Ngành lao động sẵn sàng bước tiếp chặng đường mới

Ngày 27.12, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2024 và triển khai nhiệm vụ 2025. Tham dự của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung.

Tham dự hội nghị còn có Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Y Thanh Hà Niê Kđăm, cùng lãnh đạo các Ban của Đảng, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương…

Luôn hoàn thành nhiệm vụ bảo đảm an sinh

Dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ từ Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, cùng với sự điều hành chủ động, sáng tạo và linh hoạt của tập thể lãnh đạo Bộ, công tác lao động, người có công và xã hội năm 2024 đã đạt được những kết quả nổi bật và toàn diện. Những thành tựu này không chỉ góp phần quan trọng vào việc hoàn thành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 mà còn thực hiện mục tiêu của Kế hoạch 5 năm 2021-2025 của cả nước.

Ngành Lao động, Thương binh và Xã hội đã hoàn thành 100% các chương trình công tác được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, trong đó có việc tham mưu xây dựng và trình Quốc hội thông qua Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), với tỷ lệ 93,42% và 14 nội dung lớn có tính cải cách. Song song với sự phục hồi và phát triển của các ngành kinh tế, thị trường lao động cũng được chú trọng phát triển theo định hướng hiện đại, linh hoạt và hội nhập. Các chính sách kết nối cung - cầu lao động được triển khai hiệu quả, hỗ trợ người lao động tìm kiếm việc làm. Đặc biệt, lần đầu tiên, một sàn giao dịch việc làm trực tuyến toàn quốc đã được thí điểm triển khai.

Mức thu nhập và cơ hội việc làm của người lao động năm 2024 đã có sự cải thiện đáng kể so với năm trước. Quan hệ lao động tại các doanh nghiệp tiếp tục ổn định, trong khi hoạt động đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài phục hồi mạnh mẽ, đạt mức cao nhất kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát, với hơn 150.000 lao động xuất khẩu. Các chế độ, chính sách đối với người có công, trợ giúp xã hội, bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), giảm nghèo, chăm sóc người cao tuổi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được triển khai đầy đủ và kịp thời.

Đặc biệt, Việt Nam đã được mời tham gia làm thành viên sáng lập Liên minh Toàn cầu chống đói nghèo và chính thức gia nhập Liên minh từ tháng 11.2024. Cùng với đó, việc chi trả không dùng tiền mặt cho các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội cũng được đẩy mạnh, góp phần nâng cao đời sống của người dân, đặc biệt là người có công, người nghèo, các đối tượng bảo trợ xã hội và các nhóm yếu thế khác.

z6170874588162-836c097c8d00427fed3d45875d6cc180.jpg
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Phạm Giáp

Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết, chính sách xã hội của Việt Nam đã được quốc tế ghi nhận như một điểm sáng trong công tác chăm lo cho người dân. Nhờ sự phục hồi và phát triển của nền kinh tế, thị trường lao động đã được điều hành hiệu quả, đáp ứng nhu cầu thay đổi của xã hội, đặc biệt là việc kết nối cung - cầu lao động và tạo cơ hội việc làm cho người dân.

Một trong những điểm nổi bật là sự ra đời của sàn giao dịch việc làm trực tuyến toàn quốc, lần đầu tiên được triển khai, giúp kết nối người lao động với doanh nghiệp một cách nhanh chóng và hiệu quả. Mức thu nhập và cơ hội việc làm của người lao động đã có sự cải thiện rõ rệt so với cùng kỳ năm 2023. Quan hệ lao động tại các doanh nghiệp cơ bản ổn định, và hoạt động xuất khẩu lao động phục hồi mạnh mẽ với trên 150.000 lao động ra nước ngoài, đạt mức cao nhất kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát.

Các chính sách ưu đãi đối với người có công, trợ giúp xã hội, BHXH, BHTN, giảm nghèo và chăm sóc người cao tuổi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được triển khai kịp thời và đầy đủ. Đặc biệt, Việt Nam đã được mời làm thành viên sáng lập Liên minh toàn cầu chống đói nghèo và chính thức gia nhập Liên minh từ tháng 11.2024. Song song đó, việc chi trả không dùng tiền mặt cho các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội cũng đã được đẩy mạnh.

Tự hào về những thành tựu đáng kể của ngành

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung bày tỏ niềm tự hào về những đóng góp và thành tựu mà ngành Lao động, Thương binh và Xã hội đã đạt được trong suốt thời gian qua. Những kết quả này không chỉ được lãnh đạo Nhà nước và người dân ghi nhận, mà còn giúp Việt Nam trở thành một hình mẫu tiêu biểu trong mắt cộng đồng quốc tế.

Theo Bộ trưởng, những chính sách mà ngành đã tham mưu và triển khai sẽ là nền tảng vững chắc cho tầm nhìn đến năm 2030 và 2045. Đặc biệt, Nghị quyết 42 về tầm nhìn chính sách xã hội đã giúp chuyển từ “ổn định và bảo đảm” sang “ổn định và phát triển”, mở ra một thời kỳ mới trong việc phát triển chính sách xã hội của Việt Nam.

z6170874588139-ccc78bbf44a5fc24fac350cd9ee97d34.jpg
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung phát biểu. Ảnh: Phạm Giáp

Bộ trưởng cũng nhắc lại sự kiện quan trọng trong năm 2024, khi Bộ trưởng Lao động, Thương binh và Xã hội Việt Nam là lãnh đạo duy nhất từ các quốc gia châu Á được mời tham dự Hội nghị G7 để báo cáo về công tác chăm sóc người yếu thế. Đồng thời, tại Hội nghị G20 tại Brazil, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng đã được mời chia sẻ kinh nghiệm về công tác xóa đói giảm nghèo, đưa Việt Nam trở thành một hình mẫu điển hình về thành công trong việc giảm nghèo toàn cầu.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung tự hào về những dấu ấn mà ngành lao động, thương binh và xã hội đã tạo dựng trong suốt gần 80 năm qua, khẳng định trách nhiệm lớn lao của ngành đối với xã hội và sự phát triển bền vững của đất nước.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long nhận định, hội nghị hôm nay là một sự kiện đặc biệt, gắn liền với nhiều cung bậc cảm xúc. Các hoạt động của ngành lao động, Thương binh và Xã hội luôn mang trong mình giá trị nhân văn sâu sắc, thể hiện lòng nhân ái, sự chăm sóc chu đáo đối với người có công, các đối tượng chính sách và phát triển nhân lực.

z6170874588164-36f975c50dacf32d6df845ecd0a4eee9.jpg
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Phạm Giáp

Về phương hướng trong năm 2025, Phó Thủ tướng nhấn mạnh ba nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện đồng thời: tổ chức lại bộ máy, chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc, và duy trì tăng trưởng kinh tế trên 7% để tạo đà cho các năm tiếp theo. Các chính sách trong các lĩnh vực mà Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đang tham mưu cho Đảng và Nhà nước cần tiếp tục được triển khai hiệu quả, với mục tiêu đáp ứng tốt hơn nhu cầu của đất nước.

Phó Thủ tướng cũng mong muốn mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành lao động tiếp tục nỗ lực, phát huy thành quả đã đạt được, đảm bảo rằng các chính sách an sinh xã hội sẽ không ngừng được cải thiện và phát triển hơn nữa trong tương lai.

Đời sống

Ngôi nhà của gia đình hộ nghèo Hà Văn Gường, ở khu Xuân 1 được hỗ trợ xây mới đang dần hoàn thành
Đời sống

Nhân văn và thiết thực

Thấu hiểu được mong mỏi của hộ nghèo, người yếu thế trong xã hội về một mái ấm để an cư, lạc nghiệp; những năm qua, các cấp chính quyền tỉnh Phú Thọ đã coi việc chăm lo chỗ ở cho người dân là nhiệm vụ trọng tâm. Từ đó, phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát đã lan tỏa sâu rộng, trở thành điểm sáng trong công tác an sinh xã hội trên mảnh đất cội nguồn - Đất Tổ Hùng Vương.

Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) sửa đổi là bước ngoặt lớn mang tính nhân văn, hoàn thiện chính sách.
Xã hội

Bảo đảm bình đẳng và quyền lợi tối đa

Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) sửa đổi được đánh giá là bước ngoặt lớn hoàn thiện chính sách. Luật quy định mức hưởng BHYT khi thực hiện thông cấp khám, chữa bệnh BHYT theo hướng không phân biệt địa giới hành chính theo tỉnh. Người bệnh được chi trả 100% mức hưởng khi khám, chữa bệnh tại cấp ban đầu trong toàn quốc. Đây là quyết nghị của Quốc hội để bảo đảm quyền lợi tối đa và sự bình đẳng khi khám, chữa bệnh cho người dân.

Đoàn công tác kiểm tra tại Công viên 30.4
Đời sống

EVN sẵn sàng cho đại lễ

Tại chương trình làm việc với Cục Điện lực - Bộ Công Thương, Công ty Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO) về phối hợp vận hành mùa khô 2025 và bảo đảm điện dịp Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Ngô Sơn Hải nhấn mạnh, EVN đã sẵn sàng phương án bảo đảm điện cho ngày đại lễ.

Công bố Quyết định thanh tra 15 đơn vị đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế. Ảnh: BHXH
Đời sống

Nghệ An: Thanh tra 15 đơn vị đóng bảo hiểm

Đoàn Thanh tra chuyên ngành của Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa công bố Quyết định số 08/QĐ-BHXH ngày 26.3.2025 về thanh tra chuyên ngành việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế tại tỉnh Nghệ An.

Thủ tục chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp có hiệu lực từ ngày 4.4.2025. Ảnh: ITN
Đời sống

Thủ tục chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp

Bộ Nội vụ vừa ban hành Quyết định số 315/QĐ-BNV về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ.Theo đó, thủ tục hành chính chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp được ban hành kèm theo Quyết định số 15/QĐ-BNV có hiệu lực từ ngày 4.4.2025).

Những trái cam mọng nước
Xã hội

Cam xanh nghĩa tình - Mô hình nông nghiệp sẻ chia

Giữa mùa thu hoạch nhưng đầu ra bấp bênh, trái cam sành miền Tây không chỉ được “giải cứu” mà còn trở thành biểu tượng của tinh thần sẻ chia trong chương trình “Cam xanh nghĩa tình” - mô hình đã mở rộng thành giải pháp nông nghiệp bền vững, kết nối người nông dân, người tiêu dùng và cộng đồng trên nền tảng số.

3 tháng đầu năm 2025, công tác chi trả chế độ bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp đã được thực hiện kịp thời. Ảnh: TCBHXH
Đời sống

Chi trả kịp thời các chế độ bảo hiểm cho người tham gia và thụ hưởng chính sách

Với quan điểm xuyên suốt “lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, chủ thể phục vụ”, trong bối cảnh tinh gọn, tổ chức hoạt động theo bộ máy mới, 3 tháng đầu năm 2025, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp tục đạt kết quả tích cực trong phát triển, bảo đảm quyền lợi người tham gia, thụ hưởng chính sách.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại Lễ tuyên dương các tập thể, cá nhân hỗ trợ Myanmar khắc phục hậu quả động đất. Ảnh: VNA
Đời sống

Vietnam Airlines nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về công tác hỗ trợ cứu nạn, cứu hộ tại Myanmar


Tại Lễ tuyên dương các tập thể, cá nhân hỗ trợ Myanmar khắc phục hậu quả động đất, Vietnam Airlines vinh dự nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, qua đó khẳng định vai trò và trách nhiệm của Hãng Hàng không Quốc gia trong các hoạt động nhân đạo quốc tế.

Ảnh minh họa
Khoa học - Công nghệ

Phát triển công nghệ lõi và bài toán an ninh phi truyền thống trong bối cảnh quốc tế biến động

TS. Vũ Đức Lợi - Trường Quản trị và Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và cạnh tranh quốc tế ngày càng gay gắt, phát triển công nghệ lõi và các công nghệ phụ trợ trở thành yêu cầu cấp thiết đối với Việt Nam. Nghị quyết số 57-NQ/TW đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đẩy mạnh chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Gần đây, việc Hoa Kỳ áp thuế 46% với hàng Việt Nam đã đặt ra những thách thức mới cần giải quyết, đồng thời cũng khẳng định tầm nhìn chiến lược của Đảng và Nhà nước khi yêu cầu tập trung vào phát triển công nghệ lõi.

Được đào tạo nghề, tỷ lệ lao động thất nghiệp sẽ giảm, đồng nghĩa với việc cơ hội có việc làm của người lao động sẽ tăng lên. Ảnh: VGP
Đời sống

Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động giảm

Cục Thống kê đã có báo cáo về tình hình lao động, việc làm quý I.2025. Theo đó, so với quý trước, tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng, chứng chỉ tăng 0,2 điểm phần trăm; tỷ lệ lao động có việc làm phi chính thức tăng 0,7 điểm phần trăm; thu nhập bình quân của lao động tăng và tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động giảm…

Tháo gỡ nguồn vốn sẽ tạo việc làm bền vững
Xã hội

Tháo gỡ nguồn vốn sẽ tạo việc làm bền vững

Hiện nay, việc tạo điều kiện cho người sử dụng lao động và người lao động được tiếp cận nguồn vay để tạo việc làm, duy trì, mở rộng việc làm có ý nghĩa rất quan trọng. Bởi qua nguồn vốn vay sẽ tạo việc làm, góp phần giảm tỷ lệ thất nghiệp, “giảm tải” cho Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp, giúp người lao động duy trì, ổn định công việc, nâng cao chất lượng đời sống người dân.