Náo nức Tuy Phong trước “Ngày hội lớn”

- Thứ Hai, 10/05/2021, 21:56 - Chia sẻ
Trong cái nắng như rang đến “nhược người” của huyện Tuy Phong (1 trong 3 huyện trực thuộc đơn vị bầu cử số 1 của tỉnh Bình Thuận), cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các hội đoàn thể các cấp vẫn đang gấp rút hoàn thành các công việc cuối cùng cho “Ngày hội non sông” – ngày 23.5.2021. Đồng thời, theo dõi chặt chẽ các diễn biến của đại dịch Covid-19, bảo đảm an toàn cho nhân dân, nhất là tại các điểm tổ chức cho các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tiếp xúc cử tri.

Đến ngày 9.5 toàn bộ 11 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Tuy Phong đã hoàn thành việc tổ chức tiếp xúc vận động bầu cử cho các ứng cử viên đại biểu Quốc hội Khóa XV. Tại 5 điểm tiếp xúc, các cử tri có mặt đông đủ, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết và bày tỏ sự tin tưởng vào năng lực, trình độ, trách nhiệm của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội Khóa XV, mong muốn người trúng cử sẽ ghi nhận các đóng góp của cử tri và giúp nhân dân Tuy Phong giải quyết các vấn đề còn tồn tại của huyện.

Kiểm tra và đo thân nhiệt đề phòng dịch Covid-19 cho các cử tri thị trấn Phan Rí Cửa đến dự buổi tiếp xúc cử tri của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội
Các cử tri đại diện cho khối cán bộ công chức, viên chức huyện Tuy Phong rà soát lại danh sách các cứng cử viên đại biểu Quốc hội
Sư cả Thường Xuân Hữu, Chủ tịch Hội đồng chức sắc Bà La Môn giáo tỉnh Bình Thuận thay mặt cho các cử tri là đồng bào dân tộc Chăm bày tỏ mong muốn và kỳ vọng vào các ứng cử viên đại biểu Quốc hội Khóa XV
Các ứng cử viên trình bày chương trình hành động trước cử tri
Cử tri xã Phan Dũng – xã xa nhất của huyện Tuy Phong, nơi có đông đồng bào dân tộc Raglai sinh sống chia sẻ tâm tư, nguyện vọng với các ứng cửa viên đại biểu Quốc hội
Cử tri phấn khởi và đánh giá cao trình độ, năng lực và chương trình hành động của 4 ứng cử viên đại biểu Quốc hội
Thái Bình