Thông thường, tùy theo hình dạng của hòn đá mà các nghệ sỹ sẽ quyết định vẽ chủ đề gì. Hiện nay, có những cách vẽ phổ biến là vẽ họa tiết, phong cảnh và vẽ sinh vật. Tuy nhiên, các loại động vật hay côn trùng thường được chọn để sáng tác vì nó dễ trở thành những tác phẩm sống động y như thật. Khác với vẽ trên giấy là một mặt phẳng, nghệ sỹ vẽ tranh trên đá phải sáng tạo trên một không gian 3 chiều, phải bố cục các chi tiết sao cho hợp lý với các hình dạng khác nhau của từng hòn đá. Để vẽ trên đá, người ta sử dụng hai chất liệu chính là đá sỏi nhiều kích cỡ và màu acrylic. Những đồ phụ trợ đi kèm còn có thể có keo dán để ghép nhiều viên sỏi với nhau hay màu bóng để tạo độ long lanh cho tác phẩm. Trong số nhiều nghệ sỹ vẽ tranh trên đá, nữ họa sỹ Ernestina Gallina của nước Italy với bộ sưu tập tranh đá hình động vật sinh động, lạ mắt và độc đáo gây được tiếng vang lớn. Trên thực tế, vẽ tranh trên đá cuội là một thủ pháp nghệ thuật xuất hiện từ lâu, song bộ sưu tập độc đáo của cô đã thực sự biến nghệ thuật tranh đá lên một tầm cao mới, khiến nó gần gũi với cuộc sống hơn và trở nên nổi tiếng hơn. Hiện nay, giới trẻ đang rất hứng thú với nghệ thuật này bởi những tác phẩm tranh đá không chỉ để trang trí mà nó còn có thể dùng chặn giấy hay là phương tiện xả stress. Thậm chí, người ta còn mở ra các lớp vẽ tranh trên đá cho trẻ em như một cách nuôi dưỡng sự sáng tạo và giúp các em gần gũi hơn với thiên nhiên thông qua những chủ đề về vạn vật của cuộc sống như hoa lá, phong cảnh, động vật... Có thể nói, những hòn đá cuội luôn gắn với sự khởi thủy của con người, trong chúng cũng chứa đựng nhiều câu chuyện cuộc đời và lịch sử. Và các nghệ sỹ tài năng đã sáng tạo không ngừng, bắt những hòn đá đơn sơ kể lên câu chuyện của chính mình. | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() |