Mỹ và Trung Quốc cấp phép cho vaccine Covid-19 chỉ 1 liều tiêm

- Thứ Ba, 02/03/2021, 05:20 - Chia sẻ
Mỹ và Trung Quốc đã cấp phép cho vaccine Covid-19 chỉ 1 liều tiêm, với giá rẻ, bảo quản và phân phối ở nhiệt độ tủ lạnh.

Vaccine Covid-19 chỉ 1 liều tiêm của Công ty Johnson & Johnson (Mỹ) vừa được Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) cấp phép sử dụng khẩn cấp và sẽ bắt đầu được tiêm tại quốc gia này trong vài ngày tới.

FDA khẳng định vaccine của Johnson & Johnson cung cấp sự bảo vệ mạnh mẽ để chống lại vấn đề quan trọng nhất: Các ca nhiễm nặng, phải nhập viện và tử vong. Quá trình thử nghiệm quy mô lớn ở Mỹ, Nam Phi và Brazil cho thấy sản phẩm của Johnson & Johnson có hiệu quả hơn 85% trong việc ngăn chặn các ca nhiễm nặng và 66% nếu bao gồm các ca nhiễm trung bình. 

Đáng chú ý, mức độ này ở các ca nhiễm phải nhập viện và tử vong là 100%. Nếu tính riêng Nam Phi và Brazil, nơi các biến thể mới của virus SARS-CoV-2 bùng phát mạnh mẽ, khả năng bảo vệ chung của vaccine Johnson & Johnson là thấp hơn, song khả năng bảo vệ trước các ca nhiễm nặng và nguy kịch vẫn cao tương tự.

Vaccine Johnson & Johnson được xem là sản phẩm thay thế giá rẻ đối với các vaccine 2 liều tiêm của Công ty Pfizer (Mỹ) cùng đối tác BioNTech (Đức) và Công ty Moderna (Mỹ), bởi nó có thể được bảo quản và phân phối ở nhiệt độ tủ lạnh thông thường. 

“Vaccine của Johnson & Johnson có thể đóng vai trò cực kỳ quan trọng nếu chúng ta có đủ số lượng, bởi đây là sản phẩm 1 liều tiêm và điều này rất quan trọng với những nhóm người yếu thế, khó khăn" - chuyên gia về bệnh truyền nhiễm William Schaffner của Trung tâm Y tế Đại học Vanderbilt (Mỹ) khẳng định.

Với Johnson & Johnson, Pfizer-BioNTech và Moderna, Mỹ đang trên đà nhận được 240 triệu liều vaccine Covid-19 đến cuối tháng 3, đủ để tiêm cho 130 triệu người. Những hãng dược này đã đồng ý bàn giao tổng cộng 700 triệu liều cho Mỹ đến cuối tháng 7, nhiều hơn số lượng cần thiết để tiêm cho toàn bộ người dân nước này. Tính đến thời điểm hiện tại, Mỹ đã phân phối hơn 90 triệu liều và khoảng 14% dân số của họ đã được tiêm ít nhất 1 mũi.

Trong khi đó, Cơ quan Quản lý Sản phẩm Y tế quốc gia Trung Quốc (CNMPA) cũng mới thông báo cấp phép có điều kiện cho một loại vaccine Covid-19 mới một liều tiêm.

Được phát triển bởi các nhà nghiên cứu đến từ Học viện Kỹ thuật Trung Quốc và Viện Quân y thuộc Học viện Khoa học Quân sự Trung Quốc, đây là vaccine Covid-19 đầu tiên được Trung Quốc phê duyệt dựa trên nhóm virus adeno gây bệnh hô hấp làm vật trung gian để đưa gene đột biến của virus SARS-CoV-2 vào cơ thể. Hướng đến nhóm người trên 18 tuổi, sản phẩm 1 liều tiêm này có thể được phân phối và bảo quản ở mức nhiệt 2-8 độ C. 

Theo truyền thông Trung Quốc, kết quả phân tích sơ bộ các cuộc thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 trên toàn cầu cho thấy vaccine có hiệu quả 65,7% trong việc ngăn chặn các ca nhiễm biểu hiện triệu chứng và 90,98% đối với các ca nhiễm nặng.

Theo Reuters, Tân Hoa Xã

Q.Đạt