặt chẽ và tôn trọng lẫn nhau.
      Đó là mục tiêu của việc lập nhóm. Dưới sự dẫn dắt của những hướng dẫn viên đầy kinh nghiệm và người trưởng nhóm, các đại biểu trong nhóm tham gia vào rất nhiều hoạt động trong nhà và ngoài trời với nội dung đa dạng như rèn luyện thể chất, kích thích óc sáng tạo, tìm cách giải quyết vấn đề... Tất cả các hoạt động đều mang tính giải trí, nhằm gắn kết những người xa lạ thành một nhóm.
      Điểm nhấn của việc lập nhóm là buổi biểu diễn dưới hình thức một vở kịch, trong đó các thành viên của mỗi nhóm phải phối hợp để trình diễn trước mọi người. Khi đó, tất cả các đại biểu sẽ tham dự hoạt động nhóm cuối cùng trước khi bước vào tuần làm việc nghiêm túc.
      Thảo luận tại các Ủy ban
      Đây là tâm điểm của mỗi kỳ họp. Sau một tuần tạo dựng sự đoàn kết, thành viên của mỗi nhóm sẽ cùng bàn luận về những chủ đề nhất định nhằm đưa ra một nghị quyết với sự đồng thuận của các thành viên. Nhiệm vụ này không hề dễ dàng. 
      Để hoàn thành nhiệm vụ này, mỗi nhóm có một người lãnh đạo dày dạn kinh nghiệm - một cựu thành viên EYP. Trưởng nhóm sẽ bảo đảm rằng mọi thành viên đều được bày tỏ ý kiến và nghị quyết sẽ phản ánh quan điểm của cả nhóm, sao cho mỗi người đều tự hào về bản nghị quyết.
      Các cuộc tranh luận luôn diễn ra rất sôi nổi. Kết quả cuối cùng là mỗi đại biểu có được một lượng kiến thức về chủ đề của nhóm, trình bày và phát triển quan điểm của mình với cách tiếp cận linh hoạt. Những kỹ năng rèn luyện được trong khi tranh luận, thuyết phục và thương thảo sẽ giúp ích cho họ trong tương lai.
      Tại kỳ họp lần thứ 48 năm 2005, Ủy ban Đối ngoại đã thảo luận về các vấn đề như: Thách thức của thế kỷ 21 – EU có thể đối phó với gốc rễ của chủ nghĩa khủng bố; Hoặc chủ đề: EU có thể làm gì để thúc đẩy một nền hòa bình công bằng và hợp lý giữa Israel và Palestine. Còn Ủy ban Pháp luật thì thảo luận về vấn đề EU có thể áp dụng những biện pháp gì để hạn chế tình trạng tội phạm? Ủy ban Năng lượng lại quan tâm tới vấn đề liệu EU đã có một quan điểm thống nhất nhằm khuyến khích sử dụng năng lượng tái sinh? Tất cả những vấn đề trên được các nhà lãnh đạo, đặc biệt là các nhà lập pháp EU đặc biệt quan tâm. Không ít những ý tưởng đã được các nhà lập pháp tiếp tục phát triển thành những chính sách chung của EU.
      Phiên họp toàn thể
      Phiên họp toàn thể có sự tham gia của toàn bộ các đại biểu nhằm đánh giá kết quả làm việc theo nhóm. Mỗi nhóm trình bày và bảo vệ nghị quyết của mình. Sau đó, nghị quyết sẽ được phiên họp đưa ra thảo luận trong khoảng 40 phút. 
      Sau mỗi đợt thảo luận, các đại biểu sẽ tiến hành bỏ phiếu dựa trên quan điểm cá nhân. Những nghị quyết được thông qua sẽ được trình lên Nghị viện châu Âu, các Nghị viện quốc gia và các cơ quan có liên quan khác. Dù một số vấn đề do các nghị quyết của EYP nêu ra đã được Nghị viện châu Âu đưa ra thảo luận, nhưng mục tiêu chủ yếu của EYP là đào tạo, cung cấp kinh nghiệm cho mỗi đại biểu, hơn là tạo ra ảnh hưởng chính trị.
      Các hoạt động giải trí
      Như mọi thanh niên khác, các đại biểu EYP cũng tận dụng khoảng thời gian trống trong lịch làm việc dày đặc để giải trí. Qua các hoạt động này, các đại biểu có cơ hội tìm hiểu về nhau và khám phá sự đa dạng của các nước, các châu lục. 
      Ngôi làng châu Âu: Đại biểu của mỗi nước sẽ dựng một gian triển lãm nhỏ để trưng bày các đồ vật đặc trưng, quốc kỳ, đồ lưu niệm, các tờ rơi in thông tin về nước đó và rất nhiều món ăn hoặc đồ uống.
      Bữa tiệc tối của mỗi nhóm: Vào giữa tuần, thành viên của mỗi nhóm có dịp thắt chặt tình thân trong một bữa tối vui vẻ tại một nhà hàng ở thành phố nơi diễn ra kỳ họp.
      Buổi hòa nhạc châu Âu: Các đại biểu EYP là những người tài năng về nhiều mặt, và để ghi nhận năng khiếu âm nhạc của họ, buổi hòa nhạc này được tổ chức để họ có dịp trình diễn khả năng chơi nhạc cụ và ca múa.
      Buổi thảo luận với chuyên gia: Hoạt động này là dịp để các đại biểu lĩnh hội được tinh thần tranh luận, nhằm chuẩn bị cho Phiên họp toàn thể. Một số diễn giả sẽ được mời đến để thuyết trình về một chủ đề nhất định trước khi thảo luận với các đại biểu.
      Tiệc chia tay: Đây là hoạt động cuối cùng của kỳ họp, một sự kiện vừa vui, vừa buồn. Vui bởi các đại biểu đã có những giây phút khó quên trong bữa tiệc. Buồn bởi ai cũng biết rằng họ sẽ phải chia tay nhau vào ngày hôm sau.

Quỳnh Nhi

      Kỳ họp lần thứ 59 của EYP sẽ diễn ra từ ngày 24.10 đến ngày 2.11.2008 tại Rennes, thủ phủ tỉnh Bretagne, miền Bắc nước Pháp. Sẽ có khoảng 300 thanh niên tới từ mọi vùng miền của EU tham dự. Chủ đề của kỳ họp lần này là “Sống với tư cách công dân”. Đây là một chủ đề bao quát và mang tính thời sự cao, động chạm tới rất nhiều vấn đề gây tranh cãi của EU trong tiến trình nhất thể hóa: Từ vấn đề phát triển bản sắc của châu âu tới việc gìn giữ bản sắc của mỗi địa phương, mỗi quốc gia. Qua đó, các nghị sỹ trẻ sẽ trả lời cho câu hỏi thế nào là “thống nhất trong đa dạng”. Ngoài ra, các bạn trẻ sẽ thảo luận các biện pháp nhằm gắn kết công dân với các thể chế của EU; Tuyên truyền, giáo dục cho giới trẻ về ý thức công dân, về tầm quan trọng của một công dân có trách nhiệm.

      Trong 10 ngày họp, các bạn trẻ sẽ tham gia soạn thảo, thảo luận và bỏ phiếu về một nghị quyết chung và những dự luật liên quan tới chủ đề trên. Những văn bản này sau đó sẽ được chuyển cho Nghị viện châu âu và các cơ quan khác của EU.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Nghị viện thanh niên châu Âu: Những yếu tố làm nên một kỳ họp
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO