Năm 2014 - quyết liệt giảm tải bệnh viện

Nguyễn Thúy 04/01/2014 08:56

Vài năm gần đây, Bộ Y tế đã triển khai nhiều đề án nhằm giải quyết tình trạng quá tải bệnh viện, tuy nhiên đến nay, tình trạng này vẫn chưa được vãn hồi, trong khi nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân ngày càng tăng. Năm 2014, ngành y tế đã có nhưng giải pháp tích cực và quyết liệt nhằm giảm tải bệnh viện.

 Nguồn: vietpress.vn
Nguồn: vietpress.vn

Những kết quả bước đầu

Ts Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế cho biết: cả nước hiện có 36 bệnh viện tuyến Trung ương, 409 bệnh viện tuyến tỉnh, 645 bệnh viện huyện, 48 bệnh viện ngành và 10.748 trạm y tế xã, với tổng cộng 164.800 giường bệnh. Trong đó, chỉ có 21 bệnh viện đạt chuẩn ISO 9001. Bên cạnh đó, cả nước hiện còn có 121 bệnh viện tư nhân với gần 6.290 giường bệnh… Tuy nhiên, các cơ sở khám chữa bệnh hiện có chưa thể đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh của người dân. Hiện nay, trung bình có hơn 132 triệu lượt người bệnh khám bệnh tại các cơ sở bệnh viện, bình quân đạt 24,7 giường bệnh/vạn dân. Theo thống kê, năm 2013, công suất sử dụng giường bệnh tuyến Trung ương là 112,5%. Con số này đã tăng thêm 11,3% so với mức 101,2% của năm 2012. Những bệnh viện lớn như: Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Ung bướu, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình… người bệnh điều trị nội trú vẫn phải nằm ghép đôi, ghép ba người trên một giường. Ở các bệnh viện tuyến huyện, bệnh viện ngành, công suất giường bệnh cũng rất cao, từ 93% - 96%...

Thực tế, từ năm 2005, Bộ Y tế đã thí điểm triển khai Đề án Bệnh viện vệ tinh (BVVT) về chuyên ngành ngoại và nội khoa. Mục tiêu của Đề án là tăng cường năng lực khám bệnh, chữa bệnh cho một số đơn vị vệ tinh của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Hoạt động chủ yếu là đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, cung cấp trang thiết bị y tế, tư vấn khám, chữa bệnh từ xa. Kết quả của Đề án thí điểm là rất tốt, các BVVT của hai bệnh viện này đã tiếp nhận được nhiều kỹ thuật, công nghệ. Năng lực cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh được nâng cao, tỷ lệ người bệnh chuyển lên tuyến trên giảm đáng kể. Người dân có cơ hội tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng cao mà không tốn kém vì phải đi xa.

Những thành công bước đầu của Đề án BVVT chứng tỏ việc giảm tải đang đi đúng hướng. Thêm quyết tâm, khi tháng 1.2013, Đề án Giảm tải bệnh viện giai đoạn 2013 - 2020 được Chính phủ phê duyệt. Theo đó, Bộ Y tế đề xuất xây dựng tiếp đề án bệnh viện vệ tinh giai đoạn 2013-2015 với 48 bệnh viện vệ tinh và 14 bệnh viện hạt nhân… với tổng kinh phí ước tính hơn 1.700 tỷ đồng.

Theo đó, triển khai thực hiện đề án, trong năm 2013, một số cơ sở khám chữa bệnh đã được cải tạo, nâng cấp và đưa vào sử dụng; đã tăng thêm 6% số giường bệnh so với năm trước. Trên cơ sở đề xuất của Bộ Y tế, Chính phủ vừa đầu tư 20.000 tỷ đồng để xây thêm cơ sở 2 cho một số bệnh viện quá tải trầm trọng; xây dựng mới 5 bệnh viện tuyến Trung ương và tuyến cuối tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh.

2014 - giảm tải là nhiệm vụ trọng tâm

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến: năm 2014 giảm quá tải bệnh viện, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và quản lý nhà nước về dịch vụ khám chữa bệnh là những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu trong hoạt động của ngành y tế. Theo đó, để giảm tải, ngành y tế sẽ tiếp tục triển khai Đề án BVVT với trên 45 BV, tập trung giảm tải cho 5 chuyên khoa: tim mạch, chấn thương chỉnh hình, ung thư, sản nhi; chuyển giao kỹ thuật gói dịch vụ y tế theo Đề án 1816; thực hiện chế độ luân phiên có thời hạn đối với người hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; khuyến khích xã hội hóa công tác khám chữa bệnh, nhất là tư nhân đầu tư vào dịch vụ y tế... Đặc biệt, tập trung xây dựng một số bệnh viện tại khu vực Hà Nội và TP Hồ Chí Minh đã được Chính phủ phê duyệt. Bộ Y tế cũng sẽ tiếp tục triển khai thí điểm bác sỹ gia đình, phát triển năng lực y tế cơ sở nhằm làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu tại trạm y tế xã.

Một tín hiệu đáng mừng cho lộ trình thực hiện giảm tải bệnh viện là mới đây Chính phủ quyết định chi 1 tỷ USD (khoảng 22 nghìn tỷ đồng) để xây dựng mới hoàn toàn 5 bệnh viện, 3 ở phía Nam và 2 ở phía Bắc ngang tầm với các nước trong khu vực. Các bệnh viện được đầu tư mới hoàn toàn hiện đại với  200 bệnh viện tuyến huyện và hơn 50 bệnh viện tuyến tỉnh, dự kiến hoàn thành vào năm 2015.

Theo Bộ Y tế, các giải pháp chung được đặt ra trong năm 2014 là rà soát, hoàn thiện các thể chế để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân. Bên cạnh đó, không ngừng tăng cường nhân lực y tế có chất lượng cao và nâng cao y đức. Cụ thể: tiếp tục thực hiện đề án giảm tải bệnh viện; thực hiện chế độ luân phiên có thời hạn đối với người hành nghề tại các cơ sở khám chữa bệnh. Thực hiện đề án khuyến khích đào tạo và phát triển nhân lực y tế các chuyên ngành lao, phong, tâm thần, pháp y… giai đoạn 2013 - 2020. Triển khai hiệu quả đầu tư xây dựng mới một số bệnh viện tuyến Trung ương và tuyến cuối. Tăng cường quản lý, kiểm tra giá thuốc và vệ sinh an toàn thực phẩm.

 Mục tiêu Đề án Giảm tải bệnh viện giai đoạn 2013 – 2020: giảm công suất sử dụng giường bệnh của các bệnh viện có công suất sử dụng giường bệnh quá cao (>120%) thuộc tuyến Trung ương và các bệnh viện tuyến cuối của hai TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh xuống dưới 100%; cơ bản khắc phục tình trạng nằm ghép vào năm 2015; phấn đấu từ năm 2020 trở đi không còn tình trạng quá tải bệnh viện. Đến năm 2015 bảo đảm mỗi bác sỹ khám bệnh không quá 50 người bệnh/ngày làm việc và đến năm 2020, mỗi bác sỹ trung bình mỗi ngày chỉ khám 35 người bệnh/ngày làm việc.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Năm 2014 - quyết liệt giảm tải bệnh viện
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO