Ngành than 'liêu xiêu' sau siêu bão số 3

Bão số 3 càn quét qua tỉnh Quảng Ninh, dù chưa có số liệu thống kê cụ thể thiệt hại nhưng chứng kiến cảnh nước ngập, nhà cửa đổ nát, đường phố tan hoang những ngày qua thật khủng khiếp. Không ngoại lệ, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) phải dừng sản xuất do mất điện lưới, nhà xưởng bị đổ sập, nhiều tuyến đường vào khai trường bị tê liệt, công nhân tạm nghỉ việc, ước thiệt hại lớn về tài sản, kinh tế.

22.jpg
Cây xanh hơn trăm tuổi tại sân Trụ sở TKV Quảng Ninh bị bão quật ngã đang được khôi phục

Ước thiệt hại lớn về tài sản, kinh tế

Trong cơn mưa tầm tã do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, sáng ngày 9.9, chúng tôi về Quảng Ninh. Đi đến đâu cũng thấy cảnh tan hoang, cây cối đổ rạp ngổn ngang, nhiều mái tôn, biển quảng cáo, mảnh vỡ cửa kính, mái ngói vương vãi khắp nơi. Điển hình như TKV, các đơn vị sản xuất, chế biến phải dừng sản xuất do mất điện lưới, mất thông tin liên lạc hoặc bị gián đoạn, nhiều tuyến đường vào khai trường bị sạt lở ngăn cách.

01.jpg
Chủ tịch HĐTV Tập đoàn TKV Ngô Hoàng Ngân (đứng thứ 5 từ phải sang) đã đi kiểm tra, chỉ đạo khắc phục hậu quả bão số 3 tại các đơn vị

Cập nhật sơ bộ tình hình sau bão, đại diện Lãnh đạo TKV cho biết, mấy chục năm nay chưa có trận gió nào lớn thế này (giật cấp 16 – PV), nhiều mái nhà xưởng, nhà làm việc của các công trường, phân xưởng bị tốc mái; đổ hàng loạt cột điện, đứt dây, gây hư hỏng một số trạm điện. Lượng nước gia tăng tại một số khu vực hầm lò; nhiều khu vực trồng cây xanh, nhiều diện tích cây trồng cải tạo phục hồi bãi thải bị gãy đổ.

55.jpg
Phó Tổng Giám đốc TKV Vũ Anh Tuấn (đội mũ cối xanh) đi kiểm tra thực địa khai trường khai thác than lộ thiên ngay sau khi bão qua

Tại Công ty cổ phần Than Đèo Nai – Cọc Sáu, là một trong ba đơn vị thuộc TKV khai thác than lộ thiên đang bị ảnh hưởng nặng nề do bão, Trưởng phòng Kỹ thuật Công nghệ Mỏ Nguyễn Đức Vinh cho biết chưa từng chứng kiến cơn bão nào có sức gió mạnh như vậy. Toàn bộ mái tôn khu nhà văn phòng trên khai trường bị bay hết, hàng loạt cây xanh, cột điện bị đổ, đứt dây làm mất điện, nhiều tuyến đường bị sạt lở, mọi thông tin liên lạc phải chạy bằng chân. Ngoài ra, có khoảng 50 phương tiện ô tô máy xúc, máy khoan bị hư hại.

“Do khai thác lộ thiên nên ngay sau khi thời tiết thuận lợi, đơn vị đã dồn lực khắc phục nhà xưởng, đường, điện, máy móc… để sớm đưa hoạt động sản xuất trở lại bình thường”, ông Vinh nói.

66.jpg
Cột điện bị bão quật ngã gập

Tương tự, tại Công ty Than Hạ Long cũng do chưa có điện lưới nên hàng nghìn công nhân đang phải nghỉ việc. Chủ tịch Công đoàn Đỗ Văn Hùng cho biết kế hoạch đặt ra năm nay khai thác khoảng 1,8 triệu tấn/năm nhưng đang gặp nhiều khó khăn do mất điện lưới.

5.jpg
Chung cư Cẩm Đông đang có khoảng hơn 600 thợ lò đang sinh sống

Riêng chi phí tiền dầu cho máy phát điện, bơm nước, thông khí mất khoảng 800 triệu đồng/ngày. Hiện có khoảng 270 người đi làm chủ yếu để phục vụ bơm nước và công tác thông gió, còn lại khoảng hơn 3.400 người đang tạm nghỉ việc. “Cho đến chiều nay (ngày 9.9) thông tin liên lạc tại khai trường vẫn hạn chế vì đa số các cột phát sóng ở khu vực này đều bị đổ gục hiện tại, các đường tiếp cận công trường bị sạt lở, cộng với mưa lớn lấp đầy các bong, toàn bộ các mũi thi công phải dừng hoạt động”, ông Hùng cho hay.

6.jpg
Phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân trao đổi với các công nhân tại Chung cư Cẩm Đông, Công ty Than Hạ Long, chiều ngày 8.9

Qua tìm hiểu của chúng tôi, trong những ngày bão công nhân không đi làm được, công ty đã bố trí ăn nghỉ chu đáo cho các công nhân ở chung cư và công nhân ngoài vào ở nhờ do bên ngoài không có điện, nước, mạng viễn thông. Đặc biệt, tại chung cư Cẩm Đông đã chạy máy phát điện công suất 1000 KVA để phục vụ cho khoảng hơn 600 thợ lò đang sinh sống tại chung cư, ở đây có quạt và điều hòa. Ngoài ra, công ty cũng đã mua thêm 300m3 nước sạch đưa vào bể để phục vụ sinh hoạt cho các công nhân thợ lò.

4.jpg
Máy phát điện công suất 1000 KVA phục vụ cho khoảng hơn 600 thợ lò đang sinh sống tại chung cư Cẩm Đông

Phát huy truyền thống tự lực, tự cường

Là người gắn bó với ngành lâu năm, được xem là có nhiều kinh nghiệm trong ứng phó với thiên tai mưa bão hàng năm, Phó Tổng Giám đốc, Trưởng ban Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TKV Vũ Anh Tuấn cho biết ngay sau khi biết thông tin Quảng Ninh nằm trong vùng ảnh hưởng của cơn bão số 3, Ban Lãnh đạo Tập đoàn đã thành lập các đoàn công tác đi kiểm tra công tác phòng chống, ứng phó tại các đơn vị; phân công các đồng chí lãnh đạo Tập đoàn cùng cán bộ các Ban chuyên môn trực 24/24h tại Trung tâm Điều hành sản xuất tại Quảng Ninh và Trụ sở TKV tại số 3 Dương Đình Nghệ (Hà Nội) để chỉ đạo, ứng phó cũng như kiểm tra, chỉ đạo tại các đơn vị.

3.jpg
Lực lượng EVN nỗ lực khắc phục các đường dây điện bị đứt

Mặc dù đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, nhưng bão số 3 được ghi nhận là một trong những cơn bão lớn nhất trong hơn 30 năm qua, với sức gió quá lớn, mang theo mưa lớn kéo dài, gây ra những hậu quả rất nặng nề. Toàn thành phố bị mất điện trong nhiều giờ và ngành Than là một trong những đơn vị chịu thiệt hại lớn sau bão số 3. “Hiện, chưa thể thống kê được hết thiệt hại, nhưng khó khăn trước mắt là mất điện lưới và viễn thông do chưa khắc phục được cột đổ, đứt dây điện. Tất cả 13 đơn vị hầm lò và 3 đơn vị lộ thiên vẫn đang phải dùng máy phát điện, máy bơm để bơm nước ra ngoài nhằm tránh ngập nước trong mỏ cũng như công tác thông gió thoáng khí, ước tính chi phí tiền dầu 11-13 tỷ đồng/ngày”, ông Tuấn chia sẻ.

Ngày 8.9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trực tiếp đến Quảng Ninh để chia sẻ, động viên các đơn vị, tổ chức cùng toàn thể nhân dân và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả sau bão. Trong đó, yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam nhanh chóng khôi phục việc cấp điện; Tập đoàn viễn thông khôi phục thông tin liên lạc nhanh nhất.

Trạm xăng, dầu thuộc TKV sẵn sàng cung ứng kịp thời phục vụ người dân trong những ngày bão lụt

Trạm xăng, dầu thuộc TKV sẵn sàng cung ứng kịp thời phục vụ người dân trong những ngày bão lụt

Cũng theo Phó Tổng Giám đốc Vũ Anh Tuấn, ngay sau khi bão tan, Ban giám đốc TKV đã chỉ đạo triển khai nhanh các biện pháp để khắc phục tại hiện trường, đồng thời phối hợp chặt chẽ, kịp thời với điện lực thành phố để sớm cấp điện lưới trở lại. “Với tinh thần quyết tâm cao nhất, phát huy truyền thống tự lực, tự cường TKV sẽ sớm đưa hoạt động sản xuất, kinh doanh trở lại làm việc ổn định”, Phó Tổng Giám đốc Vũ Anh Tuấn tin tưởng.

Tính đến ngày 8.9, thống kê sơ bộ ảnh hưởng, thiệt hại TKV do bão gây ra như sau:

- Vùng Cẩm Phả: Khoảng 500 ha diện tích cây xanh bị gãy đổ; 30.000m2 nhà xưởng bị tốc mái; hơn 7.000m2 kho, bãi than bị tốc bạt che; 30 cột điện đổ, gãy; 50m mương thoát nước bị sạt lở; trạm điện công suất 35/6KV hư hỏng; mất điện, mạng lưới viễn thông gián đoạn.

- Vùng Hòn Gai: Khoảng 570ha diện tích cây xanh bị gãy đổ; 12.000m2 nhà xưởng bị tốc mái; trạm điện công suất 35/6KV hư hỏng; mất điện, mạng lưới viễn thông gián đoạn.

- Vùng Uông Bí – Đông Triều: Khoảng 50 ha diện tích cây xanh bị gãy đổ; 15.000m2 nhà xưởng bị tốc mái; hơn 4.000m2 kho, bãi than bị tốc bạt che; mất điện, mạng lưới viễn thông gián đoạn.

Xã hội

Người lao động tham gia phiên giao dịch việc làm tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội. Ảnh: Hương Nha
Đời sống

Hà Nội triển khai các giải pháp kết nối việc làm hiệu quả

Thực hiện chỉ đạo của Sở Nội vụ Hà Nội, nhằm nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ phát triển thị trường lao động và giải quyết việc làm cho người lao động, Trung tâm Dịch vụ việc làm (DVVL) Hà Nội đã triển khai nhiều hoạt động, giải pháp hỗ trợ tích cực cho doanh nghiệp và người lao động, chú trọng đẩy mạnh kết nối cung - cầu lao động thông qua tổ chức các phiên GDVL định kỳ trên hệ thống sàn GDVL Hà Nội.

Khánh thành công trình Hồ chứa nước Krông Pách Thượng
Xã hội

Khánh thành công trình Hồ chứa nước Krông Pách Thượng

Sáng 19.4, cùng với hơn 80 công trình, dự án trọng điểm quốc gia được đồng loạt khởi công, khánh thành tại hơn 80 điểm cầu trên cả ba miền Bắc, Trung, Nam với tổng mức đầu tư gần 450.000 tỷ đồng, Lễ khánh thành công trình Hồ chứa nước Krông Pách Thượng (tỉnh Đắk Lắk) đã được tổ chức trọng thể.

Bài cuối: Những người lính lặng lẽ viết tiếp trang sử bằng công nghệ và trái tim
Đời sống

Bài cuối: Những người lính lặng lẽ viết tiếp trang sử bằng công nghệ và trái tim

Trong những ngày đêm miệt mài cùng đồng đội, các cán bộ chiến sĩ Công an các xã thu thập từng mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ, Trung tá Nguyễn Thị Lệ Thúy, Đội trưởng Đội 1, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (TTXH), Công an tỉnh Hà Nam, thấu hiểu sâu sắc hơn bao giờ hết ý nghĩa công việc mình đang làm. Họ là những người chiến sĩ kiên nhẫn, tận tình ngồi kế bên những Mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân các anh hùng liệt sĩ, hướng dẫn từng thao tác kê khai thông tin trực tuyến, lắng nghe những câu chuyện đong đầy nước mắt và nỗi mong mỏi suốt đời tìm lại tên người thân đã hy sinh vì Tổ quốc.

Nhiều dự án NOXH tại TP. Hồ Chí Minh được đề xuất là công trình tiêu biểu
Xã hội

Nhiều dự án NOXH tại TP. Hồ Chí Minh được đề xuất là công trình tiêu biểu

Các dự án nhà ở xã hội tại TP. Hồ Chí Minh thời gian qua đã giúp hàng nghìn hộ gia đình có thu nhập thấp, gia đình chính sách có chỗ “an cư lạc nghiệp”. Nhiều dự án đang được đề xuất bình chọn là công trình tiêu biểu dịp kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 – 30.4.2025).

Hôm nay, nhiều công trình, dự án quan trọng được khánh thành tại 3 miền Bắc - Trung - Nam
Giao thông

Hôm nay, nhiều công trình, dự án quan trọng được khánh thành tại 3 miền Bắc - Trung - Nam

Ngày 19.4, Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Khánh Hòa và Tiền Giang tổ chức Lễ thông xe kỹ thuật 4 dự án thành phần thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021- 2025 và Lễ hợp long cầu Rạch Miễu 2 theo hình thức kết nối trực tuyến với các điểm cầu tại các tỉnh, thành phố nơi dự án đi qua.

Trình Chủ tịch nước tặng quà người có công nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam
Xã hội

Trình Chủ tịch nước tặng quà người có công nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành văn bản số 3295/VPCP-KGVX ngày 17.4.2025 truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình về việc trình Chủ tịch nước tặng quà cho người có công với cách mạng nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 80 năm Ngày thành lập nước.