New Zealand chi 100 triệu USD giúp học sinh cải thiện môn Toán
Chính phủ New Zealand sẽ tài trợ 100 triệu USD cho chương trình đào tạo cải thiện kết quả môn toán của học sinh trong vòng 4 năm tới.
Theo New Zeland Herald, trong số 100 triệu USD, chính phủ New Zealand sẽ dành 56 triệu USD để tài trợ cho các giáo viên trên khắp cả nước hỗ trợ học sinh học toán ở các trường tiểu học. Trong khi đó, tất cả các em học sinh lớp 1 và 2 cũng sẽ được kiểm tra khả năng toán học toàn diện từ năm sau.

Bộ trưởng Giáo dục New Zealand Erica Stanford cho biết, chương trình “Kiểm tra Toán” cho học sinh lớp 1 và 2 sẽ có chi phí 4 triệu USD, nhằm mục đích xác định những học sinh cần được hỗ trợ nhiều hơn, tương tự như chương trình “Kiểm tra Ngữ văn” về khả năng đọc viết được nước này công bố vào năm ngoái.
Thành thạo toán học là nền tảng quan trọng để thành công trong cuộc sống. Mỗi đứa trẻ đều xứng đáng có cơ hội tăng sự tự tin và khả năng học toán để có thể phát huy hết tiềm năng của mình.
Hai năm đầu tiên ở trường tiểu học rất quan trọng để phát triển các kỹ năng toán học cơ bản. Sự hỗ trợ trong thời gian này có thể thay đổi hành trình học tập của trẻ”, Bộ trưởng Giáo dục New Zealand cho biết. Các giáo viên sẽ được đào tạo chuyên môn để đảm bảo giảng dạy hiệu quả.

Số tiền 40 triệu USD còn lại sẽ tài trợ cho chương trình dạy kèm toán theo nhóm nhỏ cho tối đa 34.000 học sinh lớp 7-8 mỗi năm, kể từ năm sau. Chương trình được xây dựng dựa trên chương trình dạy kèm toán hiện tại thí điểm dành cho 3000 học sinh trung học cơ sở, vốn được Bộ Giáo dục New Zealand đánh giá là “rất thành công”.
“Việc can thiệp ở cấp THCS là rất quan trọng để đảm bảo các em đạt được thành công ở trường THPT”. Chương trình này sẽ giúp các em có được nền tảng kiến thức số học cần thiết để tự tin tham gia kỳ thi tốt nghiệp.

Khoản tài trợ 100 triệu USD cho chương trình toán tiểu học và THCS được Bộ giáo dục New Zealand đánh giá là một “bước đột phá”: “Nó sẽ giúp nâng cao thành tích học tập của các em tại các trường học trên khắp cả nước".